(HBĐT) - Trở lại xã Hưng Thi (Lạc Thủy) những ngày đầu năm 2021, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên trước sự thay đổi ấn tượng nơi đây. Không còn là miền quê nghèo khó thuộc vùng sâu, vùng xa bị "ngăn sông, cấm chợ” mỗi khi mùa mưa lũ đến, Hưng Thi đã mang diện mạo mới với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, cơ sở hạ tầng đồng bộ, khang trang, các khu dân cư được cải tạo phong quang, sạch sẽ, cuộc sống người dân có sự cải thiện rõ rệt.


Cán bộ, đảng viên, Nhân dân xã Hưng Thi (Lạc Thủy) trao đổi các giải pháp đưa nghị quyết của Đảng đi sâu vào cuộc sống.

Đồng chí Bùi Minh Thẩm, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Giao thông là tiêu chí khó và chậm hoàn thành nhất đối với xã trong quá trình xây dựng NTM. Sau khi Huyện ủy ban hành Nghị quyết số 06-NQ/HU về xây dựng NTM huyện Lạc Thủy giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020, phong trào xây dựng NTM được triển khai sâu rộng với sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân. Từng bước khắc phục khó khăn, xã lần lượt đạt các tiêu chí NTM, nhưng phải đến tháng 7/2020 mới hoàn thành tiêu chí số 2 về giao thông. Đến nay, 100% đường trục xã được cứng hóa; tỷ lệ đường trục thôn và liên thôn được cứng hóa đạt 79,4%; tỷ lệ đường ngõ xóm được cứng hóa đạt 87,59%... Đặc biệt, chúng tôi đã hiện thực hóa được "giấc mơ” ngay cả trong cao điểm mùa mưa, ô tô vẫn vào được trung tâm xã.

"Giấc mơ” đó đang hiển hiện trên cây cầu cứng vững vàng bắc qua sông Bôi, đặt ngay địa phận đầu tiên của xã, cách đường Hồ Chí Minh chưa đầy 200 m. Đi qua cầu là đến trung tâm xã Hưng Thi. Cuối năm 2020, cây cầu được hoàn thiện trong niềm phấn chấn, hân hoan của người dân.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã phấn khởi: "Đến cuối năm 2020, xã hoàn thành 19/19 tiêu chí, cán đích NTM sau 10 năm vượt khó vươn lên. Với thành tích này, 8/8 xã của huyện đã đạt chuẩn NTM. Không dừng lại với kết quả đạt được, chúng tôi tiếp tục đưa các Nghị quyết của Đảng đi sâu vào cuộc sống với quyết tâm phấn đấu đến năm 2025, xã đạt NTM nâng cao”.

Đó là mục tiêu đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Hưng Thi lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Biến quyết tâm chính trị thành giải pháp cụ thể, sau một thời gian ngắn khẩn trương quán triệt nghị quyết đại hội, Đảng ủy xã đã ban hành Nghị quyết số 01-NQ/ĐU về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, NTM nâng cao "sáng, xanh, sạch, đẹp” và phát triển bền vững giai đoạn 2020 - 2021. Mang đậm hơi thở cuộc sống, Nghị quyết số 01 đã nhìn nhận đúng thực trạng, xác định trúng nhu cầu phát triển của địa phương, hoạch định cụ thể 10 nhóm giải pháp và đang từng bước đi sâu vào cuộc sống. Chỉ sau vài tháng triển khai, nội dung huy động nguồn lực xây dựng NTM trong năm 2021 đã được đông đảo cán bộ, đảng viên, Nhân dân đồng tình, ủng hộ. Đến cuối tháng 1 đã huy động được gần 230 triệu đồng. Với tinh thần "việc làm nhỏ, ý nghĩa lớn”, người dân tiếp tục góp công sức nhỏ bé cùng Nhà nước xây dựng NTM thông qua những hành động thiết thực, dễ thấy, dễ làm như góp ngày công dọn dẹp vệ sinh môi trường, góp tiền mua hoa, cây cảnh trồng dọc các tuyến đường, hoàn thiện hệ thống chiếu sáng đường làng, ngõ xóm…

Giờ đây, những con đường chạy quanh xã được thắp sáng, khởi sắc từng ngày với hàng cây tùng tháp xanh tươi, hàng hoa bắt đầu nở rộ, hàng cau cứng cáp vươn cao. Không chỉ đầu tư cho thôn Khoang, thôn Trâm là 2 khu dân cư kiểu mẫu, 4 khu dân cư còn lại là Mán, Măng, Thơi, Tám cũng từng bước được đầu tư để cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường nông thôn theo tiêu chí "sáng, xanh, sạch, đẹp”. Dần xóa bỏ hoàn toàn dấu vết nghèo khó, xã NTM Hưng Thi đang khởi sắc với quyết tâm tiếp tục đưa nghị quyết của Đảng đi sâu vào cuộc sống, tạo ra những giá trị tốt đẹp, bền vững cho mảnh đất và con người Hưng Thi.


Thu Trang


Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục