Chiều 5-11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp để nghe các bộ, ngành, cơ quan báo cáo tình hình chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao (HNCC) ASEAN lần thứ 37 và các HNCC liên quan diễn ra từ ngày 12 đến 15-11-2020 tại Hà Nội theo hình thức trực tuyến.


Tại cuộc họp, báo cáo của các bộ, ngành cho thấy, đến nay, công tác chuẩn bị cho sự kiện đối ngoại lớn này đã hoàn tất, Việt Nam sẵn sàng tổ chức HNCC ASEAN lần thứ 37 và các HNCC liên quan một cách chu đáo, bảo đảm an ninh, an toàn, nỗ lực hoàn thành các mục tiêu, chương trình nghị sự đề ra trong bối cảnh dịch Covid-19, thể hiện vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam, qua đó thể hiện Việt Nam là thành viên tích cực, chủ động, có trách nhiệm trong Cộng đồng ASEAN cũng như quốc tế, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh, vị thế của Việt Nam.

Sau khi nghe các bộ, ngành, cơ quan báo cáo, phát biểu ý kiến tại cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương, hoan nghênh Bộ Ngoại giao, Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành đã chuẩn bị tổ chức HNCC bài bản, công phu, thể hiện vai trò Chủ tịch ASEAN, thể hiện một kỳ HNCC mang tính khoa học, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, vai trò trung tâm của ASEAN đối với toàn cầu. Thủ tướng cho biết, tại kỳ HNCC lần này, dự kiến có 20 cuộc họp quan trọng và nhiều HNCC liên quan; hơn 80 văn kiện được trình các nhà lãnh đạo thông qua. Đây là số lượng văn kiện lớn nhất từ trước đến nay trong các kỳ Hội nghị cấp cao ASEAN; công bố nhiều Tuyên bố Chủ tịch, Tuyên bố chung quan trọng...

Nỗ lực tổ chức Hội nghị cấp cao ASEAN 37 và các sự kiện liên quan thành công tốt đẹp -0
Ảnh: TRẦN HẢI 

Thủ tướng nêu rõ, Bộ Ngoại giao, các bộ, ngành cần thể hiện trách nhiệm, thảo luận vấn đề đặt ra, lường dự kiến các vấn đề khó khăn, đồng thời lưu ý một số vấn đề quan trọng:

HNCC lần này tuy tổ chức theo hình thức trực tuyến nhưng Việt Nam phải làm tròn trách nhiệm của Năm Chủ tịch ASEAN với tinh thần tổ chức hội nghị trang trọng, đoàn kết và tiết kiệm; tất cả các hoạt động nhằm nâng cao uy tín Việt Nam trên trường quốc tế và ASEAN, không để xảy ra bất cứ khó khăn, trục trặc nào. Thủ tướng nhấn mạnh phải nêu bật tinh thần hợp tác, đoàn kết của ASEAN; yêu cầu đối với nước chủ nhà là phải ra được những tuyên bố, nghị quyết quan trọng. Do đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ liên quan, các Trưởng SOM cần bàn bạc thống nhất trước một cách căn cơ, chi tiết; nêu bật tinh thần nguyên tắc ASEAN là đồng thuận. Cho nên, các bộ, ngành phải chủ động hơn nữa trong mọi tình huống; công tác chuẩn bị có ý nghĩa quyết định; phải thể hiện khí thế nước chủ nhà ASEAN tốt nhất.

Thủ tướng đề nghị, yêu cầu các bộ rà soát, hoàn thiện các phương án, văn kiện HNCC trên tinh thần nhấn mạnh sự đoàn kết ASEAN là quan trọng nhất, thống nhất những nội dung cơ bản nhất; không để xảy ra trục trặc. Yêu cầu Bộ Ngoại giao chuẩn bị kịch bản chặt chẽ, đúng giờ, khoa học. Thủ tướng đề nghị cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, qua đó nâng cao vị thế của Việt Nam; chọn các đường phố, tuyến phố trọng điểm để trang hoàng, lắp đặt thiết bị, pa-nô, áp-phíc tuyên truyền. Quan tâm, chú trọng các HNCC đặc biệt quan trọng. Đối với các HNCC liên qua đầu tư và kinh doanh, Thủ tướng lưu ý cần chú trọng thu hút, kêu gọi sự hợp tác, thúc đẩy làm ăn giữa các doanh nghiệp ASEAN, quốc tế với Việt Nam; cần chuẩn bị nội dung thật tốt, thảo luận kỹ càng; cần mời thêm các đối tác lớn như Liên hiệp châu Âu (EU); thảo luận thêm các vấn đề liên quan các hiệp định thương mại tự do (FTA)... Cần tranh thủ, mở rộng đón tiếp, thu hút các nhà đầu tư, doanh nghiệp đến nước ta nhân dịp này, nhất là trong bối cảnh Việt Nam kiểm soát thành công dịch Covid-19. Thủ tướng nhấn mạnh sự kiện ký Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong kỳ HNCC lần này, do đó cần rà soát lại công tác chuẩn bị, lường trước các tình huống. Các bài phát biểu từng bộ phải chuẩn bị công phu, khoa học, có sức thuyết phục. Công tác tổ chức lễ khai mạc, bế mạc HNCC ASEAN phải được đặc biệt chú ý trên tinh thần trang trọng, tạo khí thế cho một loạt các sự kiện quan trọng liên quan. Thủ tướng tin tưởng các bộ, ngành, cơ quan phối hợp chặt chẽ để tổ chức HNCC ASEAN 37 và các HNCC liên quan thành công tốt đẹp.

Tại hội nghị, Thủ tướng cũng cho ý kiến cụ thể về một số đề xuất của các bộ, ngành về công tác tổ chức HNCC.


Theo Báo Nhân Dân

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục