(HBĐT) - Luôn khắc sâu lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, trong những năm qua, phong trào thi đua yêu nước (TĐYN) ở huyện Lương Sơn đã lan tỏa sâu rộng, tạo khí thế thi đua sôi nổi, khích lệ tinh thần lao động hăng say, sáng tạo trong toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân, góp phần hoàn thành toàn diện nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN của địa phương.



Từ hiệu quả phong trào thi đua yêu nước trong lĩnh vực nông nghiệp của huyện Lương Sơn, nhiều sản phẩm nông sản đạt chất lượng cao, vươn ra thị trường trong nước, xuất khẩu. Ảnh: Lãnh đạo HĐND tỉnh và huyện Lương Sơn thăm gian hàng giới thiệu nông sản tiêu biểu của huyện.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Trưởng phòng Nội vụ huyện cho biết: Phong trào thi đua (PTTĐ) của huyện trong 5 năm qua đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và Nhân dân, tạo động lực thi đua hoàn thành, hoàn thành vượt mức các mục tiêu KT-XH Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV đề ra. Nội dung các PTTĐ luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020, cũng như nhiệm vụ, hoạt động của các ngành, địa phương, trên từng lĩnh vực cụ thể. PTTĐ thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT-XH được phát động, tổ chức thực hiện hiệu quả như: "Sản xuất - kinh doanh giỏi”; "Nhà sạch - vườn đẹp - môi trường trong lành, ngõ xóm văn minh”; thi đua trên lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch; phát triển khoa học và công nghệ; thu hút đầu tư... Đặc biệt, huyện tập trung chỉ đạo triển khai có hiệu quả PTTĐ trọng tâm "Huyện Lương Sơn chung sức xây dựng NTM”, làm nòng cốt cho các phong trào TĐYN trong giai đoạn hiện nay.

Từ sự đồng lòng, hưởng ứng của các tầng lớp Nhân dân, nguồn lực đóng góp để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội được huy động tối đa; huyện tập trung đẩy mạnh Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững, gắn với xây dựng NTM. Với tổng nguồn vốn đã huy động giai đoạn 2015-2020 trên 2.079 tỷ đồng, đến năm 2019, 19/19 xã đạt chuẩn NTM, hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện NTM. Huyện được công nhận đạt chuẩn NTM, vượt kế hoạch trước 1 năm.

Trên lĩnh vực VH-XH, các PTTĐ "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; "Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia”; "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; "Xây dựng thôn, làng, bản, khu dân cư văn hóa”; "Toàn dân tham gia bảo vệ ANTT, phòng chống tội phạm, tai - tệ nạn xã hội” được phát động thường xuyên, bám sát nhiệm vụ trọng tâm của địa phương. Cùng với đó, PTTĐ trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể hướng nội dung vào thực hiện những chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, NQT.Ư 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Hưởng ứng PTTĐ, UB MTTQ huyện tích cực thực hiện CVĐ "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”...

Với việc phát động, thực hiện các phong trào TĐYN trên tất cả các lĩnh vực đã thúc đẩy PTTĐ đạt được những kết quả đáng kể. Trong 16 chỉ tiêu chủ yếu của nghị quyết nhiệm kỳ 2015 - 2020, có 14/16 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong 5 năm, so với toàn tỉnh, kinh tế của huyện có tốc độ tăng trưởng cao hơn mức bình quân chung (13,86/9,15%). GRDP bình quân đầu người đạt 81,9 triệu đồng, vượt 21,9 triệu đồng so với kế hoạch. Thu NSNN tăng bình quân 20,07%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng nhanh tỷ trọng CN-XD, thương mại - dịch vụ. Giá trị sản xuất CN - TTCN và xây dựng năm 2020 dự báo đạt 12.870 tỷ đồng (tăng gấp 2,6 lần năm 2015). Giá trị thu nhập trung bình trên 1 ha đất canh tác đạt 128,2 triệu đồng; trên 1 ha mặt nước nuôi trồng thủy sản đạt 170,3 triệu đồng. Kết cấu hạ tầng KT-XH được tập trung nâng cấp, đầu tư xây dựng mới, tác động mạnh mẽ đến tăng trưởng kinh tế, nâng cao đời sống Nhân dân. Các vấn đề xã hội đã được tích cực giải quyết, góp phần cải thiện mọi mặt đời sống xã hội.


Thu Hằng


Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục