Chiều 8/11, tại cuộc hội kiến Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Say Chhum tại Trụ sở Thượng viện Campuchia, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ mong muốn Thượng viện Campuchia tiếp tục ủng hộ việc tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam-Campuchia.


Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Say Chhum. (Ảnh: TTXVN)

Tại cuộc hội kiến, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng lần đầu tiên thăm chính thức Vương quốc Campuchia và tận mắt chứng kiến sự phát triển năng động của đất nước Chùa Tháp; trân trọng chuyển lời thăm hỏi của lãnh đạo cấp cao Việt Nam đến Samdech Chủ tịch; chúc mừng Campuchia đã tổ chức thành công của cuộc bầu cử Hội đồng xã/phường khóa V tháng 6/2022 và giành nhiều thành tựu quan trọng; tin tưởng dưới sự trị vì của Quốc vương Norodom Sihamoni và sự lãnh đạo sáng suốt của Thượng viện, Quốc hội và Chính phủ Hoàng gia, nhân dân Campuchia sẽ tiếp tục đạt được nhiều thắng lợi mới trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước cũng như không ngừng nâng cao vị thế ở khu vực và trên trường quốc tế.

Chủ tịch Thượng viện Campuchia Say Chhum vui mừng gặp lại Thủ tướng Phạm Minh Chính; đánh giá chuyến thăm quan trọng này của Thủ tướng không chỉ góp phần củng cố quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước mà còn thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ của Việt Nam dành cho Campuchia trong vai trò Chủ tịch ASEAN 2022.

Nhắc lại những kỷ niệm tốt đẹp về chuyến thăm chính thức Việt Nam rất thành công trong tháng 10/2022 vừa qua, Chủ tịch Thượng viện Say Chhum đánh giá cao những thành tựu to lớn Việt Nam đạt được thời gian qua; tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu, Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển ngày càng thịnh vượng, hoàn thành mục tiêu trở thành nước phát triển thu nhập cao vào năm 2045.

Hai nhà Lãnh đạo bày tỏ phấn khởi về sự phát triển tốt đẹp của quan hệ Việt Nam-Campuchia những năm qua; đánh giá cao việc hai bên duy trì trao đổi, tiếp xúc cấp cao thường xuyên trên tất cả các kênh, phối hợp tổ chức thành công nhiều hoạt động ý nghĩa trong "Năm Hữu nghị Việt Nam-Campuchia, Campuchia-Việt Nam 2022” kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; phát huy tốt các cơ chế hợp tác song phương, cũng như hợp tác tốt trong các khuôn khổ hợp tác quốc tế, khu vực và tiểu vùng, trong đó có các diễn đàn nghị viện đa phương.

Thông báo với Chủ tịch Thượng viện Say Chhum về kết quả hội đàm trước đó với Thủ tướng Hun Sen, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn Thượng viện Campuchia tiếp tục ủng hộ việc tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước; quan tâm, hỗ trợ người gốc Việt sinh sống, làm ăn ổn định, hội nhập tốt vào xã hội sở tại; tạo hành lang pháp lý cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh thuận lợi, lâu dài tại Campuchia, vì lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước.

Dịp này, Chủ tịch Thượng viện Say Chhum trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân tình đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.


Theo Báo Nhân Dân

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục