(HBĐT) - 10 tháng năm 2022, huyện Lương Sơn mới kết nạp được 75 đảng viên (đạt 62,5% kế hoạch). Một số đơn vị thực hiện đạt thấp như Đảng bộ các xã: Lâm Sơn, Hòa Sơn, Cư Yên, Thanh Cao, thị trấn Lương Sơn… Từ đầu năm đến nay, Huyện ủy và Ban Tổ chức Huyện ủy đã ban hành các kế hoạch, công văn đôn đốc phát triển đảng viên. Tuy nhiên, kết quả chưa đạt được như kế hoạch, nguyên nhân được xác định chủ yếu do khó khăn trong vấn đề tạo nguồn đối tượng kết nạp Đảng.


Đảng ủy xã Nhuận Trạch (Lương Sơn) luôn quan tâm rà soát, hỗ trợ quần chúng ưu tú hoàn thiện hồ sơ của người xin vào Đảng.

Đồng chí Nguyễn Hữu Hà, Phó Bí thư TT Đảng ủy xã Nhuận Trạch cho biết: Đến thời điểm này, xã đã hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên năm 2022 là 6/6 đồng chí. Tuy nhiên, dự nguồn cho năm 2023 rất khó khăn. Thanh niên trên địa bàn sau khi học xong THPT đã đi học cao đẳng, đại học hoặc đi làm cho các doanh nghiệp (DN). Người dân ở lứa tuổi lao động đa số đi làm ở các DN trong huyện hoặc lân cận, thời gian giành cho các hoạt động ở khu dân cư ít ỏi. Do đó, chi bộ khu dân cư rất khó để bồi dưỡng, kết nạp nhóm thanh niên, người lao động đi làm ở các DN.

Theo tìm hiểu, khó khăn tại Đảng bộ xã Nhuận Trạch cũng là khó khăn chung của các đảng bộ khác trên địa bàn huyện. Nhiều xóm, khu dân cư hiện nay không có thanh niên, vì thanh niên đều đi làm xa hoặc đi làm trong các DN. Toàn huyện mới có 5 DN ngoài Nhà nước có tổ chức cơ sở đảng. Vấn đề phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các DN chưa thực sự được quan tâm đúng mức. Do đó, phát triển đảng viên trong các DN rất khó khăn. Nhiệm vụ này tại khu dân cư cũng gặp nhiều vướng mắc, do quần chúng ít tham gia các hoạt động của địa phương.

Thời gian qua, huyện Lương Sơn đã tập trung phát triển Đảng trong cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp. Tuy vậy, nguồn kết nạp đang cạn dần do ít tuyển biên chế mới; đa số cán bộ đã là đảng viên. Nhóm đối tượng đang được huyện tập trung phát triển, bồi dưỡng kết nạp Đảng là cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành GD&ĐT.

Chia sẻ về những nỗ lực của huyện trong vấn đề phát triển đảng viên, đồng chí Nguyễn Thị Kim Cúc, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy cho biết: Để triển khai nhiệm vụ phát triển đảng viên, ngày 4/3/2022, BTV Huyện ủy ban hành Kế hoạch số 99-KH/HU về phát triển đảng viên năm 2022. Từ đó cấp ủy cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra nhiều giải pháp để thực hiện có hiệu quả kế hoạch đề ra. BTV Huyện ủy, Ban Tổ chức Huyện ủy đã ban hành các công văn đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch phát triển đảng viên năm 2022. Tuy nhiên, cũng còn nhiều chi, đảng bộ kết quả phát triển đảng viên còn hạn chế, chưa đạt kế hoạch. Đặc biệt, một số đơn vị chưa kết nạp được đảng viên mới. Để đảm bảo chỉ tiêu phát triển đảng viên của Đảng bộ huyện năm 2022, Ban Tổ chức Huyện ủy đã đề nghị các chi bộ, đảng ủy cơ sở đặc biệt quan tâm đến tiến độ kết nạp đảng viên; công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên. Đồng thời, lưu ý việc thực hiện thủ tục đề nghị chuyển Đảng chính thức cho đảng viên dự bị đúng quy định, thời gian; không để xảy ra tình trạng chuyển Đảng chính thức muộn so với quy định.

BTV Huyện ủy, Ban Tổ chức Huyện ủy cũng đề nghị các chi bộ, đảng ủy cơ tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác phát triển đảng viên. Kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém, có lộ trình, giải pháp thực hiện hiệu quả công tác phát triển đảng viên; không vì số lượng mà làm giảm chất lượng đảng viên mới kết nạp. Chỉ đạo các chi bộ trực thuộc, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp, tạo điều kiện bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng ưu tú để giới thiệu kết nạp Đảng. Đồng thời tiếp tục rà soát nguồn quần chúng hiện có của địa phương, đơn vị, lập danh sách quần chúng ưu tú đã được bồi dưỡng cảm tình Đảng; nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong công tác phát triển đảng viên.


Dương Liễu


Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục