(HBĐT) - Chiều 21/1, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022. Tham dự hội nghị về phía Bộ Công an có Thiếu tướng Tráng A Tủa, Cục trưởng Cục xây dựng phong trào TDBVANTQ. Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.



Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Thực hiện công tác đảm bảo ANTT, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội (TNXH), trong năm 2021, lực lượng chức năng của tỉnh đã điều tra, khám phá 706/756 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ 93,39%. Trong đó, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đã điều tra, khám phá 64/64 vụ, đạt 100%. Đã lập 523 hồ sơ giáo dục đối tượng tại xã, phường, thị trấn; 237 hồ sơ đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Tổ chức quản lý cai nghiện cho 655 lượt người nghiện ma túy. Đã phát hiện, bắt, xử lý 140 vụ, 626 đối tượng phạm tội cờ bạc; phát hiện, xử lý hình sự 11 vụ 47 đối tượng hoạt động mại dâm. Trong năm 2021, toàn tỉnh tiếp tục duy trì tốt 6 dạng mô hình với 123 mô hình tiêu biểu bằng 4.693 đơn vị mô hình về ANTT theo hướng tự quản, tự phòng, tự hòa giải. Phong trào TDBVANTQ tiếp tục được củng cố, kiện toàn, hoạt động hiệu quả.

      
Với những kết quả đạt được, trong năm 2021, toàn tỉnh có 11 tập thể được Bộ Công an tặng bằng khen, 4 tập thể, 10 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào TDBVANTQ.

 Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã thống nhất các nhiệm vụ công tác đảm bảo ANTT và phong trào TDBVANTQ năm 2022 với 6 nhiệm vụ trọng tâm chủ yếu.

 Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Tráng A Tủa, Cục trưởng Cục xây dựng phong trào TDBVANTQ, Bộ Công an đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Hòa Bình đã đạt được trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và TNXH cũng như thúc đẩy phong trào TDBVANTQ phát triển ngày càng sâu, rộng, có chất lượng cao. Đồng chí lưu ý, trong năm 2022, tình hình tội phạm và công tác đảm bảo ANTT, TTATXH tiếp tục tiềm ẩn những diễn biến phức tạp, khó lường. Do vậy, tỉnh Hòa Bình cần tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác đảm bảo an ninh quốc gia, TTATXH; đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, TNXH; nâng cao chất lượng phong trào TDBVANTQ. Đặc biệt là quan tâm xây dựng lực lượng Công an các cấp trong sạch, vững mạnh, phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác đảm bảo ANTT tại địa phương.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác đảm bảo ANTT, xây dựng phong trào TDBVANTQ của cấp ủy, chính quyền các địa phương trong toàn tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh: Năm 2022, tình hình tội phạm tiếp tục tiềm ẩn nhiều phức tạp, do vậy các cấp, ngành, địa phương cần phải có sự phối hợp chặt chẽ, dự báo đúng, chính xác tình hình để giữ được môi trường an ninh tốt. Lực lượng Công an với vai trò nòng cốt phải tiếp tục nắm chắc, dự báo, tham mưu tốt cho cấp ủy, chính quyền trong thực hiện các biện pháp, giải pháp phù hợp, hiệu quả giữ vững ổn định ANCT, TTATXH, không để xảy ra và hình thành điểm "nóng” về ANTT...
Nhân dịp này, Bộ Công an đã tặng Kỷ niệm chương cho 3 cá nhân, tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân; UBND tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong bảo vệ an ninh trật tự năm 2021.


Mạnh Hùng

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục