Chiều 18/7, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào tổ chức sơ kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2018–2023.


Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Các đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và đồng chí Aly Vong Nor Bun Tham, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị còn Phó Đại sứ Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam Chanthaphone Khammanichanh.

Xuất phát từ mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt giữa hai nước, nhằm duy trì và làm sâu sắc thêm sự hợp tác toàn diện giữa công nhân, viên chức, lao động và tổ chức công đoàn hai nước Việt Nam-Lào, năm 2013, hai bên đã ký kết Thỏa thuận hợp tác đầu tiên, giai đoạn 2013-2018 và ký lần 2 giai đoạn 2018-2023 với một số điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với điều kiện và nhu cầu thực tế của công đoàn hai nước.

Trong đó, nội dung về đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, bao gồm tiếp nhận du học sinh Lào sang đào tạo dài hạn trình độ đại học, thạc sĩ trong khuôn khổ Hiệp định hợp tác liên Chính phủ Việt-Lào; tiếp nhận cán bộ Công đoàn Lào sang đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ bằng hình thức cử tuyển từ nguồn kinh phí của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; tiếp nhận cán bộ Công đoàn Lào sang đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn tại Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trường Đại học Công đoàn, Báo Lao Động, một số công đoàn ngành Trung ương và Liên đoàn Lao động địa phương theo chuyên đề phía Lào đề xuất.

Hoạt động hợp tác đào tạo giữa Công đoàn hai nước đã góp phần nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ Công đoàn Lào và xây dựng tổ chức Công đoàn Lào vững mạnh. Những cán bộ Công đoàn Lào được đào tạo tại Việt Nam cũng là nòng cốt để duy trì và phát triển tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai tổ chức.

Hai bên cũng phối hợp chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động các doanh nghiệp Việt Nam tại Lào; trao đổi đoàn đại biểu công đoàn các cấp và phối hợp trong các hoạt động quốc tế.

Thúc đẩy mối quan hệ giữa 2 tổ chức công đoàn Việt-Lào đi vào chiều sâu, thiết thực ảnh 1

Đồng chí Aly Vong Nor Bun Tham phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Aly Vong Nor Bun Tham khẳng định, tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nhà nước đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh đúc kết:

"Việt-Lào, hai nước chúng ta,

Tình sâu hơn nước Hồng Hà-Cửu Long”.

Đồng chí Aly Vong Nor Bun Tham nhấn mạnh: hữu nghị, truyền thống, hợp tác toàn diện giữa Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam và Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào ngày càng tăng cường, đi vào chiều sâu, tích cực hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau có hiệu quả trên nhiều lĩnh vực như trao đổi đoàn cấp cao, diễn đàn đa phương và quốc tế; tập huấn chuyên đề và trao đổi thông tin từ cấp trung ương, ngành, địa phương….

Thúc đẩy mối quan hệ giữa 2 tổ chức công đoàn Việt-Lào đi vào chiều sâu, thiết thực ảnh 2

Đồng chí Nguyễn Đình Khang phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang khẳng định mối quan hệ giữa tổ chức công đoàn hai nước ngày càng tốt đẹp. Mối quan hệ hữu nghị, hợp tác anh em đó là nguồn động lực, động viên phong trào Công đoàn mỗi nước thực hiện tốt các nhiệm vụ của mình.

Năm 2023 là năm kết thúc giai đoạn 5 năm của Thỏa thuận Hợp tác giữa Công đoàn hai nước, để thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ giữa hai tổ chức đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, đồng chí Nguyễn Đình Khang đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn. Đồng thời xây dựng chiến lược tổng thể về hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn Lào dựa trên khả năng, điều kiện thực tiễn của Công đoàn Việt Nam và nhu cầu từ phía Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào.

Hai bên tiếp tục tạo điều kiện và thúc đẩy Công đoàn các cấp hai nước tăng cường và phát triển quan hệ, phối hợp hoạt động, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Nội dung quan trọng nữa là tăng cường tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ cán bộ công đoàn, đoàn viên trẻ mỗi nước, những người sẽ viết tiếp trang sử hào hùng của hai dân tộc, hiểu được tình đoàn kết đặc biệt Việt-Lào là tài sản vô giá mà mỗi chúng ta có trách nhiệm duy trì, bảo vệ và phát huy.

Theo NhanDan.vn

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục