(HBĐT)- Cờ thi đua của Chính phủ vừa trao tặng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHCVTTXH), Công an tỉnh là thành tích đặc biệt xuất sắc mà Chính phủ, lãnh đạo Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân ghi nhận những thành tích nổi bật của lực lượng Cảnh sát QLHCV TTXH nói chung, Phòng Cảnh sát QLHCVTTXH nói riêng trong thực hiện thắng lợi Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLQGVDC) và Dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân (CCCD).



Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh) nhận Cờ thi đua xuất sắc của Thủ tướng Chính phủ trong thực hiện Dự án CSDLQGVDC và Dự án sản xuất, cấp, quản lý CCCD.

70 ngày đêm "thần tốc”

"Làm xuyên ngày, xuyên đêm. Cơm chỉ ăn vội được bát, nước chỉ kịp nhấp môi, không thỏa cơn khát. Có những lúc tưởng như sức cùng, lực kiệt, nhưng anh em luôn động viên nhau không ngừng cố gắng, không ngừng nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao” - Trung tá Hà Thu Hiền, Đội trưởng Đội hướng dẫn nghiệp vụ cư trú, cấp và quản lý CCCD, Phòng Cảnh sát QLHCVTTXH nhớ lại giai đoạn cao điểm thực hiện "chiến dịch 70 ngày đêm” thu nhận hồ sơ cấp CCCD trên địa bàn tỉnh.

Thượng tá Đinh Thị Thu Thủy, Phó trưởng Phòng Cảnh sát QLHCVTTXH chia sẻ: Xác định việc triển khai thành công Dự án CSDLQGVDC và Dự án sản xuất, cấp, quản lý CCCD sẽ mang lại hiệu quả KT-XH đặc biệt lớn và phục vụ người dân một cách hiệu quả, nhanh chóng, chính xác, đơn vị đã chủ động tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh quán triệt triển khai thực hiện văn bản chỉ đạo của các cấp về tổ chức thực hiện 2 dự án. 

Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt nên chỉ sau 11 ngày ra quân, các đơn vị Công an trong toàn tỉnh đã hoàn thành việc thu thập cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung thông tin công dân trong CSDLQGVDC, vượt tiến độ 30 ngày so với chỉ tiêu Bộ Công an đề ra. Đồng thời, các đơn vị Công an trong toàn tỉnh tăng cường tối đa nguồn nhân lực trong công tác làm sạch dữ liệu công dân, đảm bảo 100% dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống” trước khi đồng bộ vào hệ thống, vượt tiến độ 15 ngày. Song song với việc hoàn chỉnh, vận hành hệ thống CSDLQGVDC, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc, Phòng Cảnh sát QLHCVTTXH tập trung đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị quyết liệt thực hiện chiến dịch thu nhận hồ sơ, cấp CCCD hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, số lượng. Trong thời gian ngắn, toàn tỉnh đã thu thập được  928.175/932.161 nhân khẩu, đạt 99,6%. Thông tin của công dân được cập nhật, chỉnh sửa làm sạch đạt 99,9%, xếp thứ nhất toàn quốc. Với tinh thần "vì nhân dân phục vụ”, "khẩn trương, trách nhiệm, hiệu quả”, việc thu nhận hồ sơ cấp CCCD đạt 100% (667.336 hồ sơ),  hoàn thành chỉ tiêu, vượt tiến độ thời gian do Bộ Công an giao.

Tạo nền tảng xây dựng công dân số, xã hội số

Theo Thượng tá Nguyễn Quang Huy, Trưởng phòng Cảnh sát QLHCVTTXH, từ việc tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả 2 dự án đã góp phần tạo nền tảng xây dựng chính quyền số, công dân số, tiến tới mục tiêu xây dựng xã hội số cũng như góp phần quan trọng trong thực hiện mục tiêu đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06/CP) của Chính phủ.

Theo đó, thực hiện Đề án 06/CP, đến nay tỉnh đã tích hợp được 983 dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) trên Cổng DVC quốc gia. Hiện, tỉnh cung cấp 621 DVCTT mức độ 3, 1.002 DVCTT mức độ 4 trên Cổng DVC tỉnh. Công an tỉnh triển khai cung cấp DVCTT mức độ 4 đối với 40 thủ tục hành chính ở các lĩnh vực: Xuất nhập cảnh; cấp và quản lý CCCD; đăng ký, quản lý cư trú; đăng ký, quản lý con dấu; PCCC&CNCH; đăng ký quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Cung cấp DVCTT mức độ 3 đối với 22 thủ tục hành chính ở các lĩnh vực: Cấp và quản lý CCCD; đăng ký, quản lý phương tiện giao thông đường bộ; PCCC&CNCH. Qua đó, đã cấp, quản lý CCCD, xác thực và định danh điện tử cho hàng nghìn trường hợp...   

 Mạnh Hùng



Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục