(HBĐT) - Trung tuần tháng 9 vừa qua, Huyện uỷ Lạc Thuỷ tổ chức thành công hội thi báo cáo viên (BCV) giỏi huyện năm 2021. Qua hội thi, những nội dung quan trọng của Nghị quyết Đại hội (NQĐH) XIII của Đảng và NQĐH Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 được truyền tải một cách sâu sắc, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ tuyên truyền viên tại địa phương.

 


Hội thi báo cáo viên giỏi huyện Lạc Thuỷ năm 2021 được tổ chức thành công là đợt sinh hoạt chính trị ý nghĩa.

Hội thi có 13 đồng chí tham gia vòng sơ khảo phần soạn đề cương thuyết trình. 6 thí sinh xuất sắc lọt vào vòng chung khảo đến từ 6 chi, đảng bộ. Các thí sinh trải qua 2 phần thi: Thuyết trình tuyên truyền NQĐH XIII của Đảng, NQĐH Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và trả lời câu hỏi của Ban giám khảo về tình hình triển khai, áp dụng các nghị quyết tại cơ quan, đơn vị, địa phương, nơi thí sinh công tác, sinh sống.

Theo Phó Bí thư TT Huyện ủy Phạm Văn Đức, hội thi là đượt sinh hoạt chính trị ý nghĩa của Đảng bộ huyện nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng công tác tuyên truyền miệng (TTM) của Đảng nói chung, tuyên truyền NQĐH Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 nói riêng; tạo sự thống nhất giữa tư tưởng và hành động trong cán bộ, đảng viên, người dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi NQĐH Đảng bộ các cấp. Các thí sinh tham dự hội thi chuẩn bị đề cương công phu, chất lượng, nội dung, bố cục chặt chẽ, có trọng tâm, trọng điểm, có sự gắn kết, liên hệ nội dung nghị quyết với thực tiễn địa phương, đơn vị BCV đang công tác. Đặc biệt, các thí sinh đều đã thể hiện được bản lĩnh chính trị, sự tâm huyết, nhiệt tình và cả niềm đam mê trong công tác TTM… Thông qua hội thi, các cấp ủy Đảng, đội ngũ BCV nâng cao nhận thức về vai trò, nhiệm vụ và tầm quan trọng công tác TTM, nhất là trong quán triệt các nghị quyết của Đảng đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Thí sinh Nguyễn Hữu Lâm, Bí thư Huyện Đoàn Lạc Thuỷ với câu trả lời về định hướng tư tưởng cho đoàn viên thanh niên trong thời kỳ mới được Ban tổ chức đánh giá là câu trả lời hay nhất, xuất sắc giành giải nhì hội thi. Thí sinh Nguyễn Hữu Lâm chia sẻ: "Hội thi là dịp để đội ngũ BCV các địa phương, đơn vị học tập, trao đổi kinh nghiệm trong công tác TTM đạt kết quả tốt nhất, cách truyền đạt sinh động, hấp dẫn, nhanh chóng đưa chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống”.

Thí sinh Dương Thu Phương, Bí thư Đảng uỷ thị trấn Ba Hàng Đồi có phần thuyết trình hay nhất giành giải nhất tại hội thi cho biết: "Tham gia hội thi, tôi hiểu được tầm quan trọng của công tác TTM. Do đó, việc chuẩn bị nội dung đến cách truyền đạt phải thật chu đáo. Bản thân BCV, tuyên truyền viên phải thổi được hồn vào bài thuyết trình, tạo sự sống động, gần gũi, dễ tiếp nhận, đồng thời có tính thuyết phục nhằm tăng hiệu quả giáo dục, tuyên truyền”.

Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hoàng Ngọc Mỹ đánh giá: Đảng bộ huyện luôn chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác TTM để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác tư tưởng trong tình hình mới. Đội ngũ BCV, tuyên truyền viên từ huyện đến cơ sở từng bước được kiện toàn, công tác TTM đi vào nền nếp. BCV, tuyên truyền viên đã trở thành lực lượng nòng cốt tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và người dân, góp phần thực hiện NQĐH Đảng bộ các cấp. Hội thi là dịp để Ban Tuyên giáo Huyện ủy đánh giá thực chất năng lực đội ngũ BCV các cấp. Từ đó, tham mưu giúp BTV Huyện ủy về công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí hợp lý, góp phần tạo chuyển biến về chất lượng, hiệu quả công tác TTM, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của bối cảnh, tình hình mới, đưa hoạt động BCV ngày càng đi vào nền nếp.

 Đinh Thắng

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục