(HBĐT) - Nghị quyết Đại hội (NQĐH) Đảng bộ xã Phú Cường (Tân Lạc) lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra mục tiêu chung: Phấn đấu xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; chủ động, sáng tạo, khai thác tiềm năng, tiếp tục huy động mọi nguồn lực cho phát triển KT-XH, phấn đấu trong nhiệm kỳ xã về đích nông thôn mới (NTM). Ngay sau đại hội, cấp ủy, chính quyền xã đẩy mạnh các giải pháp tổ chức thực hiện nhằm nhanh chóng đưa NQĐH đi vào cuộc sống, tạo nên những chuyển biến tích cực cho địa bàn.


Thường trực Đảng ủy xã Phú Cường (Tân Lạc) trao đổi, tìm giải pháp nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp.

Là xã vùng 135 còn nhiều khó khăn, song với nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân, Phú Cường đã có một nhiệm kỳ thành công khi các chỉ tiêu về kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng Đảng hầu hết đều đạt và vượt. Nổi bật là nhóm chỉ tiêu về kinh tế với tổng thu nhập xã hội trên địa bàn là 308 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người tăng từ 15,1 triệu đồng năm 2015 lên 40 triệu đồng năm 2020. Bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới. Trong 5 năm, đã có 87 công trình hạ tầng được xây dựng, tổng nguồn vốn đầu tư trên 45.900 tỷ đồng. Các chi bộ Đảng được củng cố, số lượng đảng viên được nâng lên cả về số lượng, chất lượng. 

Phát huy những kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã đề ra 21 chỉ tiêu chủ yếu. Để thực hiện được các chỉ tiêu nghị quyết, cấp ủy, chính quyền xã đã đề ra nhiều giải pháp đồng bộ; huy động các nguồn lực đầu tư, khai thác tiềm năng, lợi thế của địa bàn. Tập trung phát triển sản xuất các loại cây trồng thế mạnh gắn với đẩy mạnh liên kết tiêu thụ. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; chăm lo phát triển toàn diện các mặt đời sống cho người dân… 

Đồng chí Cao Viết Đồng, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Hiện nay, công tác tuyên truyền, triển khai nghị quyết đã thực hiện ở 100% chi bộ và toàn bộ đảng viên. Đồng thời, trên 95% người dân được tuyên truyền về các nội dung của NQĐH Đảng bộ xã. 

Cũng theo đồng chí Bí thư Đảng ủy xã, mục tiêu về đích NTM trong nhiệm kỳ là chỉ tiêu khó, đang được toàn Đảng bộ dồn sức thực hiện. Tính đến tháng 6/2021, xã hoàn thành 15/19 tiêu chí. Trong 4 tiêu chí còn lại, môi trường và tỷ lệ hộ nghèo là 2 tiêu chí khó nhất. 

Hiện, tỷ lệ hộ nghèo của xã là 22%, để về đích NTM, tỷ lệ này phải giảm xuống dưới 12%; vệ sinh môi trường ở nhiều nơi chưa đảm bảo: Tình trạng vứt rác không đúng nơi quy định, chăn nuôi xả thải trực tiếp ra môi trường; sử dụng thuốc trừ sâu, trừ cỏ không đúng quy định chưa được kiểm soát chặt chẽ; tỷ lệ hộ dân chưa có nhà tiêu hợp vệ sinh và tình trạng để chuồng trại gia súc, gia cầm dưới gầm sàn còn khá cao… 

Trước tình hình đó, với quyết tâm hoàn thành thắng lợi NQĐH, ngoài chương trình hành động được xây dựng cụ thể, phù hợp điều kiện thực tế của địa phương, Đảng bộ xã đề ra 2 nghị quyết chuyên đề về tăng cường công tác vệ sinh, môi trường và trồng cây vụ đông. Đồng thời, tiếp tục phối hợp trung tâm dạy nghề mở các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn; tập trung chỉ đạo thực hiện các chương trình, dự án gắn với việc hỗ trợ nông dân. Phát triển các ngành nghề truyền thống gắn với dịch vụ du lịch...

Với những quyết tâm đó, tin tưởng Đảng bộ xã Phú Cường sẽ hoàn thành thắng lợi NQĐH nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra, đưa xã về đích NTM đúng lộ trình; tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản xuất bình quân 5 năm đạt 13%; đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt 80 triệu đồng; hàng năm, Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên...


Hải Yến

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục