(HBĐT) - Chiều 13/9, đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành chức năng tỉnh đã làm việc với huyện Lương Sơn về công tác giải ngân vốn đầu tư công và thu ngân sách Nhà nước (NSNN) từ nguồn thu từ đất và một số nhiệm vụ trọng tâm khác.



Đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch  HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc với huyện Lương Sơn.

Tại buổi làm việc, các đồng chí trong đoàn công tác đã nghe UBND huyện Lương Sơn báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm.

Năm 2021, huyện Lương Sơn được HĐND tỉnh giao dự toán  thu NSNN 352,3 tỷ đồng, trong đó thu từ thuế, phí 152,3 tỷ đồng; thu tiền sử dụng đất 200 tỷ đồng. Tính đến ngày 6/9/2021, huyện thu NSNN được 244,16 tỷ đồng, đạt 69,3% dự toán cả năm, tăng 92% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, số thu từ thuế và phí 124,4 tỷ đồng; thu từ quyền sử dụng đất 119,7 tỷ đồng. Dự báo 4 tháng cuối năm thu 291,9 tỷ đồng. Ước cả năm 2021 thu được 536 tỷ đồng, đạt 152% dự toán tỉnh giao, đạt 104,6% dự toán huyện giao và tăng 40% so với năm trước.

Về giải ngân vốn đầu tư công. Tổng số kế hoạch vốn được giao năm 2021 là 142.949 triệu đồng. Đến ngày 6/9 đã giải ngân 43.362 triệu đồng, đạt 30,3%. Huyện cam kết đến ngày 30/9 sẽ giải ngân được 131.160 triệu đồng, đạt 91,8% kế hoạch vốn được giao sau điều chỉnh.

Công tác xử lý nợ thuế cũng được huyện đặc biệt quan tâm. Theo báo cáo, đến nay, huyện có số nợ thuế 102,2 tỷ đồng, trong đó, nợ có khả năng thu 92,1 tỷ đồng, gồm: khai thác khoáng sản 64,3 tỷ đồng, thuê đất 16,6 tỷ đồng, các loại thuế khác 11,2 tỷ đồng. Mặc dù huyện đã áp dụng tất cả các biện pháp xử lý nợ thuế theo thẩm quyền của huyện, nhưng số thu nợ trong các tháng đầu năm chỉ đạt 51,1 tỷ đồng. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, số nợ thuế trong các tháng đầu năm vẫn tăng cao 50,3 tỷ đồng.

Tại buổi làm việc, huyện đề xuất, kiến nghị các sở, ngành, UBND tỉnh tăng cường phối hợp hỗ trợ huyện kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thủ tục triển khai thực hiện dự án đầu tư các công trình trọng điểm, dự án đấu giá quyền sử dụng đất, công tác giải phóng mặt bằng, xử lý nợ thuế đối với các doanh nghiệp cố tình dây dưa kéo dài bằng việc tước quyền giấy phép khai thác khoáng sản của 12 doanh nghiệp khai thác mỏ trên địa bàn huyện. Đối với dự án chống sạt lở đồi Lủ Thao, xóm Rổng Vòng, xã Lâm Sơn, huyện đề nghị Sở KH& ĐT, Sở NN & PTNT quan tâm đẩy nhanh các thủ tục hành chính để nhà đầu tư sớm có cơ sở triển khai dự án. Đề nghị Sở Xây dựng hướng dẫn huyện trình tự, thủ tục lập quy hoạch phân khu 6 đơn vị hành chính thuộc vùng trung tâm huyện bằng nguồn kinh phí tài trợ.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành đã tiếp thu và trả lời làm rõ những đề xuất, kiến nghị của huyện. Đồng thời yêu cầu huyện phải thường xuyên báo cáo tiến độ công việc để khi có khó khăn, vướng mắc kịp thời phối hợp giải quyết ngay.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Cẩm Phương ghi nhận, đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của huyện, nhất là kết quả thu NSNN với số thu đạt cao nhất tỉnh. Mặc dù là huyện duy nhất trong tỉnh phải thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19 trong 45 ngày, nhưng huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm. Đối với công tác giải ngân vốn đầu tư công, đến nay huyện mới đạt 30,3% kế hoạch vốn nhưng tin tưởng huyện sẽ quyết tâm đảm bảo tỷ lệ giải ngân vốn như cam kết đến ngày 30/9 đạt trên 90% vốn.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các sở, ngành quan tâm hỗ trợ huyện Lương Sơn đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục hồ sơ còn vướng mắc, chủ động phối hợp với huyện xử lý nghiêm các doanh nghiệp cố tình kéo dài nợ thuế và khẩn trương hoàn thiện các thủ tục hồ sơ pháp lý để nhà đầu tư sớm triển khai dự án chống sạt lở đồi Lủ Thao, xóm Rổng Vòng, xã Lâm Sơn.


Thanh Hoàn (Trung tâm VH-TT&TT huyện Lương Sơn)

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục