(HBĐT) - Trong bối cảnh thông tin đa chiều, mạng xã hội phát triển mạnh, cách thức tiếp cận, chia sẻ thông tin của người dân ngày càng đa dạng, các thế lực thù địch gia tăng hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước. Vì vậy, đặt ra cho công tác tuyên giáo nói chung, công tác tuyên giáo TP Hòa Bình nói riêng nhiều thách thức trong việc nắm bắt, dự báo, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội (DLXH). Để đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hòa Bình đã tích cực đổi mới mạnh mẽ nội dung, chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.


Ban Tuyên giáo Thành ủy Hòa Bình giao ban nắm bắt thông tin dư luận xã hội, để kịp thời định hướng công tác tuyên truyền.

Đảng ủy xã Hoà Bình duy trì việc giao ban định kỳ để nghe và nắm tình hình DLXH trên địa bàn. Đồng chí Nguyễn Thị Duyên, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Thông qua các trưởng ban, ngành, đoàn thể xã và đảng viên của cơ quan về sinh hoạt tại chi bộ khu dân cư, Đảng ủy xã kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là những vấn đề Nhân dân đang lo lắng, băn khoăn, bức xúc. Sau mỗi cuộc họp, Đảng ủy xã báo cáo bằng văn bản về tình hình DLXH trên địa bàn đến Ban Tuyên giáo Thành ủy để Ban tham mưu cấp ủy giải quyết. Nhờ làm tốt công tác nắm tình hình dư luận, nhiều năm nay, xã Hòa Bình không phát sinh điểm nóng, tập trung khiếu kiện đông người.

Nắm bắt DLXH không chỉ đơn thuần từ cấp ủy cơ sở, Ban Tuyên giáo Thành ủy còn đa dạng cách thức tiếp cận thông tin, thông qua đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên DLXH và thông tin từ mạng xã hội. Từ đó, nhanh chóng nắm được những vấn đề phức tạp, nảy sinh ở cơ sở để kịp thời tham mưu, đề xuất với Thành ủy nghiên cứu chỉ đạo giải quyết, không để hình thành điểm nóng. Bên cạnh việc nắm thông tin, với vai trò là cơ quan định hướng thông tin, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã lập trang facebook, đăng tải những thông tin chính thống để mọi người tiếp cận thông tin chính xác nhất, đặc biệt trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp như hiện nay.

Năm 2020 là năm diễn ra sự kiện đại hội Đảng bộ các cấp, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tham mưu BTV Thành ủy ban hành các văn bản chỉ đạo tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Cụ thể, đã chỉ đạo cơ sở xã, phường chuẩn bị pano, ảnh tuyên truyền về đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng. Đồng thời, phối hợp thẩm định các cụm pano, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu treo trên các tuyến đường của thành phố. Đối với tin, bài đăng tải trên cổng thông tin điện tử và phát trên sóng truyền thanh, truyền hình của thành phố được Ban chủ động thẩm định thông tin, nhằm đem đến cho công chúng những thông tin chính xác nhất, phù hợp với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Nắm dư luận, định hướng DLXH, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hòa Bình phát huy tốt vai trò tiên phong, chủ lực trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức. Đặc biệt là gắn nhiệm vụ xây dựng Đảng với đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên theo tinh thần nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đảm bảo ổn định chính trị, TTATXH, sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.


 Đinh Hòa


Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục