(HBĐT) - Sau nhiều lần tuyên truyền về chủ trương mở rộng diện tích trồng cây tỏi tía ở xóm nhưng không thành công. Chỉ đến khi các đảng viên: Hà Văn Hùng, Hà Văn Tuân... mạnh dạn đi đầu, làm trước, chuyển đổi diện tích trồng ngô, lạc của gia đình sang trồng tỏi tía mang lại hiệu quả kinh tế cao, nhiều hộ dân xóm Thung Khe mới mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mở rộng diện tích trồng tỏi theo hướng hàng hóa. Nhờ vậy, cuộc sống của nhiều hộ từ chỗ khó khăn đã từng bước vươn lên...


Cán bộ, đảng viên xã Thành Sơn (Mai Châu) trao đổi, phát huy trí tuệ tập thể, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH theo nghị quyết đề ra.

Đồng chí Hà Văn Hùng, Bí thư chi bộ xóm Thung Khe chia sẻ: Thực hiện nghị quyết chuyên đề của Đảng bộ xã về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chi bộ xóm xác định đây là một luồng gió mới trong phát triển KT-XH ở địa phương. Bởi chúng tôi đồng tình với quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng đến các mục tiêu khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế địa phương để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân của BCH Đảng bộ xã. Từ nghị quyết chuyên đề của xã, chi bộ xóm đã cụ thể hóa bằng việc tập trung lãnh đạo, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên (CBĐV), vận động Nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Trước đây, người dân đầu tư vào cây ngô, lạc là chủ yếu thì đến nay đã chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa phù hợp với nhu cầu thị trường. Bên cạnh cây ngô, lạc, từ năm 2020 trở lại đây, xóm đưa thêm cây tỏi tía vào canh tác, mở rộng diện tích trồng tỏi tía lên khoảng trên 2 ha.

Không chỉ ở Thung Khe mà với phương châm sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa phù hợp thị trường, chú trọng tăng hiệu quả kinh tế trên cùng diện tích canh tác, thời gian qua, Thành Sơn đã chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa các loại rau sạch vào trồng. Với sự hỗ trợ, giúp đỡ về giống, vốn của huyện, đặc biệt là từ sự mạnh dạn đi đầu, làm trước để người dân tin, làm theo của đội ngũ CBĐV. Từ chỗ chưa có tư duy về sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, Thành Sơn đã thành lập được 1 HTX sản xuất rau sạch với sự tham gia, quy tụ ruộng đất của nhiều hộ dân. "Đây là hướng đi hiệu quả, phù hợp với điều kiện về thổ nhưỡng, trình độ canh tác của người dân, nhất là đem lại giá trị, hiệu quả kinh tế cao gấp 6 lần so với trồng ngô, cao gấp 3 lần so với trồng lạc và gấp nhiều lần so với trồng lúa. Trước mắt cũng như về lâu dài, xã xác định đây là hướng đi chính. Hướng đi này cũng đã được cụ thể hóa bằng nghị quyết chuyên đề. Sau khi ban hành nghị quyết đã nhanh chóng đi vào cuộc sống, được người dân đón nhận, đồng tình hưởng ứng cao” - đồng chí Ngần Văn Diễn, Bí thư Đảng ủy xã nhấn mạnh.

Đảng bộ xã hiện có 18 chi bộ với 347 đảng viên, trong đó có 11 chi bộ nông thôn. Để công tác lãnh đạo, chỉ đạo đạt hiệu quả cao, theo đồng chí Ngần Văn Diễn, BCH Đảng bộ xã xác định đội ngũ CBĐV đóng vai trò quan trọng, nòng cốt trong việc đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, tạo động lực thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương. Xã đã phát huy tốt vai trò tiên phong, đi đầu, làm trước của đội ngũ CBĐV. Khi triển khai các chủ trương, mô hình kinh tế mới thì đội ngũ CBĐV đều đóng vai trò tiên phong. Như việc triển khai mở rộng diện tích trồng tỏi tía ở xóm Thung Khe, nhiều hộ đảng viên xung phong làm trước, làm tốt. Từ đó tạo được niềm tin cho quần chúng nhân dân làm theo. Hay đội ngũ CBĐV các xóm: Hợp Thành, Hiềng, Bin, Nà Phặt, Nà Lụt... chủ động, mạnh dạn vay vốn đầu tư mở rộng quy mô, phát triển chăn nuôi, mở rộng diện tích trồng rau màu phát triển kinh tế gia đình theo tư duy mới, đem lại hiệu quả kinh tế cao; đi đầu cụ thể hóa, đưa nghị quyết lãnh đạo của Đảng bộ xã vào cuộc sống được người dân tin tưởng, làm theo như gia đình đảng viên Khà Thành Đạt - xóm Hợp Thành, Hà Văn An - xóm Hiềng, Hà Văn Tuân - xóm Thung Khe... 


Mạnh Hùng

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục