(HBĐT) - Càng cận kề Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tinh thần chung tay Tết vì người nghèo càng được phát huy mạnh mẽ và lan toả trong cộng đồng. Những chuyến hàng Tết gửi gắm yêu thương được các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh mang theo mong muốn chia sẻ, trợ giúp để đồng bào các dân tộc vùng khó khăn có một cái Tết vui tươi hơn. Hộ nghèo, gia đình chính sách thêm ấm lòng bởi Tết đến, xuân về là dịp các cấp chính quyền, đoàn thể dành sự quan tâm, chăm lo đặc biệt, huy động mọi nguồn lực, kiên quyết "không để ai bị bỏ lại phía sau".



Hộ nghèo xã Quyết Thắng (Lạc Sơn) nhận quà Tết do Quỹ Thiện tâm của Tập đoàn Vingroup tặng.

Đã thành thông lệ, hàng năm, Báo An ninh Thủ đô kết hợp Quỹ Thiện tâm của Tập đoàn Vingroup triển khai chương trình "Tết vui cùng người nghèo” trao quà Tết cho bà con hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo trên khắp mọi miền. Điểm đến của hoạt động trong dịp Tết Nhâm Dần 2022 là huyện Cao Phong và huyện Lạc Sơn. Đồng chí Vũ Mạnh Hùng, Phó Tổng biên tập Báo An ninh Thủ đô chia sẻ: Chúng tôi hy vọng hoạt động từ thiện này sẽ góp phần mang đến cho hộ nghèo một cái Tết ấm áp, vui tươi. "Tết vui cùng người nghèo” đã chuẩn bị 500 suất quà, mỗi suất trị giá 600 nghìn đồng, phân bổ 250 suất cho huyện Cao Phong, 250 suất cho huyện Lạc Sơn. Đại diện các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn đến nhận quà trực tiếp.

Là địa phương còn nhiều gian khó, chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, thiên tai, các ngành, đoàn thể, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đang hướng về Đà Bắc trong những ngày này. Huyện Đoàn Đà Bắc vừa phối hợp với đội sinh viên tình nguyện đồng hương Hoà Bình, Câu lạc bộ thanh niên tình nguyện huyện Bình Giang (Hải Dương) tổ chức chương trình "Đông ấm vùng cao” tại xã Giáp Đắt. Các phần quà gồm gạo, mì tôm, chăn ấm cùng hàng hoá thiết yếu khác được trao cho các hộ và trẻ em nghèo, với tổng trị giá trên 58 triệu đồng. Công ty CP Đầu tư năng lượng, xây dựng, thương mại Hoàng Sơn chuẩn bị 30 suất quà, mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng tặng hộ nghèo 2 xã Đồng Chum, Đồng Ruộng; Quỹ Thiện tâm Tập đoàn Vingroup dành 320 suất quà, mỗi suất trị giá 600 nghìn đồng tặng gia đình chính sách, hộ nghèo xã Trung Thành, Đồng Ruộng, Yên Hoà… Đồng chí Bùi Thanh Hải, Trưởng phòng LĐ-TB&XH  huyện cho biết: Kết quả rà soát hộ nghèo trên địa bàn huyện còn 18,62%, cận nghèo 18,83%. Cùng với việc huy động nguồn bên ngoài, huyện chủ động nắm bắt tình hình đời sống Nhân dân để triển khai phương án hỗ trợ người dân ăn Tết.

Cũng trong thời gian này, chuyến hàng thiện nguyện của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam thông qua Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã theo chân cán bộ Trung tâm Công tác xã hội, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh chở sữa hỗ trợ trẻ em là F0, F1 bị ảnh hưởng của dịch Covid-19. Chương trình đến với 1.045 trẻ ở 10/10 huyện, thành phố với tổng số 14.630 hộp sữa Vinamilk, mỗi trẻ được tặng 14 hộp sữa. Thông qua MTTQ, Hội Chữ thập đỏ, các huyện, thành phố… nhiều tổ chức từ thiện, cá nhân có tấm lòng hảo tâm đã đăng ký hỗ trợ hàng Tết tặng hộ nghèo, người yếu thế, trẻ em nghèo. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh huy động nhà tài trợ tặng hàng trăm suất quà Tết cho người nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và khó khăn đột xuất, nạn nhân chất độc da cam, gia đình chính sách. Các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đều triển khai hoạt động thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo, người lao động bị ảnh hưởng đại dịch.

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 39/QĐ-UBND, ngày 12/1/2022 về việc bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 cho UBND các huyện, thành phố để hỗ trợ hộ nghèo đón Tết Nguyên đán. Theo đó, dành tổng kinh phí trên 13,6 tỷ đồng hỗ trợ 34.029 hộ nghèo đón Tết, mức hỗ trợ 400.000 đồng/hộ. Việc chi trả cho các đối tượng được tiến hành ngay, hoàn thành trước ngày 24/1. Ngoài ra, các huyện, thành phố căn cứ khả năng ngân sách địa phương có thể hỗ trợ tăng thêm.

Đồng chí Nguyễn Thanh Thuỷ, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH khẳng định: Chăm lo Tết cho người nghèo là chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ và của tỉnh. Dịp Tết Nguyên đán 2022, tất cả người có công được Chủ tịch nước tặng quà với 2 mức (600 nghìn đồng và 300 nghìn đồng), quà của tỉnh với 2 mức (400 nghìn đồng và 200 nghìn đồng). Phối hợp với các địa phương, Sở LĐ-TB&XH tham mưu tỉnh thăm, gửi thư chúc Tết và tặng quà người cao tuổi; uỷ quyền cho huyện, thành phố thăm, tặng quà các cụ 90 tuổi. Được uỷ quyền, Sở LĐ-TB&XH đi thăm, tặng quà Tết thương binh nặng đang điều dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng tỉnh Phú Thọ, Hà Nam, Ninh Bình. 

Phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn”, "Lá lành đùm lá rách”, một số tổ chức, cá nhân tiếp tục chung tay cùng tỉnh, các địa phương, ngành, đoàn thể mang mùa xuân ấm áp đến với hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tỉnh cũng đã yêu cầu các huyện, thành phố khẩn trương rà soát hộ hoàn cảnh khó khăn, chủ động hỗ trợ gạo với phương châm không để hộ dân nào bị thiếu đói giáp hạt, không để hộ dân nào không có Tết.

                                                                        Bùi Minh


Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục