(HBĐT) - Sau hơn 7  ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, dân chủ, với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng và Nhân dân, sáng 1/2, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã bế mạc và thành công tốt đẹp.

Đại hội XIII của Đảng diễn ra trong bối cảnh thế giới và khu vực diễn biến ngày càng khó lường. Đặc biệt là đại dịch COVID-19 đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của đất nước. Vượt qua những khó khăn, thách thức, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo đất nước đạt được nhiều thành tựu đáng kể trên nhiều lĩnh vực: chính trị ổn định, đất nước phát triển mạnh mẽ, hội nhập sâu rộng ở cấp độ quốc tế, ký kết nhiều hiệp định hữu nghị và hợp tác với nhiều đối tác...

Đại hội XIII của Đảng khẳng định:Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đóng vai trò hết sức quan trọng và nổi bật trong việc định hướng cho đất nước trên con đường xây dựng và đổi mới theo hướng phát triển hiện đại, đồng thời củng cố nguyên tắc của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Những thành tựu của 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, đặc biệt, trong 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) đã tiếp tục khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại; sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động nhanh, phức tạp, Cương lĩnh của Đảng tiếp tục là ngọn cờ tư tưởng, ngọn cờ chiến đấu, ngọn cờ quy tụ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc phấn đấu vì một nước Việt Nam "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

Trước thế và lực của đất nước hiện nay,Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội, trong đó xác định rõ: Kịp thời thể chế hóa, cụ thể hóa, triển khai thực hiện đúng đắn, hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, khắc phục sự yếu kém trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; nâng cao lập trường, bản lĩnh chính trị, trình độ, trí tuệ, tính chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng và của mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp, cán bộ cấp chiến lược; giữ vững bản chất giai cấp công nhân của Đảng, thực hiện nghiêm các nguyên tắc, cơ chế, quy định của Đảng, thực hành dân chủ gắn liền với tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Qua các bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, các tham luận của đại biểu tại Đại hội đã khơi dậy khát vọng xây dựng đất nước giàu mạnh; đẩy nhanh và đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Với tiêu chí và sự chuẩn bị cẩn trọng, đặc biệt là trách nhiệm thay mặt cho hơn 5,1 triệu đảng viên và thay mặt cho toàn dân, các đại biểu đã sáng suốt lựa chọn ra những người có đủ đức, đủ tài, tâm và tầm tham gia lãnh đạo đất nước trong nhiệm kỳ mới. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được Ban Chấp hành Trung ương tín nhiệm bầu tái cử Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIIINhân dân tin tưởng vào lời hứa của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: "Với niềm vinh dự to lớn, tập thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII xin hứa trước Đại hội, trước toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, sẽ hết sức cố gắng, ra sức phấn đấu, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ; tiếp nối, kế thừa truyền thống, những thành quả cách mạng đã đạt được, cùng với toàn Đảng, toàn dân phát huy những truyền thống vẻ vang và kinh nghiệm quý báu của Đảng ta, dân tộc ta, tăng cường đoàn kết, nhất trí, thống nhất tư tưởng và hành động; luôn luôn rèn luyện, trau dồi phẩm chất, đạo đức cách mạng để không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị và năng lực công tác, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới và lòng mong đợi của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân”.

Thành công từ Đại hội XIII của Đảng cho thấy, đây là một nhiệm kỳ nền tảng, rộng mở cho giai đoạn khát khao phát triển của dân tộc, giai đoạn phát triển đặc biệt của nước ta. Đặc biệt, đây sẽ là nền tảng để năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, Việt Nam trở thành nước công nghiệp hiện đại có thu nhập cao. Đặc biệt đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nước ta trở thành nước có thu nhập cao. Đây là khát vọng rất chính đáng, có cơ sở của dân tộc và Đảng ta.

Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh ta có 20 đại biểu đại diện cho trí tuệ, nguyện vọng của hơn 6,7 vạn đảng viên toàn tỉnh dự Đại hội XIII của Đảng. Trong những ngày diễn ra Đại hội, các đại biểu Đảng bộ tỉnh luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong từng phiên làm việc,chuyển tải đầy đủ ý chí, nguyện vọng của Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tham gia đầy đủ các phiên họp, thực hiện quyền bầu cử đúng quy định, góp ý xây dựng các dự thảo văn kiện, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước... Qua đó nhân lên niềm tin về một kỳ Đại hội thành công rực rỡ, viết tiếp những trang sử vẻ vang của Đảng ta trong giai đoạn mới.

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Tỉnh ủy đang tập trung lãnh đạo triển khai tái cơ cấu nông nghiệp của tỉnh, gắn phát triển các chuỗi nông sản chủ lực với xây dựng nông thôn mới; phát triển công nghiệp chế biến; phấn đấu đưa du lịch thành ngành kinh tế quan trọng. Tỉnh cũng đang tập trung cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phấn đấu cải thiện chỉ số cải cách hành chính. Bên cạnh đó, Tỉnh ủy tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ, có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, có tinh thần trách nhiệm cao, tích cực, chủ động trong công việc; đồng thời, triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đồng thuận, cùng tham gia thực hiện.

Những ngày diễn ra Đại hội XIII của Đảng, trên khắp các miền quê Hòa Bình, mọi tầng lớp Nhân dân đều bày tỏ niềm tin về sự đổi mới, đời sống ấm no, hạnh phúc, kỳ vọng vào các chủ trương, quyết sách lớn từ Đại hội XIII của Đảng, để toàn thể người dân được hưởng thụ thành quả của sự đổi mới, phát triển. Sự thành công của Đại hội tạo niềm vui mới, khí thế mới, động lực mới để toàn Đảng, toàn quân, toàn dân vững vàng vượt qua khó khăn, thách thức, tận dụng thời cơ, thuận lợi, đưa đất nước bước vào một thời kỳ phát triển mới. 



Hòa Bình

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục