(HBĐT) - Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng trong thời gian qua, Đảng bộ xã Vân Sơn (Tân Lạc) đã tích cực vào cuộc với quyết tâm chính trị cao đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống. Qua đó, góp phần củng cố vững chắc đoàn kết nội bộ trong hệ thống chính trị, nâng cao đời sống Nhân dân, tạo lòng tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo toàn diện của Đảng.

 


Cán bộ, đảng viên các ngành, đoàn thể xã Vân Sơn (Tân Lạc) trao đổi các giải pháp đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Đảng bộ xã có 25 chi bộ trực thuộc với 500 đảng viên. Nhiệm kỳ 2020 - 2025, sau sáp nhập 3 xã: Nam Sơn, Bắc Sơn, Lũng Vân thành xã Vân Sơn, bộ máy chính trị mới của Đảng bộ, địa phương đang rốt ráo, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết đề ra ngay từ những ngày đầu. Sau hội nghị BCH Đảng bộ xã mở rộng, 100% ngành, đoàn thể, chi bộ xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết. Đảng ủy xã giao các đồng chí đảng ủy viên phụ trách theo dõi từng chi bộ, qua đó nắm tình hình kịp thời, triển khai đầy đủ các nội dung, góp ý nâng cao chất lượng kế hoạch và tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện. Định kỳ hàng tháng, BTV Đảng ủy xã tổ chức họp đánh giá kết quả, tiến độ thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết, các chi bộ nêu ra thực trạng, nguyên nhân, đề xuất giải pháp khắc phục. Trong đó, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch các chủ trương, kế hoạch lấy ý kiến của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Năm 2020, Đảng bộ xã đạt được nhiều kết quả quan trọng, các chỉ tiêu cơ bản đạt và vượt so với nghị quyết đề ra. Nổi bật như tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 14,6%, đạt 100% so với nghị quyết; tổng thu ngân sách địa phương hơn 14 tỷ đồng (vượt chỉ tiêu). Về cơ cấu kinh tế, nông - lâm nghiệp chiếm 49,8%, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp chiếm 11,6%, xây dựng - dịch vụ chiếm 38,8% đạt 100% so với nghị quyết. Thu nhập bình quân đầu người đạt 25 triệu đồng, đạt 100% so với nghị quyết. Về lĩnh vực văn hóa - xã hội, giải quyết việc làm cho gần 100 lao động địa phương; 98% hộ sử dụng nước hợp vệ sinh; 70,2% hộ sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh; độ che phủ rừng là 50%, đạt 100% so với nghị quyết. Phát triển được 10 đảng viên mới (vượt chỉ tiêu). Tuy nhiên, còn 1 chỉ tiêu chưa đạt là tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống 29,12% (chỉ tiêu nghị quyết giảm còn 23,44%).

Thực tế, đời sống của Nhân dân xã Vân Sơn còn nhiều khó khăn do địa hình trắc trở, dân số đông, địa bàn rộng, kinh tế chủ yếu là thuần nông, chưa có sự bứt phá mạnh mẽ. Một bộ phận người dân vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước, chưa quyết tâm thoát nghèo. Đồng chí Đinh Văn Chuyền, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: "Hiện, vấn đề được Đảng ủy quan tâm chỉ đạo quyết liệt đối với từng chi bộ là việc tìm hướng cho bà con thoát nghèo, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chỉ tiêu nghị quyết cả nhiệm kỳ và từng năm. Trước mắt, tập trung phát triển các loại cây trồng thế mạnh song song với phát triển du lịch cộng đồng. Vận động bà con phát triển đa dạng thương mại, dịch vụ, phù hợp với nhu cầu của Nhân dân và du khách đến thăm quan. Phát triển sản xuất hàng hóa tập trung, đáp ứng được nhu cầu thị trường với số lượng lớn. Tập trung nguồn lực cải thiện cơ sở hạ tầng. Bên cạnh đó, tăng cường tuyên truyền để bà con nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương”.

Năm 2020 là năm đầu thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Vân Sơn đã để lại những dấu ấn. 92,4% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó, 12% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Đảng bộ xã được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ.


Thanh Sơn

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục