(HBĐT) - Cách đây 80 năm, ngày 6/6/1941, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi "Kính cáo đồng bào” nhằm tập hợp lực lượng toàn dân thực hiện nhiệm vụ giải phóng dân tộc. Trong lời kêu gọi này, Người ra Lời hiệu triệu "Đoàn kết tất cả các bậc phụ lão”. Người chỉ rõ: "Trách nhiệm của các vị phụ lão và nhiệm vụ của đất nước thật là trọng đại. Đất nước hưng thịnh do phụ lão xây dựng. Đất nước tồn tại do phụ lão giúp sức. Nước bị mất, phụ lão cứu. Nước suy sụp, phụ lão phù trì… Phụ lão hô, Nhân dân hưởng ứng; phụ lão làm, Nhân dân làm theo”.




Hội Người cao tuổi tỉnh họp triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý III năm 2021.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Bác Hồ kính yêu, lớp người cao tuổi (NCT) cả nước hăng hái tham gia "Hội phụ lão cứu quốc” để cùng toàn dân kháng chiến cứu quốc, chống thực dân xâm lược và giành thắng lợi hoàn toàn. Cách mạng thành công, trong đó có sự đóng góp to lớn của lớp NCT và tổ chức Hội phụ lão cứu quốc.

Từ nguyện vọng tha thiết của lớp NCT trong cả nước, cùng với sự quan tâm, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước đối với những cống hiến to lớn của lớp NCT Việt Nam, ngày 26/5/2006, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 772/QĐ-TTg lấy ngày 6/6 hàng năm là Ngày truyền thống NCT Việt Nam. Đây là dịp để lớp NCT ôn lại và khắc sâu niềm tự hào về những đóng góp của mình đối với đất nước, với sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Từ đó phát huy vai trò của NCT trong giai đoạn mới của đất nước; xứng đáng với 18 chữ vàng mà Đảng đã trao tặng cho lớp NCT hiện nay: "Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Cùng với NCT trên cả nước, những năm qua, các cấp Hội NCT trên toàn tỉnh luôn thể hiện rõ vai trò tuổi cao - gương sáng, vận động gia đình, con cháu thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, các quy định của địa phương, sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc. Toàn tỉnh hiện có trên 106.750 hội viên NCT, đạt trên 95% tổng số NCT trong tỉnh. Thời gian qua, song song với thực hiện hiệu quả các hoạt động chăm sóc NCT như: Thăm hỏi, tặng quà, chúc thọ, mừng thọ nhân dịp đầu xuân, xóa nhà tạm, nhà dột nát, sửa chữa nhà ở cho NCT, các cấp Hội đã phối hợp với ngành LĐ-TB&XH thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với NCT; quan tâm chăm lo NCT hoàn cảnh khó khăn, cô đơn; tổ chức phúng viếng, tiễn đưa NCT qua đời chu đáo, nghĩa tình…

Các nội dung của phong trào thi đua "Tuổi cao - Gương sáng” đã khuyến khích hội viên NCT tiếp tục phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín của mình, nêu gương sáng vận động con cháu, gia đình, cộng đồng trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng; khuyến học, khuyến tài, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; rèn luyện sức khỏe, xây dựng gia đình, bản làng, khu dân cư văn hóa; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh… Theo đó, toàn tỉnh hiện có trên 40 nghìn NCT trực tiếp tham gia phát triển kinh tế tại gia đình và địa phương, có 829 người được công nhận làm kinh tế giỏi, thu nhập từ 300 triệu - 1 tỷ đồng/năm. Hàng năm, 100% gia đình hội viên NCT đăng ký thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, có trên 80% hộ hội viên đạt gia đình văn hóa và danh hiệu "Ông bà, cha mẹ mẫu mực”. NCT còn phát huy vai trò của mình trong vận động con cháu và Nhân dân giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, đẩy lùi các hủ tục lạc hậu.

Bên cạnh đó, toàn tỉnh có trên 6.700 hội viên tham gia công tác xã hội, như trưởng các ban, ngành, đoàn thể, bí thư chi bộ, trưởng thôn, bản đã góp phần tích cực vào nhiệm vụ đảm bảo ANCT - TTATXH tại địa phương. Với phong trào nêu gương sáng trong rèn luyện sức khỏe, đến nay, các cấp Hội thành lập, duy trì nề nếp hoạt động của 1.492 câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể thao, thu hút gần 42.000 hội viên tham gia. Ngoài ra, toàn tỉnh có 34 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, thu hút gần 1.600 thành viên tham gia, trong đó, số thành viên là NCT chiếm gần 80%.

Tiến sĩ Bùi Ỉnh, Chủ tịch Hội NCT tỉnh chia sẻ: NCT có vị trí quan trọng trong gia đình, xã hội, gương mẫu, giáo dục, dẫn dắt, định hướng cho thế hệ trẻ và có nhiều đóng góp cho quá trình phát triển đất nước. NCT luôn trung thành với Đảng, mong muốn đất nước phát triển; có tích lũy tri thức, kinh nghiệm, có bản lĩnh, trách nhiệm và tâm huyết. Trên chặng đường 80 năm qua, Hội NCT Việt Nam nói chung, Hội NCT tỉnh nói riêng luôn bám sát các chương trình công tác trọng tâm như: Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; chăm sóc, phát huy vai trò NCT; tích cực tham gia các phong trào, chương trình lớn do T.Ư Hội phát động. Đặc biệt, từ năm 2020 đến nay, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, kéo dài, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, tâm lý của Nhân dân, nhất là đối tượng NCT. Từ thực tế đó, các cấp Hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, Nhà nước, của tỉnh và hướng dẫn của Bộ Y tế về phòng, chống dịch Covid-19 đến cán bộ, hội viên. Cấp phát khẩu trang, nước sát khuẩn, hỗ trợ kinh phí cho hàng trăm NCT khó khăn. Qua đó, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh. Những đóng góp và kết quả thiết thực của NCT đã góp phần khẳng định vai trò, vị trí của NCT trong cộng đồng, xã hội.

Đ.P

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục