(HBĐT) - "Từ việc nghiêm túc thực hiện các nghị quyết về xây dựng Đảng gắn với Chỉ thị số 05-/TW của Bộ Chính trị đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên (CB, ĐV), hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, được đánh giá là tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh của Đảng bộ huyện Cao Phong" - đồng chí Hoàng Thị Khen, Phó Bí thư TT Đảng ủy xã Tây Phong cho biết.



Cán bộ, đảng viên xã Tây Phong (Cao Phong) tích cực rèn luyện, học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất chính trị. 

Đảng bộ xã Tây Phong có 13 chi bộ, gồm 9 chi bộ thôn xóm, 2 chi bộ trường học, 1 chi bộ trạm y tế và 1 chi bộ công an, với 245 đảng viên tham gia sinh hoạt. Bám sát chỉ đạo của BTV Huyện ủy Cao Phong, Đảng bộ xã xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai nghiêm túc các nội dung Chỉ thị số 05 đến toàn thể CB, ĐV gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương. Trong đó, xác định 3 khâu đột phá thực hiện chỉ thị gồm: Đề cao trách nhiệm nêu gương của bộ lãnh đạo quản lý các cấp; thực hành dân chủ trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. 100% CB, ĐV cam kết rèn luyện giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"… Thường trực Đảng ủy, BTV Đảng ủy đã rà soát, đánh giá chất lượng đội ngũ CB, ĐV, xác định rõ những yếu kém, từ đó xây dựng kế hoạch, lộ trình khắc phục. BCH Đảng bộ xã phân công nhiệm vụ cụ thể cho CB, ĐV để lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc kiểm tra thực hiện các chỉ thị, nghị quyết ở từng chi bộ. Lấy tiêu chí, sản phẩm cụ thể thực hiện nhiệm vụ chính trị để đánh giá năng lực CB, ĐV, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý.
Những năm gần đây, Đảng bộ xã tạo được hiệu quả thực chất trong lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ về xây dựng Đảng, phát triển KT-XH. Công tác quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ có chuyển biến rõ nét. Công tác sinh hoạt chi bộ, phê bình, tự phê bình trong Đảng thực chất, hiệu quả. BCH Đảng bộ xã có đội ngũ CB, ĐV trẻ, có phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Hầu hết CB, ĐV phát huy vai trò tiền phong gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, rèn luyện đạo đức, phẩm chất, lối sống, thực hiện tiết kiệm, phục vụ người dân. Cấp ủy, chính quyền, các tổ chức CT-XH, cán bộ, công chức đều có những việc làm cụ thể, thiết thực làm theo lời Bác Hồ. Từ năm 2016 đến nay, đã có 217 hộ hiến đất với tổng diện tích 9.800 m2, trong đó, xóm Bằng, phố Bằng, xóm Bảm, xóm Đồi tích cực giam gia hiến đất, hoa màu, tài sản xây dựng hạ tầng, công trình công cộng. Cùng với đó, các xã xây dựng, duy trì 32 mô hình học tập, làm theo lời Bác, tiêu biểu như: Mô hình bảo vệ môi trường của Hội Cựu chiến binh; đoàn kết xây dựng gia đình văn hóa, bản làng, khu dân cư văn hóa của MTTQ; mô hình 5 không, 3 sạch của Hội Phụ nữ; CB, ĐV là một tuyên truyền viên ở các chi bộ thôn, xóm. Xóm Đồi giữ vững đơn vị làng văn hóa tiêu biểu. Chi bộ xóm Bằng tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, giữ vững tình hình ANTT trên địa bàn. Người dân phố Bằng duy trì vận động ủng hộ đồng bào khó khăn với giá trị tiền, hiện vật khoảng 17 triệu đồng/năm…
Thông qua những hành động, việc làm thiết thực làm theo lời Bác Hồ đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, CB, ĐV của Đảng bộ xã, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, cơ sở vật chất được tăng cường, chất lượng cuộc sống người dân được cải thiện. Năm 2018, xã đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2020, thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng, tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 90%, hộ dân dùng điện đạt 100%...

Lê Chung

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục