(HBĐT) - Dịch Covid-19 kéo dài 2 năm nay đã khiến cho hoạt động phát triển KT-XH, đời sống người dân bị xáo trộn; giãn cách xã hội liên tục khiến mọi mặt đời sống đều bị ảnh hưởng. Với quyết tâm thực hiện "mục tiêu kép" vừa chống dịch, vừa phát triển KT-XH, Báo Hòa Bình đã có nhiều đổi mới để thích nghi với bối cảnh dịch bệnh, kịp thời đưa thông tin đến bạn đọc một cách nhanh chóng, chính xác nhất.



Cán bộ Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc thường xuyên theo dõi thông tin đăng tải trên Báo Hòa Bình.

Trong thời đại internet bùng nổ, báo điện tử phát triển mạnh mẽ thì các tờ báo in chính thống nói chung, báo in Báo Hoà Bình nói riêng đã có sự thay đổi mạnh mẽ về cả nội dung, hình thức thể hiện để giữ vững vị trí không thể thay thế. Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Thị Dung, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hòa Bình cho biết: Những năm gần đây, Báo Hòa Bình đã có nhiều sự thay đổi cả về hình thức và nội dung. Chất lượng in báo sắc nét, màu sắc đẹp. Cách thức trình bày trang báo hiện đại, dễ đọc. Nội dung tờ báo không chỉ đảm bảo nhiệm vụ chính trị tuyên truyền về các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hoạt động của lãnh đạo tỉnh, mà còn phản ánh sâu rộng, toàn diện các vấn đề đời sống xã hội, tâm tư, nguyện vọng của người dân, mang hơi thở cuộc sống. Sau khi đại hội Đảng bộ các cấp được tổ chức thành công, Báo Hòa Bình đã kịp thời tuyên truyền, góp phần khẩn trương đưa nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp vào cuộc sống, cổ vũ tinh thần cán bộ, Nhân dân bắt đầu một nhiệm kỳ mới tuy gặp không ít khó khăn nhưng đầy niềm tin, hy vọng.

Song song với việc đổi mới nội dung, hình thức của báo in, Báo Hòa Bình điện tử cũng đã có những bước đột phá, sáng tạo trong nội dung tuyên truyền, hình thức thể hiện. Những năm qua, Báo Hòa Bình đặc biệt quan tâm giữ vững và nâng cao chất lượng chuyên mục truyền hình điện tử, chương trình video clip; tăng cường tổ chức các chương trình giao lưu, tọa đàm (ghi hình hoặc phát sóng trực tiếp); mở thêm một số chuyên mục, chương trình; đưa thông tin thời sự mang tính định hướng cao lên trang fanpage, youtube, sạp báo 4.0. Từng bước tổ chức thực hiện một số thể loại mới theo mô hình truyền thông đa phương tiện (câu chuyện truyền thanh, infographice-magazine, mega story, long form…), sử dụng kết hợp đồng thời chữ viết, hình ảnh, đồ họa, file video, file âm thanh... Với các sự kiện quan trọng của tỉnh như: Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026…, Báo Hòa Bình điện tử đã tổ chức đưa tin theo hình thức trực tuyến, giúp thông tin được chuyển tải đến bạn đọc một cách nhanh chóng, chính xác nhất.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Hòa Bình xuất hiện các ca nhiễm trong cộng đồng, Báo Hòa Bình đã kịp thời đưa thông tin nhanh chóng, chính xác về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, khuyến cáo dịch tễ, diễn biến dịch trên địa bàn tỉnh, góp phần định hướng dư luận kịp thời. Đặc biệt, chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, việc tiếp xúc cử tri trực tiếp bị hạn chế nên Báo Hòa Bình đã kịp thời đăng tải tiểu sử, chương trình hành động của các ứng viên trên Báo Hòa Bình điện tử, trang fanpage…, góp phần lan tỏa rộng rãi chương trình hành động của các ứng viên, tạo nên sự thành công của cuộc bầu cử. Bên cạnh đó, Báo cũng đã có những bài điều tra, phóng sự, ghi nhanh… phản ánh chân thực, khách quan những tồn tại, bất cập trong công tác lãnh, chỉ đạo, điều hành; những phát sinh trong hoạt động phát triển KT-XH… để các cấp ủy Đảng, chính quyền, sở, ban, ngành, địa phương kịp thời nắm bắt, điều chỉnh.

Không ngừng đổi mới để đáp ứng tốt hơn nhu cầu bạn đọc, hiện nay, Báo Hòa Bình điện tử đã cán mốc gần 259 triệu lượt người truy cập, báo in xuất bản 6 kỳ/tuần, sản lượng phát hành đạt 6.400 tờ/kỳ; uy tín và vị thế của tờ báo tiếp tục được khẳng định, nâng cao.

Dương Liễu

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục