Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thủ tướng Malaysia Dato’ Sri Ismail Sabri bin Yaakob thăm chính thức Việt Nam. Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Thủ tướng Malaysia đến Việt Nam kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát, thể hiện hai nước coi trọng và mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Malaysia.


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad, tháng 8/2019. (Ảnh: VGP)
 

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri Yaakob diễn ra trong bối cảnh hai nước đang hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2023; mối quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược Việt Nam-Malaysia tiếp tục phát triển tốt đẹp trong nhiều lĩnh vực. Cả hai nước đều là thành viên quan trọng trong ASEAN, tại các diễn đàn đa phương và quốc tế.

Thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược vào tháng 8/2015, Việt Nam và Malaysia đang tích cực thúc đẩy Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược giai đoạn 2021-2025 với những định hướng lớn nhằm tăng cường hợp tác, cùng phục hồi và phát triển trong giai đoạn hậu Covid-19. Hợp tác chính trị tiếp tục được củng cố; các hoạt động tiếp xúc, trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, cũng như các cơ chế hợp tác song phương được duy trì thường xuyên và tổ chức một cách linh hoạt, phù hợp bối cảnh đại dịch.

Hợp tác kinh tế phát triển tích cực, khi hai nước luôn nằm trong nhóm 10 đối tác thương mại lớn nhất của nhau. Kim ngạch thương mại hai chiều đạt 12,5 tỷ USD năm 2021, tăng 25,3% so cùng kỳ năm 2020. Với 668 dự án còn hiệu lực và tổng vốn đăng ký 13 tỷ USD, Malaysia là nhà đầu tư lớn thứ hai trong ASEAN và đứng thứ 10 trong 140 quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam.

Hợp tác an ninh-quốc phòng có những bước phát triển thực chất. Hai nước đang tích cực trao đổi, hướng tới ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng. Hai bên cũng tăng cường trao đổi thông tin liên quan phòng, chống khủng bố và tội phạm mạng, tội phạm xuyên quốc gia. Hợp tác trong các lĩnh vực lao động, văn hóa, du lịch, giáo dục, y tế, giao lưu nhân dân không ngừng được thúc đẩy.

Hai nước duy trì phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau trong nỗ lực cùng ứng phó đại dịch Covid-19. Trên cơ sở quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước, Việt Nam đã tặng Malaysia khẩu trang, thiết bị phòng, chống dịch.

Việt Nam và Malaysia chia sẻ mối quan tâm và lập trường chung trong nhiều vấn đề khu vực và quốc tế, trong đó có vấn đề Biển Đông. Hai bên tăng cường phối hợp và hợp tác tại các tổ chức, diễn đàn đa phương, nhất là Liên hợp quốc, ASEAN, APEC, cũng như trong các hiệp định thương mại tự do mà hai nước cùng tham gia, như CPTPP, RCEP.

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri Yaakob là hoạt động đối ngoại quan trọng, thể hiện cam kết mạnh mẽ của hai nước trong việc tăng cường quan hệ hữu nghị và Đối tác chiến lược Việt Nam-Malaysia, hướng tới cùng phục hồi sau đại dịch. Đón tiếp Thủ tướng Malaysia thăm chính thức Việt Nam là bước thể hiện rõ nét việc triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội XIII của Đảng và chính sách đối ngoại nhất quán của Việt Nam, nhấn mạnh ưu tiên phát triển quan hệ với các nước láng giềng và ASEAN.

Trong chuyến thăm, trên cơ sở mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, các nhà lãnh đạo Việt Nam và Malaysia thảo luận việc tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong nhiều lĩnh vực, như chính trị-ngoại giao, kinh tế, quốc phòng-an ninh, lao động, văn hóa, giáo dục, công nghệ...

Chúc chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri Yaakob thành công tốt đẹp, góp phần củng cố sự tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Malaysia, đưa quan hệ hai nước tiếp tục đi vào thực chất, hiệu quả.

TheoNhanDan


 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục