(HBĐT) - Đến thời điểm này, hưởng ứng phát động phong trào thi đua (PTTĐ) năm 2021 của UBND huyện Lạc Thủy, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn huyện đang tích cực triển khai kế hoạch hành động, bám sát tinh thần chung: Đoàn kết, kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển KT-XH năm 2021.


Thực hiện phong trào thi đua "Thanh niên tình nguyện, tuổi trẻ sáng tạo xung kích bảo vệ Tổ quốc", Huyện Đoàn Lạc Thủy đã tổ chức hoạt động hiến máu nhân đạo, thu hút sự tham gia của đông đảo đoàn viên, thanh niên.

Tại xã Hưng Thi và Thống Nhất - hai địa phương vừa được công nhận đạt chuẩn NTM năm 2020, quyết tâm thực hiện PTTĐ năm 2021 gắn với quyết tâm giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí để xứng đáng là những mảnh ghép quan trọng giúp hoàn thiện bức tranh xây dựng NTM của toàn huyện. Theo đồng chí Bùi Minh Thẩm, Bí thư Đảng ủy xã Hưng Thi: Ngay sau khi được công nhận đạt chuẩn NTM, Đảng bộ, chính quyền xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt. Theo đó, các PTTĐ năm 2021 cũng được phát động với trọng tâm là thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng NTM. Trước mắt, chú trọng đầu tư nguồn lực vào các mô hình khu dân cư NTM kiểu mẫu trên địa bàn 4 thôn: Mán, Măng, Chín, Tám. Đồng thời, tiếp tục vận động Nhân dân chung tay đóng góp để nâng cao chất lượng các tiêu chí, phấn đấu đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, xã Hưng Thi đạt NTM nâng cao.

Đối với thị trấn Ba Hàng Đồi, kế hoạch triển khai thực hiện các PTTĐ năm 2021 được khởi động ngay từ đầu năm. Thị trấn có dân số gần 7.400 người, diện tích tự nhiên trên 27,11 km2 đang có nhiều cơ hội để vươn lên mạnh mẽ. Trong giai đoạn 2021 - 2025 định hướng đến năm 2030, thị trấn được xác định đầu tư phát triển thành trung tâm kinh tế - văn hóa - xã hội thứ hai (sau thị trấn Chi Nê), có vai trò thúc đẩy phát triển KT-XH của huyện. Hướng tới mục tiêu đạt tiêu chuẩn đô thị loại V, hệ thống chính trị địa phương tích cực triển khai các giải pháp, tăng cường nguồn lực đầu tư, hoàn thiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong đầu tư phát triển thị trấn, xây dựng hạ tầng đồng bộ, cảnh quan môi trường đảm bảo phát triển bền vững. Trên cơ sở các quy hoạch đã được phê duyệt, thị trấn xác định ưu tiên nguồn lực cho các dự án, công trình trọng điểm có sức lan tỏa lớn; đồng thời, cải thiện môi trường cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất - kinh doanh, góp phần tạo chuyển biến về chất trong sự phát triển của thị trấn.

Trên phạm vi toàn huyện, đến nay, 100% cơ quan, đơn vị, địa phương đã hưởng ứng, triển khai thực hiện các PTTĐ năm 2021. Đồng chí Nguyễn Xuân Hòa, Chánh Văn phòng UBND huyện cho biết: Năm nay, các PTTĐ được UBND huyện phát động với chủ đề: "Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc huyện Lạc Thủy đoàn kết, kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2021”. Quyết tâm cùng tạo ra những giá trị tốt đẹp trên hành trình mới, các cấp, ngành đều xác định rõ trọng tâm, bám sát định hướng phát triển, xây dựng chương trình hành động thiết thực để làm cơ sở tổ chức thực hiện. Cũng như mọi năm, các PTTĐ năm 2021 tiếp tục được triển khai sâu rộng với phương châm bám sát nhiệm vụ chính trị và nhu cầu, nguyện vọng của người dân, đưa PTTĐ đi sâu vào thực tiễn, để người tốt, việc tốt lan toả sâu rộng trong đời sống KT-XH địa phương.

Được biết, những năm qua, huyện Lạc Thủy đã triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều PTTĐ trên các lĩnh vực phát triển KT-XH, QP-AN. Hình thức đa dạng, nội dung phong phú, các PTTĐ được gắn sâu sát với nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, tổ chức, tạo được sự đồng thuận cao, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn huyện. Đặc biệt, trong năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, hiệu quả các PTTĐ được đánh giá cao, trở thành động lực quan trọng giúp huyện hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển KT-XH. Không dừng ở hình thức, nhiều PTTĐ tạo được chuyển biến tích cực cả về chất và lượng. Điển hình như: "Phong trào thâm canh tăng vụ”, "Thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, phát triển kinh tế trang trại”, "Thi đua chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi”, "Huyện Lạc Thuỷ chung sức xây dựng NTM”... Kết quả đến nay, KT-XH huyện có nhiều khởi sắc, 8/8 xã của huyện đều đạt chuẩn NTM, huyện hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện NTM theo Quyết định số 558/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Sau khi đạt những thành quả đáng tự hào trong 10 năm xây dựng NTM, huyện Lạc Thủy tiếp tục hành trình xây dựng NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu. Các PTTĐ tiếp tục được triển khai đồng bộ, quyết tâm, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn huyện.


Thu Trang


Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục