(HBĐT) - Phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ”, những năm qua, cán bộ, chiến sỹ (CB, CS) lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Lạc Thủy đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ được giao. Trong đó, gắn vai trò, trách nhiệm của từng CB, CS trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã để lại những dấu ấn đậm nét.



LLVT huyện Lạc Thuỷ trao biểu trưng tặng 51 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn huyện năm học 2020-2021.

Theo Thượng tá Nguyễn Tuấn Anh, Chính trị viên Ban CHQS huyện, để việc học tập và làm theo gương Bác Hồ đi vào nền nếp, trước hết, cấp ủy, chỉ huy đơn vị đã tập trung quán triệt sâu sắc, thường xuyên các nội dung của chỉ thị đến từng cán bộ, đảng viên, chiến sỹ trong đơn vị. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng 100% CB, CS có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, Nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Tổ chức cho mỗi CB, CS, đảng viên đăng ký học tập theo chuyên đề từng năm gắn với chức năng, nhiệm vụ của mình. Bên cạnh đó, phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, chỉ huy đơn vị. Năm 2020, Ban CHQS huyện đã hoàn thành chương trình, kế hoạch giáo dục chính trị, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng. Kết quả kiểm tra đánh giá các nội dung có 100% đạt yêu cầu, trong đó 80,5% đạt loại khá, giỏi.

Từ nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của việc học tập Chỉ thị số 05, CB, CS đã hiện thực hiện thông qua các việc làm cụ thể. Theo đó, gắn với phong trào thi đua Quyết thắng trong LLVT huyện bằng những mô hình như: "Hòm tiết kiệm quyên góp ủng hộ người nghèo”, "Đỡ đầu học sinh nghèo vượt khó”… Trong đó, nổi bật với chương trình "Đồng hành cùng em đến trường” được triển khai thực hiện từ năm 2015, đến nay đã vận động quyên góp, ủng hộ, trao tặng hơn 600 chiếc xe đạp cho học sinh ở 100% xã, thị trấn trên địa bàn huyện, tổng trị giá khoảng 730 triệu đồng. Đỡ đầu 16 lượt học sinh hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, năm 2020, LLVT huyện đã tham gia hàng nghìn ngày công tu sửa, nâng cấp các công trình của 2 "Làng văn hóa, QP-AN". Lực lượng dân quân các xã, thị trấn trong thời gian huấn luyện kết hợp làm công tác dân vận tham gia xây dựng nông thôn mới, xoá đói, giảm nghèo đã huy động hơn 1.000 ngày công làm mới 320 m đường bê tông; san sửa, nâng cấp 6 km đường giao thông nông thôn, phát quang hơn 20.000 m2 đường giao thông và kênh mương. Tham gia quyên góp, ủng hộ người nghèo trên 21,5 triệu đồng; ủng hộ các loại quỹ trên 17 triệu đồng; thăm hỏi, tặng quà đối tượng chính sách và thắp nến tri ân nhân dịp 27/7.

Đơn vị tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua "Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, "Xây dựng đơn vị quản lý tài chính tốt”. Theo đó, bảo đảm tốt hậu cần, tài chính cho các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất. Duy trì tỷ lệ quân số khỏe đạt 98,8%. Đẩy mạnh công tác tăng gia, chăn nuôi, góp phần cải thiện đời sống bộ đội với mô hình tăng gia tập trung trên khu đất quốc phòng bước đầu đạt kết quả tốt, thu được gần 100 triệu đồng, vượt 12% so với chỉ tiêu năm 2020. Thực hiện cuộc vận động "Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”, đơn vị đã hoàn thành 100% chỉ tiêu công tác kỹ thuật, bảo đảm hệ số vũ khí, trang bị kỹ thuật sẵn sàng chiến đấu. Quản lý tốt số lượng, chất lượng và đảm bảo đồng bộ kết hợp cải tiến vũ khí, trang bị kỹ thuật.

Với những cách làm sáng tạo, hiệu quả, LLVT huyện trở thành điểm sáng của địa phương, của ngành LLVT tỉnh trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, góp phần đáng kể trong công tác đoàn kết quân - dân, củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân.


Thanh Sơn

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục