(HBĐT) - Đã thành truyền thống tốt đẹp, mỗi độ xuân về, khắp nơi trong tỉnh lại sôi nổi phát động và tổ chức Tết trồng cây theo lời dạy của Bác Hồ kính yêu "Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân". Xuân Nhâm Dần này, phong trào Tết trồng cây được nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức ngay trong ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đã góp phần làm cho không khí xuân mới thêm rộn rã, ý nghĩa, cũng là khẳng định tầm quan trọng của trồng cây xanh đối với cuộc sống.


Cán bộ, công chức, người lao động TP Hòa Bình hưởng ứng phong trào "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Nhâm Dần 2022.

Việc trồng cây, trồng rừng có vai trò hết sức quan trọng bởi rừng là "lá phổi của cuộc sống", vừa bảo vệ môi trường sinh thái, giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, vừa góp phần phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Do vậy, công tác trồng, bảo vệ và phát triển rừng luôn được các địa phương chú trọng. Hiện, toàn tỉnh có tổng diện tích rừng trên 236 nghìn ha; tỷ lệ che phủ duy trì ổn định. Đặc biệt trong năm 2021, mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng từ diễn biến phức tạp của thiên tai và dịch Covid-19, song, thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND, ngày 18/1/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về tổ chức phong trào "Tết trồng cây" và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng; Kế hoạch số 159/KH-UBND, ngày 13/8/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Hòa Bình, các cơ quan, đơn vị, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã tích cực hưởng ứng, tham gia phong trào trồng cây, trồng và bảo vệ rừng, qua đó thiết thực góp phần phát triển KT-XH, xóa đói, giảm nghèo, phát huy vai trò phòng hộ của rừng.

Trong năm, toàn tỉnh đã trồng rừng tập trung được gần 7.190 ha (đạt 128% kế hoạch); trồng phân tán 1.060,52 nghìn cây, vượt cao so với kế hoạch; tỷ lệ che phủ rừng duy trì 51,5%. Song song với đó, công tác bảo vệ có nhiều chuyển biến tích cực, vi phạm về lâm nghiệp giảm đáng kể cả về số vụ và diện tích rừng thiệt hại; thu dịch vụ môi trường rừng đạt 24,01 tỷ đồng, đã bổ sung nguồn tài chính quan trọng, bền vững cho công tác bảo vệ rừng, đảm bảo an ninh rừng tại các địa phương.

Nhằm tiếp tục thúc đẩy phong trào trồng cây, trồng rừng, ngày 24/1/2022, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND về tổ chức phong trào "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Nhâm Dần và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng năm 2022. Theo đó, Tết trồng cây năm nay, toàn tỉnh đặt mục tiêu trồng 2,2 triệu cây xanh, tăng 37% so với kế hoạch năm 2021. Bên cạnh đó, năm 2022, toàn tỉnh phấn đấu trồng 5.720 ha rừng tập trung; tổ chức chăm sóc cây trồng các năm và quản lý, bảo vệ tốt diện tích rừng tự nhiên hiện có.

Đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm cho biết: "Năm qua, phong trào Tết trồng cây và thực hiện kế hoạch trồng rừng tập trung đã được các địa phương quan tâm, thực hiện hiệu quả gắn với Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025 do Thủ tướng Chính phủ phát động. Các địa phương, đơn vị đã chú trọng chuẩn bị cây giống chất lượng cao. Qua rà soát cho thấy, toàn tỉnh đã trồng được 134% kế hoạch trồng cây xanh của năm. Từ kết quả này tạo đà để hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch trồng cây, trồng rừng đề ra trong năm 2022".

Chia sẻ về ý nghĩa của Tết trồng cây, đồng chí Nguyễn Văn Ất, Chủ tịch UBND phường Tân Hòa (TP Hòa Bình) cho biết: Cứ mỗi độ xuân sang, cán bộ, Nhân dân lại tích cực tham gia Tết trồng cây mừng Đảng, mừng xuân và nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh. Để phát huy truyền thống tốt đẹp đó và cùng hòa vào khí thế nô nức của Tết trồng cây trên cả nước nói chung, TP Hòa Bình nói riêng, trong dịp này, cán bộ, Nhân dân phường Tân Hòa sẽ tích cực hưởng ứng phong trào bằng tinh thần, ý thức trách nhiệm cao nhất. Đồng thời sẽ là những hạt nhân đi đầu trong việc trồng mới, chăm sóc và bảo vệ cây xanh. Ngoài ra, địa phương tiếp tục tuyên truyền, vận động tới toàn thể Nhân dân trong phường thực hiện tốt phong trào Tết trồng cây, góp phần bảo vệ môi trường, giảm thiểu biến đổi khí hậu và góp sức xây dựng TP Hòa Bình xanh, sạch, đẹp.

Để phong trào Tết trồng cây Xuân Nhâm Dần gắn với công tác quản lý, bảo vệ rừng và trồng cây, trồng rừng năm 2022 đạt hiệu quả thiết thực, Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, LLVT đóng trên địa bàn tỉnh tăng cường tuyên truyền, giáo dục, động viên cán bộ, Nhân dân tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng; nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp Nhân dân về vai trò, tác dụng, giá trị của rừng, ý nghĩa của việc trồng cây, trồng rừng, công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, bảo vệ môi trường sinh thái, thực hiện các quy định của pháp luật về lâm nghiệp, góp phần giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu. Xây dựng kế hoạch trồng cây, trồng rừng gắn với triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển lâm nghiệp năm 2022 và cả giai đoạn 2021 -  2025; Đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Kế hoạch số 159/KH-UBND ngày 13/8/2021…

Bình Giang


Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục