(HBĐT) - "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - Thành công, thành công, đại thành công” - khẳng định của Chủ tịch Hồ Chí Minh về sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vẹn nguyên giá trị xuyên suốt lịch sử cách mạng nước ta, tỉnh ta, cũng như giai đoạn khó khăn do dịch Covid-19 hiện nay.


Ban Thường trực UB MTTQ tỉnh tiếp nhận ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 từ doanh nghiệp.

Tháng 10/1991, tỉnh Hòa Bình được tái lập, UB MTTQ tỉnh (lâm thời) được thành lập gồm 28 thành viên, Ban Thường trực gồm 3 vị. Tháng 5/1993, MTTQ tỉnh tiến hành đại hội, nhân sự được kiện toàn, hoạt động hiệu quả hơn. Trước bối cảnh là một trong những tỉnh nghèo nhất nước thời điểm tách tỉnh, MTTQ trong tỉnh đã chú trọng cải tiến, nâng cao chất lượng hoạt động thông qua các chương trình, dự án cụ thể, bám sát nhiệm vụ của địa phương, hướng về cơ sở. Phát động phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và phối hợp tổ chức, vận động Nhân dân thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN. Qua đó, góp phần vào bước phát triển toàn diện của tỉnh trên các lĩnh vực. 

Là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện, những năm gần đây, MTTQ các cấp tiếp tục củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự thống nhất về tư tưởng, đồng thuận xã hội thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ địa phương đề ra. MTTQ đã tập hợp các nhân sĩ, trí thức, cá nhân tiêu biểu, già làng, trưởng bản, người có uy tín, chức sắc tôn giáo, doanh nhân thành đạt và giới thiệu họ tham gia UB MTTQ, BCH các tổ chức thành viên, trở thành những hạt nhân trong các phong trào thi đua yêu nước (nhiệm kỳ 2019 - 2024 có 6.116 vị ủy viên). 

Từ thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ chính trị, MTTQ và các tổ chức thành viên phối hợp phát động nhiều cuộc vận động (CVĐ), phong trào thiết thực, ý nghĩa, nhận được sự ủng hộ của đông đảo các tầng lớp Nhân dân. Nổi bật là phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; ủng hộ xây dựng Quỹ vì người nghèo, Quỹ phòng, chống dịch (PCD) Covid-19; CVĐ "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"… Riêng 9 tháng năm 2021, Quỹ vì người nghèo cấp tỉnh tiếp nhận trên 19 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ đã phân bổ xây mới, sửa chữa 209 nhà; xây dựng các công trình thiết yếu cho cộng đồng nghèo, hỗ trợ sinh kế cho người nghèo, xây dựng các mô hình giảm nghèo bền vững theo hướng "cho cần câu”… 

Trong những thời điểm lịch sử và cam go, MTTQ càng khẳng định vai trò tập hợp, khơi dậy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân để vượt qua mọi khó khăn, nhất định thắng lợi. Những lời hiệu triệu, kêu gọi đúng thời điểm, sâu sắc đã chạm đến trái tim yêu nước của muôn dân để triệu trái tim cùng hòa chung nhịp đập. Đó là lời kêu gọi toàn dân ủng hộ đồng bào bị thiên tai, bão lũ; ủng hộ PCD Covid-19… Tinh thần đoàn kết, sẻ chia, nhân ái được khơi dậy, tỏa sáng trong gian khó. Dịch Covid-19 xuất hiện với những ảnh hưởng nghiêm trọng, hưởng ứng lời kêu gọi của MTTQ, không phân biệt giới tính, tuổi tác, tôn giáo, giai tầng xã hội, người người, nhà nhà tích cực ủng hộ. Người có của góp của, người có công góp công, có nhiều góp nhiều, có ít góp ít. Những chiến sỹ áo trắng không ngại hiểm nguy lên đường vào tâm dịch hỗ trợ tỉnh bạn. Ở hậu phương, các Tổ Covid-19 cộng đồng tự nguyện hoạt động, tạo thành những "pháo đài” chống dịch. Từ các cháu học sinh đến các cụ già, nông dân, công nhân, doanh nhân, công chức… đều chung tay góp tiền, hàng hóa. Những gian hàng 0 đồng, siêu thị hạnh phúc 0 đồng, ATM gạo, bữa cơm nhân ái… đến với người yếu thế thực sự ấm áp, xúc động. Quỹ PCD Covid-19 tỉnh đã tiếp nhận tiền, hàng hóa trị giá trên 32 tỷ đồng. Trước lời kêu gọi ủng hộ hàng hóa, nhu yếu phẩm hỗ trợ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam chống dịch, Nhân dân tiếp tục hưởng ứng, chỉ trong 3 ngày đã có 148 đoàn ủng hộ trên 370 tấn hàng, chuyển kịp thời đến các tỉnh, thành phố.

MTTQ thực sự trở thành mái nhà chung để mọi tầng lớp Nhân dân, dân tộc, tôn giáo, lứa tuổi phát huy lòng yêu nước, trách nhiệm xã hội, cùng chăm lo cho cuộc sống của Nhân dân và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. MTTQ nắm bắt, tập hợp ý kiến, nguyện vọng của cử tri, Nhân dân phản ánh với Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của Nhân dân. Thực hiện giám sát, phản biện xã hội, góp ý vào các dự thảo văn bản trước khi ban hành. Tham gia tích cực, góp phần quan trọng vào thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đặc biệt, đã học tập, xây dựng chương trình hành động và triển khai đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống và giám sát chính việc thực hiện nghị quyết. Những đóng góp đó đã góp phần phát triển KT-XH, đảm bảo an sinh xã hội, làm nên những thành tựu chung của tỉnh.

 Cẩm Lệ

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục