(HBĐT) - Đảng bộ huyện Lạc Sơn vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021; sơ kết thực hiện đề án "Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng của Đảng bộ huyện Lạc Sơn".


Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2020, cấp ủy các cấp trên địa bàn huyện đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra (UBKT) từ huyện đến cơ sở thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong việc tham mưu, giúp cấp ủy tổ chức triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch KTGS tập trung vào những nội dung trọng yếu như: công tác chuẩn bị đại hội các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và triển khai, tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quyết định của Đảng; thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước và những điều đảng viên không được làm. Cụ thể: cấp ủy các cấp đã kiểm tra 38 tổ chức Đảng, đảng viên; giám sát 29 tổ chức Đảng, 49 đảng viên. Chỉ đạo UBKT các cấp thực hiện tốt chương trình KTGS năm 2020 đã đề ra: kiểm tra 35 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; qua kiểm tra kết luận có vi phạm 17 đảng viên, trong đó, phải thi hành kỷ luật 16 đảng viên; 1 đảng viên có vi phạm nhưng chưa đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật, được yêu cầu phải nghiêm khắc kiểm điểm sâu sắc rút kinh nghiệm. Chỉ đạo UBKT Huyện ủy kiểm tra 3 tổ chức Đảng, 1 đảng viên thuộc cấp ủy viên cùng cấp khi có dấu hiệu vi phạm.

Về kết quả thực hiện đề án "Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác KTGS, kỷ luật Đảng của Đảng bộ huyện Lạc Sơn": Qua triển khai thực hiện đề án, công tác KTGS của cấp uỷ các cấp góp phần không nhỏ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Cấp ủy các cấp trong toàn Đảng bộ huyện đã kiểm tra 357 tổ chức Đảng, tăng 246 tổ chức so với nhiệm kỳ 2010 - 2015; kiểm tra 484 đảng viên, tăng 64 đảng viên so với nhiệm kỳ 2010 - 2015. Qua kiểm tra đã kết luận có vi phạm nhưng chưa đến mức phải xử lý kỷ luật 26 đồng chí. Tiến hành giám sát 331 tổ chức Đảng, tăng 174 tổ chức so với nhiệm kỳ 2010 - 2015; giám sát 607 đảng viên, tăng 566 đảng viên so với nhiệm kỳ 2010-2015. Thi hành kỷ luật 5 tổ chức Đảng, tăng 4 tổ chức so với nhiệm kỳ 2010 - 2015 và 109 đảng viên, tăng 47 đảng viên so với nhiệm kỳ 2010 - 2015. Ngoài ra BTV Huyện ủy báo cáo đề nghị UBKT Tỉnh ủy xem xét thi hành kỷ luật 1 đồng chí cấp ủy huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ kết quả công tác KTGS và thi hành kỷ luật Đảng, trong triển khai thực hiện đề án, thẳng thắn chỉ ra hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân; đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ cụ thể để triển khai thực hiện trong năm 2021 và những năm tiếp theo. 

 Đỗ Hương
(Huyện ủy Lạc Sơn)

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục