(HBĐT) - Thực hiện phong trào thi đua "Tuổi cao - gương sáng”, hội viên người cao tuổi (NCT) xã Tú Sơn (Kim Bôi) luôn gương mẫu trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, thi đua phát triển kinh tế, hoạt động an sinh xã hội. Từng bước khẳng định vị trí, vai trò của NCT, là điểm tựa vững chắc thế hệ trẻ noi theo, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH địa phương.

 


Hội viên người cao tuổi xã Tú Sơn (Kim Bôi) tích cực thi đua phát triển kinh tế nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống. 

Thăm quan mô hình trồng cây ăn quả của gia đình bà Bùi Thị Nhi ở xóm Bãi Chạo, xã Tú Sơn, hội viên NCT gương mẫu trong phong trào "Tuổi cao - gương sáng”. Mặc dù tuổi đã cao nhưng bà Nhi vẫn tích cực trồng trọt, cải tạo diện tích đất vườn tạp của gia đình để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống kinh tế. Năm 2019, trên diện tích 2.000 m2, gia đình bà Nhi trồng 70 gốc nhãn, 50 gốc táo, 40 gốc bưởi Diễn và 50 gốc na. Nhờ tích cực học hỏi, áp dụng KHKT vào chăm bón nên cây trồng sinh trưởng tốt. Năm 2020, sau khi trừ chi phí, gia đình thu về 15 triệu đồng. Dự kiến từ năm nay trở đi, năng suất cây trồng sẽ tăng, thu nhập được nâng lên. 

Hội NCT xã Tú Sơn có 858 hội viên, sinh hoạt tại 11 chi hội, 30 tổ hội. Thời gian qua, Hội đã bám sát nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH và các nhiệm vụ trọng tâm nhằm xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Thường xuyên tổ chức giao ban định kỳ nhằm trao đổi thông tin, tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền về các chính sách, kế hoạch đối với NCT. Chú trọng hoạt động chăm sóc và phát huy vai trò của NCT gắn với phong trào thi đua "Tuổi cao - gương sáng”. Tuyên truyền, vận động NCT tích cực tham gia phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM).

Trong 6 tháng đầu năm, Hội NCT xã quan tâm, chăm sóc NCT cô đơn, hoàn cảnh khó khăn trao 239 suất quà, trị giá 71,7 triệu đồng. Chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức mừng thọ cho 62 NCT, kinh phí 32,1 triệu đồng. Tư vấn khám, chữa bệnh cho trên 600 lượt NCT. Đặc biệt, trong thời gian dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, NCT trên địa bàn đã được hưởng trợ cấp xã hội tổng nguồn quỹ 211,5 triệu đồng. Hưởng ứng xây dựng NTM, các hộ NCT đã hiến 574 m2 đất các loại, trên 100 triệu đồng để xây dựng đường điện thắp sáng, đóng góp gần 600 ngày công lao động. Nhiệt tình tham gia các hoạt động xây dựng quỹ phòng, chống dịch Covid-19, khuyến học… Đến nay, toàn xã có 36 mô hình NCT làm kinh tế khá, giỏi với mức thu nhập từ 50 - 500 triệu đồng. Hội NCT duy trì hoạt động 8 câu lạc bộ (CLB) thể thao, văn hóa… tạo sân chơi thu hút đông đảo NCT tham gia. 

Đồng chí Bạch Đức Dục, Chủ tịch Hội NCT xã cho biết: "Phát huy những kết quả đã đạt được, Hội NCT xã tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Phát huy vai trò, vị thế của NCT trong các lĩnh vực xây dựng Đảng, chính quyền, thi đua làm kinh tế giỏi, đảm bảo ANCT - TTATXH, đồng thời nhân rộng, phát triển quy mô các CLB”. 


 Đức Anh


Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục