(HBĐT) - Sáng 31/3, đoàn công tác của Bộ Tư pháp do đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đến thăm và làm việc tại Sở Tư pháp tỉnh. Cùng đi với đoàn có các đồng chí là trưởng, phó các đơn vị thuộc Bộ. Tham dự làm việc với đoàn công tác có các đồng chí lãnh đạo Sở Tư pháp, trưởng, phó các đơn vị thuộc Sở; đại diện lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh.


Đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp phát biểu tại cuộc làm việc với Sở Tư pháp.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Tư pháp đã báo cáo với Bộ trưởng những nét nổi bật của công tác tư pháp năm 2021 và quý I/2022 trên địa bàn tỉnh. Trong năm 2021 và 3 tháng đầu năm 2022, HĐND và UBND tỉnh thông qua, ban hành 118 văn bản quy phạm pháp luật. Sở Tư pháp thực hiện góp ý kiến vào 884 dự thảo văn bản. Toàn tỉnh đã tổ chức 2.187 cuộc phổ biến pháp luật trực tiếp cho 223.694 lượt người tham dự; 100 cuộc thi thu hút 11.605 lượt người dự thi. Toàn tỉnh có tổng số 157 báo cáo viên pháp luật tỉnh, 264 báo cáo viên pháp luật cấp huyện và 1.732 tuyên truyền viên pháp luật cấp xã. Tiếp tục kiện toàn và duy trì 1.482 tổ hoà giải với 10.136 hòa giải viên, tỷ lệ hòa giải thành đạt gần 90%, công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành về các lĩnh vực công tác tư pháp được đẩy mạnh, tăng cường…

Nhìn chung, công tác Tư pháp trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua đã bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm đạt được nhiều kết quả, đóng góp tích cực vào sự phát triển KT-XH và công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của tỉnh...

Bên cạnh đó, Sở Tư pháp kiến nghị, đề xuất với Bộ Tư pháp một số nội dung cụ thể như: Nghiên cứu hoàn thiện thể chế về các lĩnh vực công tác tư pháp, hỗ trợ kinh phí đối với một số lĩnh vực công tác của ngành, công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn; đẩy nhanh tiến độ cập nhật tên các đơn vị hành chính cấp xã mới vào cơ sở dữ liệu hộ tịch do sắp xếp lại các đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp chúc mừng và ghi nhận sự cố gắng và những kết quả đạt được năm 2021 và quý I/2022 của ngành Tư pháp Hoà Bình, góp phần vào thực hiện các mục tiêu phát triển KT-XH của địa phương. Bộ trưởng đề nghị Sở cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, tham mưu thực hiện tốt các luật mới ban hành, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh để tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác tư pháp, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý Nhà nước, nâng cao vị thế của ngành Tư pháp.

Về các kiến nghị của Sở, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ghi nhận, yêu cầu các đơn vị của Bộ tổng hợp, sẽ có trả lời, hướng dẫn cụ thể, qua đó nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho địa phương.


Đinh Thắng

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục