(HBĐT) - Trong bối cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, cùng với chính quyền, người dân, các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh đã vào cuộc quyết liệt, triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch (PCD). Trong đó, các DN đã thực hiện các phương án PCD nghiêm ngặt, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người lao động; đồng thời nỗ lực tìm kiếm đơn hàng, duy trì sản xuất, kinh doanh (SXKD) để đảm bảo "mục tiêu kép" vừa PCD hiệu quả, vừa phát triển SXKD.



Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, Công đoàn ngành Công Thương kiểm tra sản xuất tại Công ty TNHH RNS Global. 

Hầu hết DN đã thực hiện quy trình kiểm soát dịch bệnh một cách chặt chẽ. Công tác PCD Covid-19 đặc biệt được thực hiện nghiêm tại những công ty có số lượng công nhân đông như điện tử, may mặc... Như tại Công ty TNHH nghiên cứu kỹ thuật R Việt Nam, là DN hoạt động trong lĩnh vực điện tử nên số lượng cán bộ, công nhân lao động (CNLĐ) tương đối lớn, với trên 600 người. Để thực hiện tốt "mục tiêu kép", song hành với việc đảm bảo việc làm, thu nhập cho CNLĐ và kế hoạch SXKD của đơn vị, ban lãnh đạo công ty đã thành lập tổ chuyên kiểm tra đo thân nhiệt hàng ngày cho CNLĐ trước khi vào công ty làm việc, trang bị khẩu trang cho 100% công nhân, tổ chức dọn vệ sinh sạch sẽ hàng ngày, chủ động cập nhật tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam và thế giới trên trang mạng nội bộ, hướng dẫn CNLĐ cài đặt ứng dụng Bluezone, treo thông điệp phòng, chống dịch Covid-19 tại những địa điểm dễ quan sát. Chị Nguyễn Thị Thu Hường, công nhân Công ty TNHH nghiên cứu kỹ thuật R Việt Nam cho biết: Hàng ngày đến công ty làm việc, chúng tôi được đo thân nhiệt, rửa tay bằng nước sát khuẩn, tại các cửa ra vào công ty đều trang bị lọ nước rửa tay sát khuẩn nên chúng tôi yên tâm làm việc.

Ông Nguyễn Long, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH nghiên cứu kỹ thuật R Việt Nam cho biết: Bên cạnh công tác PCD, BCH Công đoàn công ty phát động đợt thi đua đưa ra đề tài cải tiến để nâng cao năng suất lao động, đảm bảo cho chuỗi cung ứng xuất các đơn hàng chất lượng cho khách hàng cũng là nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu. Để làm tốt nhiệm vụ này, công ty đặc biệt quan tâm đến các chế độ, chính sách, nâng cao giá trị bữa ăn cho công nhân, tạo niềm tin, sự yên tâm, gắn bó của công nhân đối với công ty.
Tại Công ty TNHH may RNS Global, công tác tuyên truyền về PCD bệnh được chú trọng qua hình ảnh và các văn bản khuyến cáo của Bộ Y tế. Công ty đã tổ chức may khẩu trang phát cho 100% công nhân; trang bị chậu rửa tay, xà phòng diệt khuẩn tại phòng ăn, nhà vệ sinh; 100% công nhân ra vào công ty được kiểm tra thân nhiệt.
Cùng với việc tuyên truyền công tác PCD trong CNLĐ, ban lãnh đạo công ty khắc phục khó khăn, tìm kiếm các đơn hàng để đảm bảo duy trì sản xuất, tạo việc làm, thu nhập cho CNLĐ. Ông  Kim Hyung Jin, Tổng giám đốc Công ty TNHH may RNS Global cho biết: Ban lãnh đạo công ty đã cố gắng trả đủ lương, thưởng cho công nhân, chúng tôi mong muốn công nhân làm việc nhiệt tình, trách nhiệm để sản xuất của công ty ngày một tốt hơn.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh, các DN gặp rất nhiều khó khăn. Đã có DN tạm dừng hoạt động, người lao động mất việc làm, hoặc phải cho CNLĐ nghỉ luân phiên, giãn việc. Tuy nhiên, vẫn có nhiều DN vượt qua được những khó khăn, nỗ lực duy trì sản xuất, bảo đảm an toàn cho CNLĐ, đồng thời, tổ chức đối thoại để CNLĐ hiểu, chia sẻ, đồng hành, yên tâm gắn bó với DN. Do đó, nhiều DN  vẫn đáp ứng được tiến độ các đơn hàng đã ký kết trước đó, đảm bảo thu nhập ngang bằng với thời điểm trước khi chưa có dịch bùng phát. Ông Nguyễn Văn Huấn, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH sản xuất hàng may mặc Esquel Việt Nam cho biết: Dịch Covid-19 cũng đã ảnh hưởng đến công ty, song bằng sự nỗ lực của lãnh đạo công ty, đến nay, về cơ bản công ty vẫn đảm bảo mức thu nhập cho công nhân ngang bằng với thời điểm chưa có dịch.

Với sự đồng hành giữa ban lãnh đạo DN, tổ chức công đoàn và CNLĐ, các DN trên địa bàn tỉnh đang nỗ lực thực hiện tốt "mục tiêu kép”, vừa PCD vừa SXKD hiệu quả.


Minh Tuấn

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục