(HBĐT) - Đã trở thành thông lệ, các hoạt động thiết thực, ý nghĩa: Thắp nến tri ân, thăm hỏi, động viên, tặng quà, hành trình về địa chỉ đỏ, gặp mặt nhân chứng lịch sử… được tổ chức vào tháng 7 hàng năm là dịp thể hiện tình cảm, sự tri ân sâu sắc của tuổi trẻ đối với thế hệ cha anh đi trước.


Đại diện lãnh đạo Tỉnh Đoàn và Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh tặng quà cho 5 cựu thanh niên xung phong tại xóm Lập, xã Kim Lập (Kim Bôi).

Nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong (TNXP) Việt Nam (15/7/1950 - 15/7/2022), ngày 15/7 vừa qua, BTV Tỉnh Đoàn phối hợp Hội Cựu TNXP tỉnh tổ chức chương trình thăm hỏi, tặng quà cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Kim Bôi và ra mắt công trình thanh niên bản đồ số giới thiệu thông tin khu di tích lịch sử cách mạng cấp tỉnh đình Lập (xã Kim Lập - Kim Bôi); nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - liệt sỹ, Huyện Đoàn Lương Sơn, Đoàn xã Liên Sơn đã thăm hỏi, động viên, tặng quà và dọn dẹp khuôn viên gia đình bà Quách Thị Thu là mẹ liệt sỹ, anh hùng LLVT nhân dân Bùi Xuân Tiếp tại thôn Đồn Vận, xã Liên Sơn...

Những năm qua, công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng luôn được các cấp bộ Đoàn trong tỉnh quan tâm, chú trọng thực hiện với hình thức phong phú: Lồng ghép tuyên truyền trong sinh hoạt chi đoàn, sinh hoạt hè, gặp gỡ, trò chuyện cùng các nhân chứng lịch sử, giao lưu văn nghệ chủ đề "Uống nước nhớ nguồn”, truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam… Song song với đó thường xuyên tổ chức hoạt động vào các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng, sự kiện chính trị của đất nước, địa phương như: Chăm sóc, tu bổ, dọn dẹp nghĩa trang liệt sỹ, nhà bia tưởng niệm, di tích lịch sử, sửa chữa nhà ở, giúp đỡ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, đăng ký, đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc thanh niên. Tỉnh Đoàn và Đoàn cơ sở thường xuyên tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, NCC với cách mạng, gia đình chính sách, đồng thời giáo dục truyền thống qua câu chuyện của các nhân chứng lịch sử… Thông qua đó góp phần giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào về truyền thống cách mạng, sự cống hiến, hy sinh của những người con ưu tú vì nền độc lập của dân tộc đối với thế hệ trẻ, khơi dậy khát vọng cống hiến, ý chí vươn lên trong học tập, lao động, sản xuất trong thanh niên. Thế hệ trẻ tỉnh mãi mãi khắc ghi công ơn của các anh hùng liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, NCC với cách mạng…

Năm 2022, nhằm thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn”, "Đền ơn - đáp nghĩa” của tuổi trẻ đối với thế hệ cha anh đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, trách nhiệm của tuổi trẻ trong giai đoạn hiện nay, từ giữa tháng 6, BCH Tỉnh Đoàn đã ban hành Kế hoạch số 384-KH/TĐTN-BPT về kế hoạch tổ chức đợt hoạt động "Tuổi trẻ Việt Nam - Viết tiếp câu chuyện hòa bình” kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/ 2022). Theo đó, tập trung tuyên truyền, giáo dục truyền thống vẻ vang của dân tộc và sự cống hiến, hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sỹ; tổ chức các hoạt động: Sinh hoạt chi đoàn, chi hội chủ điểm tháng 7 với chủ đề "Tuổi trẻ Việt Nam - Viết tiếp câu chuyện hòa bình”; các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội tổ chức hành trình "Tuổi trẻ Việt Nam - Viết tiếp câu chuyện hòa bình” đến với các địa danh lịch sử, di tích truyền thống, địa chỉ đỏ; ngày "Chiến sỹ tình nguyện uống nước nhớ nguồn” thực hiện các công trình, phần việc thanh niên, thăm hỏi, tặng quà và đồng loạt tổ chức "Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ”. Cùng với đó là hoạt động cấp tỉnh: tri ân các gia đình chính sách và lễ thắp nến tri ân tại Nghĩa trang liệt sỹ Chiến dịch Hòa Bình.

Đồng chí Phạm Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch TT Hội LHTN tỉnh cho biết: "Hàng năm, tuổi trẻ toàn tỉnh đều tổ chức nhiều hoạt động thiết thực thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn”, "Đền ơn - đáp nghĩa”, trân trọng và biết ơn đối với những công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ, NCC với cách mạng đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Mong rằng trong thời gian tới, các thế hệ đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh sẽ coi đây là trách nhiệm, phát huy vai trò của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ra sức học tập, rèn luyện, góp sức trẻ xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh”.

 
Linh Nhật

Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục