(HBĐT) - Sáng 16/11, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh định kỳ tháng 11/2021. Đồng chí Quách Thế Ngọc, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Tham dự có các đồng chí báo cáo viên T.Ư công tác tại tỉnh; báo cáo viên cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.


Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh thông tin chuyên đề "Thực trạng sinh con thứ 3 và các giải pháp tuyên truyền vận động”. Theo đó, hiện nay, tại một số địa phương, tỷ số chênh lệch giới tính khi sinh cao; xu hướng đang có chiều hướng gia tăng và lan rộng trên nhiều tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Vì vậy, cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để cả xã hội chung tay giải quyết mất cân bằng giới tính khi sinh; không lựa chọn giới tính thai nhi; tăng cường nhận thức vềgiới và bình đẳng giới...Lãnh đạo BHXH tỉnh thông tin chuyên đề "Một số trọng tâm cần tăng cường tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT trong giai đoạn hiện nay”, trong đó nhấn mạnh mục tiêu công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật BHXH, BHYT để cán bộ, đảng viên và Nhân dân thấy rõ vai trò, ý nghĩa của BHXH, BHYT trong hệ thống an sinh xã hội, quyền lợi và nghĩa vụ của người dân khi tham gia BHXH, BHYT; có được sự vào cuộc của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong việc tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT.

Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Quách Thế Ngọc,Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị: Tập trung tuyên truyền về thành công của Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV; kết quả công tác phòng, chống dịch (PCD) Covid-19 của tỉnh, lan toả những thông tin tích cực, đồng thời phản bác quan điểm sai trái của các thế lực thù địch; Nghị quyết số 128/NQ-CP, ngày 11/10/2021 của Chính phủ vềquy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” và các quy định, văn bản chỉ đạo của T.Ư, Bộ Y tế, của tỉnh về công tác PCD Covid-19. Đội ngũ báo cáo viên các cấp cần tập trung tuyên truyền, làm rõ sự chỉ đạo, nỗ lực của các cấp, ngành,địa phương trong thực hiện "mục tiêu kép”, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy kinh tế phát triển, bảo đảm an sinh xã hội. Tuyên truyền triển khai thực hiện Kết luận số 01, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khoá XIII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai các nội dung chuyên đề năm 2021 - chuyên đề toàn khoá "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XII); gương điển hình các tập thể cá nhân có nhiều thành tích trong học tập, làm theo Bác.

Bên cạnh đó, tiếp tục công tác tuyên truyền về biển, đảo, định hướng dư luận theo quan điểm của Đảng; thực trạng sinh con thứ 3 và các giải pháp; chính sách BHXH, BHYT trong giai đoạn hiện nay. Đẩy mạnh tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 12/2021; công tác bảo vệ, giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể; phong trào xây dựng khu phố văn hóa, gia đình văn hóa... 


Hải Yến

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục