(HBĐT) - Sáng 16/5, tại tỉnh Thanh Hóa, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức tổng kết công tác thi đua khen thưởng (TĐKT) năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. 


Thường trực Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam với đoàn đại biểu Hội Nhà báo tỉnh Hoà Bình dự Hội nghị.

Đến dự có các đồng chí: Lê Quốc Minh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng TĐKT Hội Nhà báo Việt Nam; Kiều Cao Chung, Phó vụ trưởng Vụ 5, Ban Tổ chức T.Ư; Phạm Văn Đức, Phó vụ trưởng Vụ T.Ư 1, Ủy ban Kiểm tra T.Ư; Tống Văn Thanh, Phó vụ trưởng phụ trách Vụ Báo chí xuất bản, Ban Tuyên giáo T.Ư; Đoàn Thanh Nô, Phó chủ tịch chuyên trách Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam.

Dự hội nghị, tỉnh Hoà Bình có đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Uỷ viên BCH Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Hoà Bình, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh và các đồng chí trong Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh. 
Tại hội nghị, thay mặt Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam, đồng chí Trần Trọng Dũng, Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam trình bày báo cáo công tác TĐKT năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. 

Báo cáo nêu rõ, năm 2021, Hội đồng TĐKT các cấp hội đã làm tốt vai trò tham mưu cho lãnh đạo Hội trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch công tác TĐKT. Quy chế TĐKT sửa đổi, bổ sung năm 2018 giúp các cấp hội tránh được tình trạng khen thưởng tràn lan, không thực chất; tạo ra sự chuyển biến tích cực về nhận thức của cán bộ, hội viên về vai trò, động lực của công tác TĐKT.

Ngày 22/4/2022, Hội đồng TĐKT đã họp, thảo luận sôi nổi, khách quan và bình xét TĐKT cho các tập thể và cá nhân thuộc các cấp Hội, quyết định trao tặng cờ thi đua cho 8 tập thể Hội, bằng khen cho 15 tập thể và 17 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc về nghiệp vụ và hoạt động Hội năm 2021. 

Phương hướng thực hiện công tác TĐKT năm 2022 đó là phát huy kết quả đạt được trong năm 2021, tiếp tục động viên cán bộ, hội viên hăng hái thi đua thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng đoàn, Ban Thường vụ, Hội đồng TĐKT Hội Nhà báo Việt Nam phát động phong trào thi đua với phương châm của Đại hội XI "Đoàn kết - Kỷ cương - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển” phục vụ có hiệu quả 5 nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

* Chiều cùng ngày, Hội Nhà báo Việt Nam tiếp tục tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch T.Ư MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến dự và phát biểu chỉ đạo.

Năm 2021, khắc phục khó khăn tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các cấp Hội linh hoạt ứng phó, thực hiện tốt các nhiệm vụ theo Nghị quyết toàn khóa. Ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành T.Ư tổ chức được 7 giải báo chí chuyên ngành và các khóa tập huấn nghiệp vụ online. Các cấp Hội chủ trì, phối hợp tổ chức nhiều sinh hoạt nghiệp vụ phong phú, thiết thực… Năm 2021, Hội Nhà báo Việt Nam đã kết nạp 1.767 hội viên, thành lập mới 11 chi hội, tiến hành xóa tên 505 hội viên. Đến hết tháng 4/2022, Hội Nhà báo Việt Nam có 21.201 hội viên và 288 tổ chức cấp Hội.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch T.Ư MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến ghi nhận, chúc mừng, biểu dương công sức, thành tích to lớn của Hội Nhà báo Việt Nam, của đội ngũ người làm báo đã đóng góp vào thành tích chung của đất nước trong thời gian qua. Đồng thời, nhấn mạnh, Hội nhà báo Việt Nam cần quán triệt sâu sắc, triển khai sâu rộng Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng trong hệ thống tổ chức hội, tập trung thực hiện chỉ thị 43 của Ban Bí thư T.Ư Đảng  tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Nhà báo. Đổi mới công tác tuyên truyền, bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng và đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch, phục vụ đắc lực nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc... 


P.V (TH)

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục