(HBĐT) - Phát huy truyền thống vẻ vang, những năm qua, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã có nhiều việc làm, hoạt động thiết thực, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, xây dựng mối đoàn kết quân dân một ý chí, góp phần hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương (QSĐP).


Lực lượng vũ trang tỉnh không ngừng lớn mạnh và trưởng thành đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Ảnh: T.L

Quân đội đang khẳng định là lực lượng chủ công tham gia trên các lĩnh vực phát triển KT-XH, bảo đảm QP-AN. Bằng những việc làm, hành động cụ thể, thiết thực của LLVT tỉnh đã tô thắm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. LLVT đi đầu trong công tác tham mưu, ứng phó tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ, trượt sạt đất, đá, ổn định cuộc sống Nhân dân. Cán bộ, chiến sỹ, lực lượng dân quân tự vệ có mặt kịp thời để triển khai các hoạt động ứng cứu, hỗ trợ tìm kiếm người bị nạn, mất tích, hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người dân ở các xã vùng cao huyện Đà Bắc; di dời, ứng cứu người dân tại các huyện Kim Bôi, Yên Thủy, Lạc Thủy, TP Hòa Bình ra khỏi vùng nguy hiểm; tham gia ứng cứu sự cố sập lò ở xã Lỗ Sơn, tìm kiếm người dân ở xã Phú Cường (Tân Lạc); cứu hộ, cứu nạn, tìm kiếm nạn nhân bị sập lò khai thác vàng ở thị trấn Ba Hàng Đồi (Lạc Thủy)… Gần đây nhất, LLVT tỉnh tham gia có hiệu quả công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, gây thiệt hại tại nhiều địa phương trong tỉnh như: Các xã Đồng Chum, Đồng Ruộng, Mường Chiềng, Đoàn Kết, Trung Thành (Đà Bắc); Hùng Sơn, Tú Sơn, Vĩnh Tiến (Kim Bôi); Thu Phong (Cao Phong)...

Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp các đơn vị liên quan tiếp nhận, tổ chức cách ly tập trung tại Trung đoàn 814 được 11 đợt, với 910 công dân Việt Nam ở các nước có dịch Covid-19 trở về, bố trí chu đáo, đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, phương án đảm bảo ăn, ở, sinh hoạt cho người được cách ly, sau thời gian cách ly theo quy định, bảo đảm an toàn, góp phần lan tỏa hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, phối hợp với lực lượng làm tốt nhiệm vụ nơi tuyến đầu chống dịch Covid-19. Đồng thời, tổ chức nhiều chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ đồng bào vùng khó khăn cải thiện cuộc sống, phát triển sản xuất.


Cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 814 (Bộ CHQS tỉnh) tiếp nhận, cách ly người từ vùng dịch trở về đảm bảo theo quy định.

LLVT tỉnh đã triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cơ quan, đơn vị và đời sống xã hội. Trong đó, duy trì nhiều mô hình tốt như "Làng, bản văn hóa - quốc phòng” ở địa bàn đặc biệt khó khăn trong khu vực phòng thủ, gắn với phong trào "Quân đội chung sức xây dựng NTM”, với các nội dung: Giúp đỡ Nhân dân phát triển kinh tế hộ; xây dựng môi trường, làng, bản xanh, sạch, đẹp; xây dựng đời sống văn hoá; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động QP-AN vững mạnh, góp phần quan trọng hoàn thành chỉ tiêu xây dựng NTM. Triển khai tốt mô hình "Đồng hành cùng em đến trường”, năm 2020, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân đã ủng hộ, trao tặng 529 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó (từ khi phát động đã trao tặng khoảng 3.000 chiếc xe đạp). Bên cạnh đó, thực hiện tốt các mô hình "5 quản, 3 giữ”, "Nâng cao chất lượng tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ gắn với tạo nguồn cán bộ cơ sở”, góp phần hoàn thành chỉ tiêu giao quân hàng năm và xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh. Mô hình "Tự soi, tự sửa” gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của cán bộ, đảng viên, chiến sỹ trong cơ quan, đơn vị. Mô hình "Mỗi tuần học tập một lời Bác Hồ dạy” được triển khai sâu rộng tại các cơ quan, đơn vị, tạo chuyển biến trong nhận thức, hành động, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao...

Bộ CHQS tỉnh đã triển khai hiệu quả Đề án số 03-ĐA/TU, ngày 14/1/2010 của BTV Tỉnh ủy về "Củng cố, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phát triển KT-XH và bảo đảm QP-AN 2 xã Hang Kia, Pà Cò huyện Mai Châu"; triển khai giúp đỡ 4 xã Hang Kia, Ba Khan (cũ), Nà Mèo (cũ), Cun Pheo (Mai Châu) giai đoạn 2017-2020..., góp phần nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành của chính quyền cơ sở, thúc đẩy phát triển KT-XH, từng bước cải thiện, nâng cao đời sống Nhân dân, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc.

Đại tá Quách Đăng Phú, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết: Năm 2020, phong trào thi đua, các cuộc vận động của LLVT tỉnh được triển khai toàn diện, sâu rộng với khí thế mới và quyết tâm cao. LLVT tiếp tục đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, gắn việc nâng cao tiềm lực thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ với xây dựng NTM, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi phát triển KT-XH của tỉnh. Thông qua đó tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa LLVT với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương, ngày càng tô thắm hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ”.

Lê Chung


Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục