(HBĐT) - Trong 6 tháng đầu năm nay, tình hình dịch Covid-19 xảy ra, kéo dài và diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, tâm lý của Nhân dân, nhất là đối với người cao tuổi (NCT).

 
Câu lạc bộ văn hóa - thể thao Hội Người cao tuổi TP Hòa Bình thu hút hội viên tích cực tập luyện, nâng cao sức khỏe.

Trước thực tế đó, việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho NCT được các cấp Hội đặc biệt quan tâm, chú trọng. Hội NCT các cấp đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19 đến cán bộ, hội viên. Các cấp Hội NCT triển khai sâu rộng tài liệu hướng dẫn quản lý sức khoẻ NCT tại cộng đồng. Hội viên NCT được lập danh sách quản lý sức khoẻ tại cơ sở y tế; theo dõi, ưu tiên khám bệnh tại nhà đối với những người có bệnh mãn tính, nhiều bệnh lý, bệnh nền; được tuyên truyền về việc tự chăm sóc sức khoẻ trong mùa dịch.  

Trong thời điểm thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19, Hội NCT tỉnh đã cấp phát 600 chiếc khẩu trang đến 10 huyện, thành phố; hỗ trợ 150 suất quà cho NCT khó khăn tại 15 CLB liên thế hệ, với tổng số tiền 37,5 triệu đồng. Các cơ sở Hội ở xã, phường, thị trấn phối hợp với ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh khu dân cư, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để góp phần phòng, chống dịch bệnh. Tiêu biểu như Hội NCT xã Phú Nghĩa (Lạc Thuỷ) ủng hộ hơn 5,2 triệu đồng, phối hợp cùng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện, MTTQ, các đoàn thể làm 750 tấm chắn giọt bắn cấp phát miễn phí cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn; hội viên Hội NCT phối hợp với hội viên Hội LHPN xã góp tiền may 800 chiếc khẩu trang vải, trị giá 4 triệu đồng tặng các hộ tiểu thương và Nhân dân. Bà Vũ Thị Thuận, hội viên chi hội thôn Lão Ngoại ủng hộ 1 tấn gạo gửi về Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19  huyện để cấp phát tới 181 hộ khó khăn, gia đình chính sách trong dịp cách ly xã hội.

Cùng với làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, từ đầu năm đến nay, Hội NCT các cấp đã tham mưu, phối hợp tổ chức thăm hỏi, trao tặng 9.015 suất quà, trị giá hơn 2,2 tỷ đồng cho NCT nghèo. Tổ chức chúc thọ, mừng thọ đầu xuân cho 10.510 NCT ở các độ tuổi 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 và trên 100 tuổi, tổng kinh phí trên 4 tỷ đồng. Tiếp tục thực hiện công tác xoá nhà tạm, nhà dột nát cho NCT. Hội đồng quản lý Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò NCT huyện Lạc Thuỷ trao tặng 25 triệu đồng để phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong huyện khánh thành, bàn giao 1 nhà tình thương cho NCT xã Yên Bồng. Bên cạnh đó, các cấp Hội tổ chức các hoạt động thăm hỏi hàng nghìn lượt NCT đau ốm tại nhà, tại bệnh viện, trạm y tế; tổ chức phúng viếng, tiễn đưa NCT qua đời chu đáo, tình nghĩa.

Ngay sau khi giãn cách xã hội được nới lỏng, Hội NCT các địa phương đã tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, TD-TT. Tiếp tục phối hợp với tổ chức Hỗ trợ NCT quốc tế giám sát 15 CLB liên thế hệ tự giúp nhau. Các cấp Hội đã phối hợp chặt chẽ với ngành LĐ-TB&XH để đảm bảo thực hiện chế độ, chính sách đối với NCT, nhất là thực hiện Nghị quyết số 42 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19. Theo đó, đã rà soát, lập danh sách 12.671 NCT đủ điều kiện hưởng trợ cấp xã hội, gồm: 2.679 NCT dưới 80 tuổi là đối tượng cô đơn, tàn tật và 9.992 NCT 80 tuổi trở lên. 

Nhằm tiếp tục phát huy vai trò NCT, ngay từ đầu năm, Hội NCT tỉnh đã ký kết giao ước thi đua Cụm thi đua số IV, Khối thi đua các tổ chức Hội và tổ chức ký kết giao ước thi đua các huyện, thành phố năm 2020. Hiện nay, toàn tỉnh có trên 40 nghìn NCT trực tiếp tham gia phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, trong đó có 792 NCT làm chủ trang trại, doanh nghiệp SX-KD; 1.720 NCT được công nhận làm kinh tế giỏi; 5.019 hội viên tham gia vào công tác xã hội như trưởng các ban, ngành, đoàn thể, bí thư chi bộ, trưởng thôn, bản; 12.548 NCT tham gia các tổ an ninh tự quản ở cơ sở. 

Hoạt động của Hội NCT các cấp đã góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, hưởng ứng của người dân trong việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với NCT, tạo cơ hội cho NCT phát huy vai trò để giúp ích cho bản thân, gia đình và xã hội, góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh. 


 Đức Phượng

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục