(HBĐT) - Ngày 10/9, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội thảo trực tuyến toàn tỉnh về "Chuyển đổi số (CĐS) và các nội dung liên quan đến CĐS đối với tỉnh Hòa Bình”. Tham dự hội thảo có các đồng chí: Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành trong tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, Thành ủy, các xã, thị trấn trong tỉnh.


Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội thảo.

Báo cáo đề dẫn do đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày cho biết: Đối với tỉnh, CĐS bước đầu đã mang lại một số kết quả góp phần nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp và người dân. Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2025, cơ bản hoàn thành các mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử, thúc đẩy quá trình phát triển đô thị thông minh; đạt những chỉ tiêu cơ bản ở một số lĩnh vực quan trọng trên cả 3 trụ cột: Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; ưu tiên tập trung đẩy nhanh tiến trình CĐS ở một số lĩnh vực. Phấn đấu từng bước nâng tỉnh Hòa Bình nằm trong nhóm xếp hạng khá của quốc gia trong Bảng xếp hạng đánh giá chỉ số CĐSDTI vào năm 2025. Đến năm 2030, thực hiện CĐS đồng bộ, toàn diện trên phạm vi toàn tỉnh.

 Tại hội thảo, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần FPT Trương Gia Bình cùng các chuyên gia đã chia sẻ quá trình CĐS của Việt Nam và phương pháp tiếp cận CĐS của tỉnh Hòa Bình. CĐS là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên công nghệ số.

Các đại biểu thống nhất, để CĐS thành công trước hết các cấp, ngành, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp phải có nhận thức đầy đủ và quyết tâm chính trị cao thực hiện các bước trong quá trình CĐS. Việc CĐS của tỉnh tập trung vào lĩnh vực nông nghiệp; CĐS trong doanh nghiệp… hướng tới mục tiêu tạo ra những giá trị mới dựa trên sự chuyển đổi toàn diện ở nhiều lĩnh vực, có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp, góp phần phòng, chống dịch bệnh, xây dựng vùng xanh an toàn, sản xuất an toàn, người dân có cuộc sống tốt hơn… 

Phát biểu tại hội thảo, đồng Ngô Văn Tuấn, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh vai trò của CĐS đối với sự phát triển của tỉnh đã được xác định rõ trong Nghị quyết của của T.Ư, Chính phủ và là nhiệm vụ quan trọng thực hiện Nghị quyết, chương trình hành động của Tỉnh ủy. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao nhiệm vụ cho các đơn vị liên quan phối hợp với các đơn vị đầu mối của Công ty cổ phần FPT xây dựng lộ trình, phân công nhiệm vụ cụ thể để triển khai các bước CĐS. Các cấp, ngành phải có nhận thức đầy đủ được tầm quan trọng của CĐS và tham gia quá trình CĐS. Trước mắt, tính toán CĐS trong lĩnh vực nông nghiệp, tổ chức liên kết, giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; thay đổi phương thức lãnh đạo, điều hành, CĐS vào các lĩnh vực y tế, giáo dục xây dựng đô thị thông minh, phát triển thương mại điện tử… huy động doanh nghiệp, các thành phần kinh tế tham gia quá trình CĐS. 


L.C

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục