(HBĐT) - Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày


Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục.

Kính thưa Đoàn Chủ tịch!

Thưa Đại hội!

Hòa trong trong không khí phấn khởi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước. Hôm nay, Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Hòa Bình lần thứ VII, năm 2022 chính thức khai mạc. Đây là ngày Hội Thể dục thể thao của nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình, là hoạt động có ý nghĩa thiết thực thúc đẩy sự nghiệp Thể dục thể thao tỉnh Hòa Bình phát triển, nhằm thực hiện đường lối của Đảng và "Tư tưởng Hồ Chí Minh” về xây dựng và phát triển sự nghiệp thể dục, thể thao với mục tiêu "Dân cường thì nước thịnh”, "Thể thao vì sức khỏe và hạnh phúc của con người”, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân. Đây cũng là hoạt động thiết thực để tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến công tác thể dục, thể thao. Tư tưởng của Người đã định hướng cho sự hình thành và phát triển nền thể dục, thể thao mới mang bản chất cách mạng, vì lợi ích của nhân dân và đất nước. Sau khi Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công, ngày 27-3-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài "Sức khoẻ và thể dục” đăng trên Báo Cứu quốc, kêu gọi đồng bào cả nước tham gia tập luyện thể dục để tăng cường sức khoẻ. Bác viết: "Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc gì cũng cần có sức khỏe mới thành công. Mỗi một người dân yếu ớt, tức là làm cho cả nước yếu ớt một phần; mỗi một người dân mạnh khỏe, tức là góp phần cho cả nước mạnh khỏe.

Vậy nên tập luyện thể dục, bồi bổ sức khỏe, tức là góp phần cho cả nước mạnh khỏe. Vậy nên tập luyện thể dục, bồi bổ sức khỏe là bổn phận của mỗi một người dân yêu nước.

Việc đó không tốn kém, khó khăn gì, gái trai, già trẻ ai cũng nên làm và ai cũng làm được. Mỗi người lúc ngủ dậy, tập ít phút thể dục, ngày nào cũng tập thì khí huyết lưu thông, tinh thần đầy đủ. Như vậy là sức khỏe. Dân cường thì nước thịnh. Tôi mong đồng bào ai cũng gắng tập thể dục. Tự tôi ngày nào cũng tập”.

Kính thưa Đoàn Chủ tịch!

Thưa Đại hội!

Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh với văn phong bình dị, rõ ràng đã thấm nhuần vào tư tưởng của mỗi người dân, thôi thúc mỗi người lựa chọn cho mình môn thể thao phù hợp để rèn luyện thể lực, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, cải thiện sức khỏe để học tập và lao động.

Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Hòa Bình lần thứ VII, năm 2022 là một sự kiện văn hóa thể thao quan trọng của tỉnh, thể hiện sự quyết tâm của Đảng bộ trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra. Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh, tôi kêu gọi toàn thể cán bộ và Nhân dân hãy rèn luyện sức khỏe để lao động và học tập, tiếp tục thực hiện Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chúc Đại hội TDTT tỉnh Hòa Bình lần thứ VII, năm 2022 thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!


Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục