Chiều 26/7, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua các Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao.

Ông Nguyễn Hoà Bình, bà Võ Thị Ánh Xuân và ông Lê Minh Trí
Theo đó, bà Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng khoá XIII, Phó Chủ tịch nước đương nhiệm, đại biểu Quốc hội khoá XV được 483/483 đại biểu Quốc hội bầu giữ chức Phó Chủ tịch nước, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao nhiệm kỳ 2016-2021, đại biểu Quốc hội khoá XV, được 480/480 đại biểu Quốc hội bầu giữ chức Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao nhiệm kỳ 2016-2021, được 480/480 đại biểu Quốc hội bầu giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bà Võ Thị Ánh Xuân (51 tuổi), quê quán tại xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, là thạc sĩ Quản trị công. Bà xuất thân là giáo viên Trường Phổ thông Trung học Mỹ Thới (thị xã Long Xuyên, tỉnh An Giang), sau đó chuyển sang Văn phòng Tỉnh ủy An Giang làm chuyên viên nghiên cứu tổng hợp từ 1996-2001. Bà trải qua nhiều vị trí công tác tại Tỉnh ủy An Giang và làm Bí thư Tỉnh ủy An Giang từ tháng 10/2015 cho tới khi được Quốc hội khóa XIV bầu làm Phó Chủ tịch nước hồi 4/2021 vừa qua. Bà cũng là nữ Phó Chủ tịch nước trẻ tuổi nhất vào thời điểm nhậm chức khi mới 51 tuổi.

Tóm tắt tiểu sử bà Võ Thị Ánh Xuân

Ông Nguyễn Hòa Bình (64 tuổi), quê quán xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa XI, XII, XIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV, XV. Ông có trình độ Phó Giáo sư, Tiến sĩ Luật. Từ 1975-1980, ông Nguyễn Hòa Bình là học viên Trường Trung cấp Công an Hải Phòng; sinh viên, tiểu đội trưởng, Đại học An ninh nhân dân. Sau khi tốt nghiệp, ông công tác trong ngành công an tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng, sau đó chuyển tới Cục Cảnh sát kinh tế Bộ Công an, làm tới chức Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an kiêm Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra án tham nhũng, được phong hàm Thiếu tướng Công an (tháng 4/2007).

Từ 2008, ông Nguyễn Hòa Bình được điều động làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, rồi Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi (từ tháng 6/2010). Từ tháng 7/2011-4/2016, ông được bầu làm Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao. Từ tháng 4/2016 tới nay, ông được bầu Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao. Tại Đại hội XIII vừa qua, ông được bầu vào Bộ Chính trị khóa XIII, Ủy viên Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII.

Tóm tắt tiểu sử ông Nguyễn Hoà Bình

Ông Lê Minh Trí (61 tuổi), quê quán tại xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TPHCM; trình độ: Đại học An ninh, cử nhân Luật. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV. 

Ông Lê Minh Trí xuất thân là học viên Trường Đại học An ninh nhân dân (nay là Học viện An ninh nhân dân), sau đó làm việc trong ngành Công an TPHCM. Từ 1992-2000, ông Trí là cán bộ biệt phái cấp hàm Trung tá An ninh, Thư ký Chủ tịch UBND TPHCM. Sau đó, ông Trí trải qua nhiều năm công tác tại UBND TPHCM, giữ tới chức vụ Phó Chủ tịch UBND TPHCM. Từ năm 2013, ông được điều động, bổ nhiệm làm Phó Trưởng Ban Nội chính Trưng ương. Từ tháng 4/2016 tới nay, ông được bầu làm Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao. Tại Đại hội XIII vừa qua, ông là một trong số các trường hợp đặc biệt Ủy viên Trung ương tái cử khóa XIII.

Tóm tắt tiểu sử ông Lê Minh Trí


Theo Báo Chính phủ

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục