(HBĐT) - Ngày 20/12, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận và hoạt động của Ban chỉ đạo (BCĐ) thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, BCĐ phong trào thi đua "Dân vận khéo” năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo. Tham dự có các đồng chí: Võ Ngọc Kiên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh...



Năm 2022, cấp ủy, chính quyền các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả công tác dân vận; tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước... Hệ thống dân vận các cấp chủ động tham mưu cấp ủy ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo. Thực hiện tốt việc nắm tình hình nhân dân, kịp thời tham mưu giải quyết những vướng mắc, phát sinh liên quan đến đời sống, sản xuất của nhân dân ngay từ cơ sở...

MTTQ và các tổ chức CT - XH tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong công tác vận động nhân dân. Phong trào thi đua "Dân vận khéo” tiếp tục lan tỏa trong các lĩnh vực đời sống xã hội. Tính đến ngày 30/11/2022, toàn tỉnh có trên 3.800 mô hình "Dân vận khéo”...



Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận năm 2022.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh cần tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể về vị trí, vai trò của công tác dân vận và trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên đối với công tác dân vận. Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 33/CT-TTg, ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận Nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; Đề án số 15-ĐA/TU, ngày 15/12/2022 của BTV Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận chính quyền các cấp trong tỉnh trong tình hình mới. Chủ động nắm tình hình dân tộc, công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào tôn giáo; lắng nghe tâm tư, nguyên vọng chính đáng để tham mưu cấp ủy, chính quyền các giải pháp nhằm nâng cao đời sống người dân. Tham mưu cấp ủy chỉ đạo đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội; thực hiện tốt việc đại diện, bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân, nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội. BCĐ cấp ủy về công tác dân vận xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình công tác năm 2023; kịp thời kiện toàn các BCĐ khi có sự thay đổi.

Nhân dịp này, Ban Dân vận T.Ư đã trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp dân vận” cho 40 cá nhân. Ban Dân vận Tỉnh ủy tặng giấy khen cho 17 tập thể, 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận năm 2022.


Dương Liễu

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục