(HBĐT) - Đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp (DN) là nhiệm vụ trọng tâm đã được huyện Cao Phong triển khai trong nhiều năm và đạt những kết quả tích cực. Trong giai đoạn phát triển mới, huyện tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, đảm bảo tính dân chủ, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.



Cán bộ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã Hợp Phong (Cao Phong) tạo điều kiện hỗ trợ người dân đến làm thủ tục hành chính.

Mới đây, trong hội nghị đối thoại giữa đồng chí Bí thư Huyện ủy và đồng chí Chủ tịch UBND huyện Cao Phong với các DN, hợp tác xã hoạt động trên địa bàn, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Quách Văn Ngoan đã khẳng định quyết tâm của huyện khi thực hiện các giải pháp đồng hành cùng người dân và DN. Trong đó, giải pháp quan trọng hàng đầu là đẩy mạnh CCHC, cải thiện môi trường đầu tư để thu hút và phát triển các thành phần kinh tế. Quá trình đẩy mạnh CCHC, huyện xác định trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính (TTHC) để cải thiện môi trường đầu tư; rà soát, đơn giản hóa các TTHC theo hướng giảm thời gian, hồ sơ, kinh phí; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi lĩnh vực, nhất là lĩnh vực hoạt động quản lý của Nhà nước nhằm hiện đại hóa nền hành chính của huyện.

Được biết, CCHC gắn với cải thiện môi trường kinh doanh cũng chính là một trong 3 đột phá chiến lược của Cao Phong khi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020. Toàn huyện phấn đấu đạt 100% dịch vụ công trực tuyến được cung cấp ở mức độ 2; 40% dịch vụ công trực tuyến được cung cấp ở mức độ 3, 4; sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước đạt trên 90%. Cùng với đó, huyện xây dựng các chính sách ưu đãi để thu hút nhà đầu tư, tích cực tháo gỡ khó khăn cho DN, chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng, tạo mặt bằng sạch khu vực phát triển KT-XH theo quy hoạch; kiên quyết thu hồi đất đối với các dự án treo, dự án chậm tiến độ theo cam kết để bàn giao cho DN khác đầu tư sản xuất, kinh doanh… Trong giai đoạn 2020 - 2025 định hướng đến năm 2030, các giải pháp này sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tiếp tục xác định CCHC là một trong 3 đột phá chiến lược giúp thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bám sát lộ trình CCHC hướng tới sự hài lòng của người dân và DN, huyện Cao Phong xác định trong thời gian tới sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến; duy trì và thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn huyện; tiếp tục duy trì hiệu quả hoạt động Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết (TN&TKK) quả cấp huyện và cấp xã. Ghi nhận đến nay, Bộ phận TN&TKQ các xã, thị trấn cơ bản đều hoạt động hiệu quả theo mô hình hiện đại, đảm bảo tính công khai, minh bạch và nâng cao chất lượng phục vụ trong giải quyết TTHC. Riêng bộ phận TN&TKQ cấp huyện cũng hoạt động đạt kết quả tích cực. Trong 6 tháng đầu năm 2022 đã tiếp nhận tổng số 245 bộ hồ sơ, tăng 62 bộ hồ sơ so với cùng kỳ năm 2021; ban hành 64 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; đính chính 106 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có sai sót theo quy định... 

"Phát huy kết quả đạt được, huyện tiếp tục quan tâm xây dựng chính quyền điện tử, tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ và Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp trong thực thi công vụ. Đặc biệt, tăng cường truyền thông và quảng bá hiệu quả về dịch vụ công trực tuyến để người dân, DN hiểu rõ về lợi ích và tin tưởng sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Với những kết quả đạt được và quyết tâm thực hiện các giải pháp đồng bộ trong thời gian tới, huyện có động lực tích cực để tiếp tục hướng tới mục tiêu xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, đảm bảo dân chủ, hoạt động hiệu lực, đáp ứng tốt nhu cầu của người dân, DN và yêu cầu thực thi công vụ trong giai đoạn phát triển mới” - lãnh đạo UBND huyện Cao Phong khẳng định.  


Thu Trang

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục