(HBĐT) - Trong 2 ngày 23-24/6, tại trường Chính trị tỉnh đã diễn ra Hội thi Giảng viên lý luận chính trị (LLCT) giỏi cấp tỉnh năm 2022. Dự và chỉ đạo hội thi có các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Quách Thế Ngọc, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban tổ chức hội thi; đại diện Thường trực các Huyện, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc; lãnh đạo một số sở, ngành, cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy… và 23 thí sinh đến từ các Đảng bộ huyện, thành phố, Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy.


Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao giải nhất cho các thí sinh xuất sắc.

Tại hội thi cấp tỉnh, 23 thí sinh là giảng viên chuyên trách, giảng viên kiêm chức đến từ các huyện, thành ủy, Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã trải qua 3 phần thi: Soạn giáo án bài giảng; giảng bài; trả lời câu hỏi của Ban giám khảo. Theo đánh giá của Ban giám khảo, các thí sinh đã chuẩn bị giáo án đầy đủ, khoa học, chính xác các nội dung, bám sát quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và có sự liên hệ chặt chẽ với thực tiễn. Nhiều thí sinh đã nắm chắc chủ đề lựa chọn, làm chủ được kiến thức, phong cách tự tin, diễn đạt mạch lạc. 100% bài giảng có sử dụng các phương tiện kỹ thuật, ứng dụng trình chiếu, hình ảnh minh hoạ để hỗ trợ thuyết trình, được Ban Giám khảo, Ban Tổ chức hội thi đánh giá cao về chất lượng.

Phát biểu tại hội thi, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Thông qua hội thi tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục LLCT tại các Trung tâm Chính trị (TTCT) cấp huyện và tương đương. Đồng thời, nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng giảng dạy của đội ngũ giảng viên; tạo điều kiện để cán bộ làm công tác tham mưu, quản lý và giảng viên trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao… Sau hội thi, Ban Tuyên giáo, Trung tâm Chính trị các huyện, thành phố và Ban Tuyên giáo, Ban Tuyên huấn các đảng bộ trực thuộc có thêm cơ sở để tham mưu cho cấp uỷ tiếp tục xây dựng, hoàn thiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy.


Đồng chí Quách Thế Ngọc, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban tổ chức hội thitrao cờ lưu niệm cho các đơn vị.

Kết quả, BTC đã trao giải cho các thí sinh xuất sắc, cụ thể: Giảng viên chuyên trách, giải nhất: Nguyễn Thị Ánh (TTCT huyện Cao Phong);nhì: Đinh Thị Hương (TTCT TP Hòa Bình); ba: Hoàng Văn Thủy (TTCT huyện Đà Bắc);Bùi Thanh Tùng (TTCT huyện Lạc Sơn);khuyến khích: Trương Khánh Ngọc (TTCT huyện Mai Châu), Vũ Thị Nga (TTCT huyện Yên Thủy), Bùi Thị Hương (TTCT huyện Tân Lạc). Giảng viên kiêm chức, giải nhất: Đinh Thị Thu Hằng (Đảng bộ Công an tỉnh); nhì: Bùi Văn Hậu (Đảng bộ Quân sự tỉnh);ba: Vũ Văn Cường (Đảng bộ Quân sự thành phố), Nguyễn Thanh Tâm (Đảng bộhuyện Lạc Thủy); khuyến khích: Bùi Văn Quyền (Đảng bộ huyện Lạc Sơn), Nguyễn Thế Nghĩa (Đảng bộ huyện Lương Sơn), Kiều Thị Nguyệt (Đảng bộ huyện Đà Bắc).

Căn cứ kết quả nói trên, BTC hội thi sẽ lựa chọn thí sinh có kiến thức sâu, rộng về LLCT, có kỹ năng giảng dạy tốt đại diện cho tỉnh tham gia Hội thi cấp khu vực và cấp Quốc gia do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức.


Minh Vũ


Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục