(HBĐT) - Ngày 25/8, đoàn giám sát của Ban Pháp chế (HĐND tỉnh) do đồng chí Nguyễn Đồng, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Pháp chế làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc, giám sát thực tế tại Công an tỉnh về công tác đảm bảo ANTT, phòng, chống tội phạm và TNXH trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2021.


Quang cảnh buổi làm việc.

Báo cáo với đoàn công tác, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh cho biết trong giai đoạn 2018 - 2021, các đơn vị Công an trong toàn tỉnh đã tổ chức hơn 400 buổi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, có khoảng 421.000 lượt người tham dự; tổ chức hơn 300 lượt tuyên truyền pháp luật về TTATGT, có hơn 500.000 lượt người tham dự; tổ chức 150 lượt thăm hỏi, tranh thủ, vận động người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo tham gia bảo đảm ANTT; đăng tải 1.400 tin, bài, phóng sự phản ánh về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các hoạt động của lực lượng Công an tỉnh trên lĩnh vực bảo đảm ANTT...

Trong công tác quản lý nhà nước về ANTT, Công an tỉnh đã thựchiện nghiêm túc, hiệu quả Dự án CSDLQG về DC, Dự án cấp, quản lý CCCD và Đán số 06/CP của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, các tiện ích phục vụ giải quyết TTHC và cung cấp dịch vụ côngtrực tuyến. Đã thu nhận, hơn 738.000 hồ sơ cấp CCCD, 9.721 hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử, nhận 485.000 thẻ CCCD, trả 603.651 thẻ căn cước cho công dân; đã kiểm tra hơn 5.900 lượt cơ sở, phát hiện xử phạt 657 trường hợp bằng 404 triệu đồng, vận động giao nộp 2,697 khẩu súng các loại...

Kết luận buổi làm việc, thay mặt đoàn công tác đồng chí Nguyễn Đồng, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Pháp chế (HĐND tỉnh) đã đánh giá cao kết quả Công an tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Nhất là đã chủ động, tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo, văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương về công tác bảo đảm ANTT, phòng, chống tội phạm và TNXH trên địa bàn tỉnh. Trọng tâm là các vấn đề liên quan đến tranh chấp, khiếu kiện, giải phóng mặt bằng, ô nhiễm môi trường,... đồng thời phối hợp với các cấp ủy Đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, TNXH nhất là tội phạm hình sự, tội phạm lợi dụng không gian mạng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. 


Nguyễn Hùng (Công an tỉnh)

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục