(HBĐT) - Qua 5 năm phát động phong trào thi đua yêu nước (TĐYN) trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tỉnh giai đoạn 2015 - 2020 đã đạt nhiều kết quả nổi bật. Nhiều đề tài, sáng kiến được đánh giá cao, áp dụng hiệu quả vào thực tiễn; nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu được tuyên dương, cho thấy phong trào nhận được sự quan tâm, tích cực hưởng ứng của CNVCLĐ.


Lãnh đạo Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh thăm hỏi công nhân lao động tại Công ty TNHH Midori, khu công nghiệp Lương Sơn (Lương Sơn).

 Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp, tạo điều kiện của chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, các phong trào thi đua trong CNVCLĐ được duy trì, phát triển. Các cấp Công đoàn (CĐ) đã chủ động phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, người sử dụng lao động tổ chức phát động các phong trào TĐYN trong CNVCLĐ, qua đó hoàn thành nhiệm vụ chính trị, SX-KD của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH địa phương.

Thông qua các phong trào thi đua trọng tâm như: "Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, "Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật", "Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, "Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn” giai đoạn 2018 - 2023... đã thu hút lực lượng cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tích cực hưởng ứng, tham gia. Nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu được ghi nhận, khen thưởng và nhân rộng như: Sáng kiến, cải tiến kỹ thuật "Thay đổi gá để tra nẹp áo sơ mi” của đoàn viên Nguyễn Văn Sáng, thuộc CĐ cơ sở Công ty TNHH Midori Apparel Việt Nam Hòa Bình tiết kiệm thời gian, tăng sản lượng từ 250 sản phẩm/chuyền/ngày lên 488 sản phẩm/chuyền/ngày, làm lợi cho doanh nghiệp 119 triệu đồng/ngày; sáng kiến "Cải tiến hệ thống cung cấp dịch vụ đánh bóng cho máy gia công thấu kính” của đồng chí Nguyễn Long, Chủ tịch CĐ Công ty TNHH Nghiên cứu Kỹ thuật R Việt Nam đã áp dụng trên tổng số 174 máy gia công trong nhà máy từ năm 2017 đến nay, đem lại lợi nhuận cho công ty hàng tỷ đồng... Trong 5 năm qua, đã có hàng nghìn sáng kiến, kinh nghiệm được áp dụng trong thực tiễn đem lại hiệu quả cao. Điển hình như CĐ ngành Giáo dục có trên 1.500 đề tài, sáng kiến được xếp loại cấp ngành. CĐ ngành Y tế có 355 đề tài nghiên cứu khoa học được Hội đồng khoa học nghiệm thu cấp ngành; 5 đề tài khoa học cấp tỉnh được nghiệm thu, áp dụng thực tiễn tại các đơn vị trong ngành; hơn 500 ứng dụng kỹ thuật mới được triển khai trong các đơn vị điều trị; hơn 200 sáng kiến được công nhận sáng kiến cấp cơ sở...

Các cấp CĐ trong tỉnh luôn bám sát phương hướng, nhiệm vụ công tác CĐ hàng năm, nêu cao tinh thần chủ động, tích cực, trách nhiệm trong tổ chức chỉ đạo và tập trung triển khai có hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm. Công tác khen thưởng được chú trọng, ngoài khen thưởng toàn diện, thường xuyên hàng năm, còn khen thưởng đột xuất, khen thưởng chuyên đề, đặc biệt quan tâm khen thưởng công nhân trực tiếp sản xuất nhiều hơn.

Với những thành tích đạt được trong việc tổ chức các phong trào thi đua, 5 năm qua, LĐLĐ tỉnh được tặng 1 cờ thi đua UBND tỉnh, 2 cờ thi đua Tổng LĐLĐ Việt Nam, 2 bằng khen của UBND tỉnh. CĐ cấp trên cơ sở được tặng thưởng 3 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 10 cờ thi đua của UBND tỉnh, 3 cờ thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam, 21 bằng khen của UBND tỉnh, 49 bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Các cấp CĐ cơ sở được Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ tỉnh và các cấp, ngành tặng bằng khen cho 1.514 lượt tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.

Để phong trào thi đua trong CNVCLĐ thời gian tới được triển khai sâu rộng hơn nữa, các cấp CĐ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng; đẩy mạnh hơn nữa các phong trào TĐYN, thiết thực phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Qua đó, động viên CNVCLĐ phát huy tính năng động, sáng tạo, tích cực thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng đội ngũ CNVCLĐ, tổ chức CĐ vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh.

 

Minh Tuấn

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục