Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tại Liên bang Nga, cộng đồng người Việt đang sinh sống tại khu vực miền trung nước Nga những ngày qua đã rất vui mừng khi được đón nhận lô khẩu trang y tế gồm 18 nghìn chiếc, do Chính phủ Việt Nam gửi tặng.


Tổng Lãnh sự Ngô Phương Nghị (bên trái) trao tặng khẩu trang kháng khuẩn của Chính phủ cho đại diện Các đoàn Lưu học sinh tại vùng Ural.

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố Ekaterinburg, thay mặt cộng đồng người Việt ở miền trung nước Nga, đã tiếp nhận lô khẩu trang vải kháng khuẩn, được vận chuyển trên chuyến bay của hãng hàng không Việt Nam Airlines đón công dân ở Liên bang Nga về nước hồi trung tuần tháng 5 vừa qua.

Do điều kiện cộng đồng người Việt ta sống rải rác khắp miền trung nước Nga nên trong suốt thời gian gần ba tuần qua, kể từ khi Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại TP Ekaterinburg đón nhận món quà thiết thực này, công tác phân loại, đóng gói và trao tặng tận tay cộng đồng, hoặc bằng phương thức chuyển phát nhanh qua bưu điện, toàn bộ số khẩu trang y tế kháng khuẩn bằng vải, do Công ty Hanosimex sản xuất, đã được phân phát hết tới cộng đồng người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại vùng Ural và Siberia.

Phó Chủ tịch Hội người Việt TP Ulyanovsk Nguyễn Quang Thành (người mặc áo vest) trao tặng vật tư y tế của Chính phủ tới bà con cộng đồng.

Cụ thể, đối với cộng đồng người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại TP Ekaterinburg, Hội Cựu chiến binh Việt Nam tỉnh Sverdlovsk, Hội người Việt Nam, các đoàn lưu học sinh Việt Nam vùng Ural, Tổng Lãnh sự Ngô Phương Nghị đã trao tận tay món quà ý nghĩa này, thể hiện sự quan tâm của các cấp Chính phủ Việt Nam đối với đồng bào sống xa Tổ quốc.

Đối với cộng đồng người Việt đang sinh sống tại nhiều thành phố khác ở khắp miền trung nước Nga, như Kazan, Ulyanovsk, Irkutsk, Novosibirsk, Upha, Orenburg, Tuymen, Sterlitamak, Cộng hòa Baskortostan… cán bộ nhân viên Tổng Lãnh sự quán đã phân chia, đóng gói và chuyển phát nhanh bằng đường bưu điện đến tận tay đồng bào. Số khẩu trang dù nhiều, dù ít tùy theo nhu cầu người Việt ở từng khu vực, nơi nào có người Việt sinh sống ở vùng Ural và Siberia, LB Nga đều nhận được món quà ý nghĩa này.

Cộng đồng người Việt tại TP Kazan nhận quà vật tư y tế của Chính phủ được gửi chuyển phát nhanh từ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại TP Ekaterinburg.

Cảm động trước sự quan tâm của Đảng và Chính phủ, hiểu rõ, để chiếc khẩu trang dù nhỏ bé đến được tay mình, trong bối cảnh cầu hàng không nối liền Việt Nam và Liên bang Nga tạm thời gián đoạn, đòi hỏi công sức kết nối, vận chuyển của nhiều cấp, ngành nên bà con người Việt ở miền trung nước Nga càng thêm cảm động và yên tâm hơn trong công tác phòng, chống dịch. Trên các trang mạng xã hội của các hội đoàn và cá nhân, bà con đã đăng nhiều hình ảnh, bài viết, những dòng trạng thái bày tỏ lời cảm ơn trước sự quan tâm của Chính phủ Việt Nam đối với cộng đồng người Việt đang sinh sống tại Liên bang Nga nói riêng và ở nước ngoài nói chung.

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tại nước Nga diễn biến phức tạp, số ca nhiễm mới mỗi ngày trong suốt tháng 5 vừa qua liên tục đứng ở ngưỡng hàng chục nghìn người, trong khi thói quen của người dân nước sở tại không dùng khẩu trang, nên thực tế mặt hàng này rất khan hiếm. Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại TP Ekaterinburg cũng đã dành một phần trong số lô khẩu trang này tặng cho các bạn Nga. Món quà này thể hiện tình hữu nghị, sự đoàn kết và tinh thần sẻ chia của người Việt Nam dành cho bạn bè Nga.

Cộng đồng người Việt ở TP Irkutsk đón nhận quà tặng vật tư y tế của Chính phủ.

Được biết, ngay từ khi Liên bang Nga có những ca mắc bệnh Covid-19 đầu tiên, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại TP Ekaterinburg đã hết sức chú trọng hướng dẫn bà con cộng đồng các biện pháp phòng, chống dịch. Tổng Lãnh sự quán đã thành lập trang "Tương trợ cộng đồng” do các đảng viên trẻ và đoàn viên là những sinh viên chuyên ngành y, phụ trách, bao gồm việc tư vấn các biện pháp và quy định của sở tại về phòng, chống dịch bệnh, hỗ trợ phiên dịch cho cộng đồng khi thăm khám tại bệnh viện, cập nhật tình hình dịch bệnh... Nhờ các biện pháp kịp thời, tích cực, cho đến nay, việc phòng, chống dịch bệnh của cộng đồng người Việt trong khu vực được đánh giá khá tốt, tâm lý bà con ổn định. Đến nay, sau hơn hai tháng Liên bang Nga ban bố biện pháp cách ly, mới chỉ có hai trường hợp người Việt tại TP Ekaterinburg và hai trường hợp người Việt tại TP Upha bị nhiễm bệnh, thể nhẹ và đang được điều trị tại bệnh viện địa phương.

Khi được hỏi về vai trò của Tổng Lãnh sự quán trong công tác cùng bà con cộng đồng phòng, chống dịch Covid-19, Tổng Lãnh sự Ngô Phương Nghị khẳng định, "sẽ tiếp tục sát sao, kịp thời hỗ trợ bà con, với mục tiêu trên hết là bảo đảm sức khỏe cộng đồng, tuân thủ mọi biện pháp an toàn vệ sinh dịch tễ của chính quyền sở tại, sao cho những tổn hại về người và của ở mức thấp nhất, để khi mùa dịch qua đi, người Việt ở miền trung nước Nga lại tiếp tục xây dựng một cộng đồng vững mạnh, hướng về quê hương đất nước”.

TheoNhanDan

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục