Truyền thông Hungary những ngày qua tiếp tục đưa tin đậm nét về chuyến thăm chính thức nước này từ ngày 26-28/6 của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước chủ nhà László Kövér.


Quang cảnh hội đàm giữa Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hungary László Kövér. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, báo "Hungary Ngày nay" (Hungary Today) có bài viết với tiêu đề "Việt Nam là một đối tác chủ chốt", lấy theo lời của Chủ tịch Quốc hội Hungary phát biểu sau cuộc hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, trong đó ông nhấn mạnh Việt Nam là đối tác chủ chốt của Hungary ở Đông Nam Á. Chủ tịch Quốc hội László Kövér nhấn mạnh Hungary "còn nhiều việc phải làm" để thúc đẩy quan hệ kinh tế song phương trong bối cảnh xuất khẩu nông nghiệp của Hungary sang Việt Nam đang đạt thặng dư.

Nhấn mạnh phái đoàn Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu bao gồm rất nhiều chuyên gia, ông László Kövér nhận định đây là chuyến thăm đầy hứa hẹn về hợp tác liên chính phủ trong lĩnh vực khoa học cũng như giáo dục. Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang dần trở lại quỹ đạo một cách đầy hy vọng, bao gồm cả du lịch là một trong những lĩnh vực phát triển nhất hiện nay, ông Kövér kỳ vọng hợp tác du lịch giữa hai nước sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ thời gian tới. Nhân dịp này, ông Kövér gửi lời cảm ơn Quốc hội Việt Nam đã hỗ trợ Quốc hội Hungary trong thời gian đại dịch COVID-19 bùng phát.

Bài báo cũng dẫn lời Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh về mối quan hệ truyền thống lịch sử lâu đời giữa hai nước, bất chấp khoảng cách về địa lý. Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, chuyến thăm chính thức Hungary sẽ góp phần tăng cường hợp tác chiến lược giữa hai bên. Ông cũng cho biết cuộc hội đàm với người đồng cấp Hungary tập trung vào hợp tác liên nghị viện và kinh tế, cũng như tìm kiếm cơ hội tăng cường quan hệ song phương trong các lĩnh vực khoa học, nghiên cứu và giáo giục. Trong phái đoàn Việt Nam thăm Hungary có nhiều giảng viên đại học và thông qua chuyến thăm này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn có thể xây dựng hợp tác với các trường đại học Hungary. Cũng theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, dự kiến trong năm nay sẽ khai trương Viện Văn hoá Hungary ở Việt Nam. Bài báo cho biết, sau hội đàm, Chủ tịch Quốc hội hai nước đã ký các thoả thuận hợp tác giữa hai Quốc hội, trong khi Bộ Tư pháp hai nước ký thoả thuận hợp tác song phương.

Trong khi đó, nhật báo Budapest (Budapester Zeitung) cũng đưa tin về việc tăng cường hợp tác giữa Hungary và Việt Nam. Theo bài báo, tại Cung Carmeliter, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Hai bên đã thảo luận về tăng cường quan hệ song phương, nhất là trong các lĩnh vực như du lịch, nông nghiệp, dược... Bộ trưởng Tư pháp Judit Varga, Bộ trưởng Ngoại giao-Thương mại Péter Szijjártó cùng Bộ trưởng Văn hoá và Đổi mới János Csák của Hungary cùng tham dự cuộc hội kiến này.


Theo TTXVN

Các tin khác


Tiếp tục trình Quốc hội thảo luận hai phương án rút bảo hiểm một lần

Sáng 27/5, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường, thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Quản lý, sử dụng hiệu quả gói hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, tránh thất thoát, lãng phí

Hôm nay 25/5, ngày làm việc thứ 6, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã dành phần lớn thời gian xem xét kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Đại biểu Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đã phát biểu đóng góp ý kiến. Báo Hòa Bình giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí trong các dự án quan trọng quốc gia

Đoàn giám sát của Quốc hội đánh giá, các chính sách tại Nghị quyết số 43 là kịp thời, hợp lòng dân song vẫn còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong quá trình thực hiện.

Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo: Phát huy vai trò người đứng đầu giải quyết thấu đáo việc liên quan đến người dân

Với phương châm, quan điểm lãnh đạo xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự "vì nhân dân phục vụ”; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có phong cách làm việc "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”... thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh luôn chú trọng giải quyết thấu đáo các vấn đề liên quan đến người dân, nhất là công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân.

Huyện Cao Phong đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào thực chất

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Bí thư TT Huyện ủy Cao Phong cho biết: Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo (HT<) tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (Kết luận số 01-KL/TW) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01 và thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XII) và Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của BCH T.Ư Đảng (khóa XIII) về "đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương… Trong đó chú trọng đưa nội dung HT< tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị để lãnh đạo thực hiện, tránh qua loa, hình thức ở cơ sở...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục