(HBĐT) - Sau 3 ngày (từ 28 - 30/7) làm việc với tinh thần dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hòa Bình lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp.


Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hòa Bình khóa II, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội. 

Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ thành phố khóa II gồm 47 đồng chí. Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, gồm 45 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết. Trong phiên họp đầu tiên, BCH Đảng bộ TP Hòa Bình khóa II đã bầu BTV Thành ủy gồm 11 đồng chí; bầu đồng chí Ngô Ngọc Đức giữ chức Bí thư Thành ủy; các đồng chí: Bùi Quang Điệp, Hoàng Văn Minh giữ chức Phó Bí thư Thành ủy; bầu Ủy ban Kiểm tra Thành ủy gồm 9 đồng chí, đồng chí Nguyễn Hữu Luyện được bầu giữ chức Chủ nhiệm UBKT Thành ủy. Các đồng chí trúng cử BCH, BTV và đại biểu dự đại hội cấp trên đều có số phiếu cao, tập trung, thực sự là những đồng chí đủ đức, đủ tài, uy tín, khả năng quy tụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, hướng tới mục tiêu tạo bước đột phá trong lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm của thành phố nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã tiếp thu, giải trình và thống nhất các ý kiến khác nhau trong quá trình thảo luận tham gia báo cáo chính trị của Đảng bộ thành phố. Thảo luận và thông qua tổng hợp các ý kiến tham gia vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng, văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; dự thảo Nghị quyết Đại hội và dự thảo Chương trình hành động thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ mới.


Đại hội biểu quyết thông qua các chỉ tiêu nghị quyết và chương trình hành động thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ mới.
 
 
Bí thư Thành ủy Hòa Bình Ngô Ngọc Đức tặng hoa các đồng chí nguyên Ủy viên BCH Đảng bộ thành phố khóa I.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ TP Hòa Bình đặt mục tiêu xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế để phát triển KT-XH; xây dựng kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, văn minh, hiện đại. Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; thực hiện tốt an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân. Giữ vững ANCT - TTATXH. Hoàn thành các tiêu chí xây dựng thành phố trở thành đô thị loại II trước năm 2025. Với một số chỉ tiêu chủ yếu: Đến năm 2025, tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản xuất bình quân 5 năm đạt 19%. Cơ cấu kinh tế: Dịch vụ 53,9%; công nghiệp - xây dựng 41,8%; nông, lâm nghiệp, thủy sản 4,3%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 110 triệu đồng. Tổng thu NSNN đạt 1.000 tỷ đồng trở lên. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 5 năm đạt 65.000 tỷ đồng. Thành lập 1 phường mới; tỷ lệ đô thị hoá đạt 80% trở lên. 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,2%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75%. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 93%. Trên 95% chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý... Hàng năm, trên 90% hộ; 80% xóm, tổ; 80% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn văn hóa. Giải quyết việc làm cho trên 4.000 lao động. 85% tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ. 100% chính quyền cơ sở vững mạnh; 100% tổ chức cơ sở của MTTQ và các đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ...
 

Đ.P


Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục