(HBĐT) - Ngày 27/8, BTV Tỉnh Đoàn tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 135 năm thành lập tỉnh (22/6/1886 – 22/6/2021), 30 năm tái lập tỉnh Hòa Bình (1/10/1991 – 1/10/2021). Dự chương trình có đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở VH-TT&DL.


Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện các ban, sở, ngành và Tỉnh Đoàn bấm chuông phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 135 năm thành lập tỉnh, 30 năm tái lập tỉnh.

Tại chương trình, các đại biểu cùng ôn lại lịch sử hình thành và phát triển của tỉnh Hòa Bình; truyền thống đấu tranh, anh dũng của quân và dân Hòa Bình nói chung; sự sáng tạo, hăng hái tham gia các phong trào hành động cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của tuổi trẻ nói riêng.

Đại diện lãnh đạo Tỉnh Đoàn cho biết: Để cụ thể hóa các nội dung trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng về công tác Thanh niên, BTV Tỉnh Đoàn phát động đợt thi đua cao điểm với mục đích nâng cao nhận thức, hiểu biết của đoàn viên, thanh thiếu niên (ĐV, TTN) về truyền thống lịch sử của quê hương Hòa Bình trong suốt chiều dài lịch sử 135 năm qua, nhất là những thành tựu của Đảng bộ, Nhân dân Hòa Bình đạt được trong 30 năm tái lập tỉnh...

Theo đó, đợt thi đua được thực hiện với các nội dung trọng tâm như: Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị cao điểm thông qua các hình thức: Diễn đàn, tọa đàm, đối thoại, nói chuyện chuyên đề, giao lưu, hội thi tìm hiểu, sân khấu hóa, hái hoa dân chủ, sinh hoạt Đoàn, Hội, Đội… với chủ đề "Tự hào tuổi trẻ trên quê hương Hòa Bình” (cao điểm trong tháng 9/2021); hướng dẫn, tổ chức cho ĐV, TTN của địa phương, đơn vị tham gia chiến dịch truyền thông và cuộc thi video clip "Hòa Bình trong tôi” trên mạng xã hội (vào tháng 9 - 10/2021); tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức cho đội ngũ cán bộ, ĐV, TTN tham gia tích cực cuộc thi "Tìm hiểu 135 năm thành lập, 30 năm tái lập tỉnh Hòa Bình” và thi vẽ tranh "Ước mơ nơi em sống"; thực hiện tốt phương châm "Mỗi đoàn viên thanh niên sẽ có một hành động, mỗi cơ sở đoàn một công trình, phần việc” chào mừng; tiếp tục tăng cường triển khai các hoạt động phòng, chống, đẩy lùi dịch Covid-19, khởi nghiệp sáng tạo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa”, "Uống nước nhớ nguồn”, thăm hỏi, giúp đỡ các gia đình chính sách, khó khăn, chăm sóc, hỗ trợ thiếu niên, nhi đồng... trên địa bàn tỉnh. Các hoạt động được triển khai phù hợp với diễn biến của dịch Covid-19 trên địa bàn.

Ngay sau chương trình phát động, các đại biểu và ĐVTN TP Hòa Bình đã tham gia các hoạt động: Khánh thành và gắn biển công trình sân chơi thiếu nhi tại phường Thái Bình; tham gia trồng cây "30 tuyến đường xanh thanh niên” phát động chương trình trồng cây xanh tại phường Thống Nhất; tặng quà cho thân nhân gia đình biên giới, hải đảo; vẽ tranh cho thiếu nhi hưởng ứng cuộc thi vẽ tranh "Ước mơ nơi em sống”.

Hồng Duyên

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục