(HBĐT) - Hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021), Tỉnh đoàn Hòa Bình vừa phát động cuộc thi viết tìm hiểu 90 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.


Tỉnh đoàn Hòa Bình phát động cuộc thi viết tìm hiểu 90 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Đối tượng tham gia dự thi là các tổ chức, cá nhân, đoàn viên, thanh niên… đang sinh sống, học tập, công tác trên địa bàn tỉnh. Các cá nhân hoặc nhóm (không quá 5 thành viên) có thể gửi dự thi một hoặc nhiều bài dự thi với nhiều hình thức khác nhau trong cùng thời điểm. Người đăng ký dự thi phải là cá nhân hoặc đại diện nhóm. Mỗi đơn vị Đoàn xã, phường, thị trấn trong tỉnh đảm bảo có ít nhất 1 bài dự thi chất lượng.

Các tác phẩm dự thi ngắn gọn, súc tích theo yêu cầu của câu hỏi. Phải trả lời đủ bộ câu hỏi gồm:

Câu 1. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành lập ngày, tháng, năm nào? Do ai sáng lập? Bạn hãy cho biết về 8 đoàn viên TNCS đầu tiên?

Câu 2. Từ khi thành lập đến nay Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã mấy lần đổi tên? Bạn hãy cho biết ý nghĩa việc đổi tên của Đoàn qua các thời kỳ?

Câu 3. Bạn hãy nêu những truyền thống vẻ vang của tuổi trẻ Việt Nam và của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 90 năm qua?

Câu 4. Từ thực tế học tập, lao động, công tác tại đơn vị, các anh/chị có đề xuất những mô hình, giải pháp gì để xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, mở rộng mặt trận tập hợp đoàn kết thanh niên, phát huy vai trò của tuổi trẻ, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia trong tổ chức Đoàn.

Đối với câu hỏi số 4 trả lời không quá 2.000 từ. Tác phẩm dự thi phải là tác phẩm mới, không có tranh chấp bản quyền, chưa tham dự cuộc thi nào tương tự trước đây và được sử dụng tiếng Việt, viết tay hoặc đánh máy rõ ràng. Căn cứ vào tình hình thực tế, bài thi có thể trình bày trên các chất liệu khác nhau, khổ giấy đa dạng tùy theo ý tưởng của thí sinh hoặc nhóm thí sinh. Bài ghi rõ ở trang đầu các thông tin cá nhân: Họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, nghề nghiệp, số điện thoại, thông tin liên hệ và ngoài bìa ghi rõ: Bài dự thi tìm hiểu "90 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021)”.

Bài dự thi gửi về địa chỉ: Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Hòa Bình, số 164, đại lộ Thịnh Lang, phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. Bên ngoài ghi rõ: Bài dự thi tìm hiểu "90 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021). Chi tiết liên hệ đồng chí: Bùi Nguyễn Ánh Tuyết, chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn, điện thoại: 0962.030.185.

Ban tổ chức nhận các tác phẩm dự thi từ nay đến trước ngày 15/3/2021, dự kiến công bố kết quả, trao giải cuộc thi vào tháng 3/2021. Cơ cấu giải thưởng gồm: 1 giải nhất; 2 giải nhì; 3 giải ba; 4 giải khuyến khích.

Cuộc thi viết tìm hiểu 90 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do Tỉnh đoàn phát động là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, giúp cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên trong toàn tỉnh hiểu rõ hơn về quá trình hình thành, phát triển và truyền thống vẻ vang của Đoàn. Qua đó, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

T.H (TH)

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục