(HBĐT) - Ngày 6/11, xóm Đễnh, xã Mông Hoá (TP Hoà Bình) tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022. Đến dự, chung vui có các đồng chí: Ngô Ngọc Đức, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành uỷ Hoà Bình; Võ Ngọc Kiên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Y tế, Sở TT&TT, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh.

Đồng chí Ngô Ngọc Đức, Bí thư Thành uỷ Hoà Bình và lãnh đạo Uỷ ban MTTQ tỉnh trao quà của tỉnh cho xóm Đễnh, xã Mông Hoá (TP Hoà Bình). 

Xóm Đễnh có 138 hộ, 575 nhân khẩu với 2 dân tộc chính là Mường, Kinh cùng chung sống. Năm 2022, cán bộ, Nhân dân trong xóm đã khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ, nhất là công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 và cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Nhân dân chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Kinh tế ổn định, phát triển. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố. Đời sống vât chất, tinh thần của Nhân dân được nâng cao; bản sắc văn hoá được giữ gìn; diện mạo nông thôn khởi sắc, cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp, Nhân dân đóng góp xây dựng nông thôn mới trị giá hàng tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người năm 2022 ước đạt 55 triệu đồng; hộ nghèo còn 4 hộ; 92% hộ đạt gia đình văn hoá; trong năm xóm đã lắp đặt 43 bóng đèn chiếu sáng. Xóm có 1 tổ công nghệ số, 1 câu lạc bộ sống vui sống khoẻ, đội chiêng, đội văn nghệ... Xóm được công nhận là khu dân cư văn hoá.

Ký kết và phát động phong trào thi đua năm 2023, xóm Đễnh phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng, 95% hộ trở lên đạt gia đình văn hoá và tham gia bảo hiểm y tế hộ, giữ vững khu dân cư văn hoá, thực hiện thắng lợi nghị quyết chi bộ đề ra... 

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Ngô Ngọc Đức, Bí thư Thành uỷ Hoà Bình thông tin những nét chính kết quả phát triển KT-XH của thành phố và lộ trình xã Mông Hoá lên phường vào năm 2025. Biểu dương kết quả xóm Đễnh đạt được, đồng chí đề nghị cấp uỷ, chính quyền xã, xóm quyết tâm, nỗ lực và Nhân dân chung tay, đồng lòng để đạt mục tiêu xã lên phường trước thời hạn đề ra, góp phần cùng toàn thành phố đạt đô thị loại II trước năm 2025. Mong cán bộ, Nhân dân tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, tích cực thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khu dân cư phát triển xứng tầm.

Đồng chí Ngô Ngọc Đức, Bí thư Thành uỷ Hoà Bình và lãnh đạo Uỷ ban MTTQ tỉnh trao quà cho hộ nghèo xã Mông Hoá (TP Hoà Bình).

 Các đồng chí: Ngô Ngọc Đức, Bí thư Thành uỷ Hoà Bình; Võ Ngọc Kiên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bộ lưới, bóng chuyền cho 13 xóm của xã Mông Hoá (TP Hoà Bình).

 

Nhân dịp ngày hội, Tỉnh uỷ - HĐND - UBND - UB MTTQ tỉnh và sở, ngành, TP Hoà Bình, đơn vị, doanh nghiệp tặng hoa, quà cho xóm; Uỷ ban MTTQ tỉnh trao 30 triệu đồng hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết cho 1 hộ nghèo của xóm, trao 10 suất quà cho 10 hộ nghèo của xã; các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng 50 bộ lưới và 100 quả bóng chuyền cho 13 xóm của xã. Xã khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong xây dựng khu dân cư.

 

C.L

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục