(HBĐT) - 91 năm qua, lực lượng nông dân Việt Nam luôn nêu cao tinh thần yêu nước, truyền thống lao động cần cù, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức, góp phần to lớn cùng toàn dân hoàn thành vẻ vang sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước. Cùng với sự ra đời của tổ chức Hội Nông dân (HND) Việt Nam, tháng 12/1930, tổ chức Nông hội đỏ đầu tiên của tỉnh được thành lập tại làng Hoàng Đồng, xã Khoan Dụ (Lạc Thủy). Từ đó đến nay, HND tỉnh tích cực phát huy vai trò nòng cốt, có nhiều đóng góp trong công cuộc bảo vệ, xây dựng quê hương, đất nước.



Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm mô hình chăn nuôi bò của hội viên nông dân xã Yên Trị (Yên Thuỷ).

Song hành với sự phát triển của phong trào nông dân cả nước, tổ chức HND tỉnh cũng không ngừng lớn mạnh, trở thành nhân tố quan trọng trong việc tập hợp, vận động nông dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Xác định công tác tuyên truyền, vận động có ý nghĩa quan trọng hàng đầu, do vậy, các cấp Hội đã quan tâm đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền. Với lực lượng chiếm gần 80% dân số toàn tỉnh, giai cấp nông dân luôn phát huy nội lực, năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, thi đua lao động sản xuất, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, thực hiện tốt các phong trào thi đua do Hội phát động. Đặc biệt, phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh (SXKD) giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” tiếp tục được phát triển cả bề rộng, chiều sâu, trở thành phong trào trọng tâm, xuyên suốt các hoạt động của Hội. Các sản phẩm có chất lượng gắn với thương hiệu trên thị trường như: Cam Cao Phong, rau hữu cơ Lương Sơn, hạt dổi Lạc Sơn, nhãn Kim Bôi, gà Lạc Thuỷ… gắn với các mô hình phát triển kinh tế đem lại hiệu quả cao. Hàng năm, có 71.000 hộ đăng ký và 35.600 hộ đạt danh hiệu SXKD giỏi các cấp. Cùng với việc mở rộng quy mô sản xuất, các hộ hội viên chủ động đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật (KHKT), kinh nghiệm, kiến thức về quản lý kinh tế để nâng cao chất lượng, hiệu quả SXKD. Tự nguyện tham gia vào các loại hình liên kết sản xuất, tổ hợp tác, hợp tác xã (HTX)...

Thực hiện "nói đi đôi với làm”, khẳng định rõ vai trò đồng hành của mình, HND tỉnh đã triển khai chương trình phối hợp với các sở, ban, ngành để tổ chức hoạt động tư vấn, hỗ trợ vốn, tập huấn KHKT, đào tạo nghề cho nông dân, nổi bật là phối hợp với các ngân hàng tín chấp vay vốn cho hội viên. Đến nay, tổng mức dư nợ đạt trên 3.608 tỷ đồng, cho gần 60.000 hộ hội viên vay vốn; xây dựng Quỹ Hỗ trợ nông dân đạt 38,3 tỷ đồng, cho vay 196 dự án với 1.369 hộ vay.

Hưởng ứng chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh, các cấp Hội đã thực sự phát huy được vai trò trung tâm, nòng cốt, làm tốt công tác phát động thi đua. Kết quả, đến nay toàn tỉnh có 12 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 46 khu dân cư kiểu mẫu; 151 vườn mẫu; có 58/129 xã đạt chuẩn NTM (chiếm 44,9%). Có nhiều nông dân hiến hàng trăm m2 đất, đóng góp hàng triệu ngày công lao động để làm mới, tu sửa, nâng cấp đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng, nhà văn hóa…

Những kết quả đạt được của các cấp Hội đã có sức thu hút, tạo sự gắn bó ngày càng chặt chẽ hơn giữa tổ chức Hội với HVND. Tổ chức Hội thường xuyên được củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ Hội, cán bộ chủ chốt cấp cơ sở có bước phát triển cả về trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, đóng góp tích cực vào công tác xây dựng Đảng, chính quyền và khối đại đoàn kết dân tộc, làm tốt hơn công tác tham mưu cho Đảng về công tác Hội, phong trào nông dân. Trong đó, có việc thực hiện Kết luận số 61 của Ban Bí thư T.Ư Đảng, Quyết định số 673 của Thủ tướng Chính phủ. Công tác phát triển hội viên được nâng lên cả về chất lượng, số lượng, đến nay, toàn tỉnh có 131.142 HVND, 1.426 chi hội, 2.370 tổ hội. 

Tự hào về truyền thống 91 năm xây dựng và trưởng thành của giai cấp nông dân, phát huy những kinh nghiệm, kết quả và thành tích đạt được, trong thời gian tới, công tác HND trong tỉnh tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, HVND. Tiếp tục thực hiện nghị quyết đại hội HND các cấp nhiệm kỳ 2018 - 2023. Tiếp tục kiện toàn, củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, đa dạng hóa hình thức tập hợp hội viên nông dân, phát triển hội viên gắn với nâng cao chất lượng. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng phong trào "Nông dân thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững"; vận động nông dân tích cực thực hiện chương trình xây dựng NTM, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường; thúc đẩy hỗ trợ thành lập các HTX nông nghiệp, tổ hợp tác. Tổ chức tốt các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ, đào tạo nghề cho nông dân phát triển SXKD. Vận động phát triển nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân, phối hợp các ngân hàng tạo nguồn vốn giúp nông dân vay vốn đầu tư phát triển sản xuất, sử dụng vốn vay có hiệu quả. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Đồng thời chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nông dân; tạo điều kiện cho cán bộ, HVND được trao đổi kinh nghiệm, học tập, ứng dụng tiến bộ KHKT, tiếp cận thị trường và nâng cao trình độ để trở thành chủ thể của quá trình phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn.

NGUYỄN THỊ HƯƠNG HẢI
Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục