(HBĐT) - Trong không khí phấn khởi, cùng với các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và các tầng lớp Nhân dân, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và Công đoàn tỉnh hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với niềm tin và kỳ vọng mới.


Công nhân Công ty TNHH Bandai (TP Hòa Bình) thi đua sản xuất hướng về Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Ngay từ đầu năm 2020, công tác tuyên truyền để đoàn viên, người lao động (NLĐ) hiểu được tầm quan trọng và ý nghĩa của Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, hướng đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII được LĐLĐ tỉnh chú trọng triển khai. Trong đó, các cấp Công đoàn đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng trong CNVCLĐ. Mở đợt sinh hoạt chính trị rộng rãi để tuyên truyền, phổ biến, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng văn kiện đại hội Đảng các cấp trong CNVCLĐ và các cấp Công đoàn. Ngoài băng rôn, khẩu hiệu trực quan, việc tuyên truyền được lồng ghép vào nhiều hoạt động thiết thực. Các hội nghị lấy ý kiến tham gia xây dựng dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội Đảng bộ tỉnh cũng là một kênh tuyên truyền hiệu quả từ cấp tỉnh đến cơ sở. Bên cạnh đó, các cấp Công đoàn tích cực tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội nhằm tổng hợp, phản ánh ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên đối với Đảng. Cán bộ Công đoàn tập trung hướng về cơ sở, đoàn viên và NLĐ để nắm bắt tình hình tư tưởng, kịp thời ngăn chặn, phản bác những quan điểm sai trái, gây mất đoàn kết nội bộ, thái độ thờ ơ, thiếu ý thức xây dựng Đảng trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ.

Các phong trào thi đua yêu nước, hành động cách mạng được các cấp Công đoàn, đoàn viên, CNVCLĐ hăng hái thực hiện, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng. Thông qua các phong trào thi đua có 4.159 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đề tài nghiên cứu khoa học được áp dụng vào thực tiễn, giá trị làm lợi hơn 2 tỷ đồng. Các cấp Công đoàn đã lựa chọn, giới thiệu 90 tập thể, cá nhân tiêu biểu được Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen. Nổi bật là phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo” được phát động rộng khắp. Trong nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 đem lại hiệu quả rõ nét. Tổ chức Công đoàn đã đồng hành cùng doanh nghiệp khắc phục hậu quả, nhanh chóng ổn định sản xuất, động viên NLĐ hăng hái thi đua lao động sản xuất, tìm kiếm thị trường, nâng cao chất lượng sản phẩm… Các cấp Công đoàn đã phối hợp triển khai thực hiện cuộc vận động "Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực” trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, được đông đảo đoàn viên tham gia, nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa tại cơ sở góp phần thực hiện hiệu quả kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh. Năm qua, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã vận động thành lập được 26 Công đoàn cơ sở, phát triển mới 5.174 đoàn viên; giới thiệu 1.230 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, kết quả có 856 đoàn viên được kết nạp vào Đảng.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cương, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho biết: Các cấp Công đoàn trong tỉnh đã tập trung rà soát lại các chỉ tiêu năm 2020, đồng thời quyết tâm cao độ nhằm hoàn thành mục tiêu đặt ra năm 2021, chung sức vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng. Chú trọng nâng cao công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho đoàn viên. Thông qua đó tạo niềm tin của CNVCLĐ với tổ chức Công đoàn nói riêng và Đảng, Nhà nước nói chung, cổ vũ mạnh mẽ CNVCLĐ tích cực lao động giỏi, lao động sáng tạo, đi đầu trong sự nghiệp phát triển KT-XH, xây dựng quê hương. Đây chính là những hoạt động thiết thực của CNVCLĐ, Công đoàn tỉnh hướng về Đại hội XIII của Đảng.


Minh Tuấn

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục