(HBĐT) - Ngày 27/12, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị (LHCTCHN) tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 2, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Dự và chỉ đạo đại hội có các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Doanh, Ủy viên Đảng Đoàn, Phó Chủ tịch LHCTCHN Việt Nam. Tham dự có lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; các ban, sở, ngành liên quan và LHCTCHN các tỉnh bạn.




Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng đại hội. 




Đồng chí Nguyễn Văn Doanh, Ủy viên Đảng Đoàn, Phó Chủ tịch LHCTCHN Việt Nam trao cờ lưu niệm cho LHCHHN tỉnh.




Đồng chí Nguyễn Văn Doanh, Ủy viên Đảng Đoàn, Phó Chủ tịch LHCTCHN Việt Nam tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành ra mắt.

Trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, LHCTCHN tỉnh và các tổ chức thành viên đã triển khai thực hiện các hoạt động đối ngoại nhân dân (ĐNND) đạt được những kết quả đáng khích lệ, góp phần vào thành công trong công tác đối ngoại của tỉnh. Về công tác hòa bình, mở rộng hợp tác quốc tế đã tích cực phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh củng cố, phát triển mối quan hệ truyền thống tốt đẹp với tỉnh Hủa Phăn, Luông Pha Băng (Lào); TP Gimje - tỉnh Jeollabuk, quận Ulji - TP Ulsan (Hàn Quốc); tỉnh Tuv (Mông Cổ); các đại sứ quán, tổ chức quốc tế. Tham gia đón đoàn cấp cao đến thăm và làm việc tại tỉnh. Trong giai đoạn 2017 - 2022, trên địa bàn tỉnh có 136 chương trình, dự án và viện trợ phi dự án do 42 tổ chức phi chính phủ, cơ quan hợp tác phát triển, nhà tài trợ viện trợ khoảng 32 triệu USD. Hoạt động thông tin, tuyên truyền ĐNND được duy trì, đẩy mạnh. Công tác người Việt Nam ở nước ngoài được quan tâm…

Nhiệm kỳ 2022 - 2027, LHCTCHN tỉnh đề ra các mục tiêu, phương hướng cụ thể. Trong đó, tiếp tục thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng theo phương châm "Chủ động, linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả”; đề ra 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để tổ chức thực hiện.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Doanh, Ủy viên Đảng Đoàn, Phó Chủ tịch LHCTCHN Việt Nam ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng và những kết quả của LHCTCHN tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời, các đồng chí nhấn mạnh, gợi mở thêm một số vấn đề để đại hội nghiên cứu, tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ tới như: Nâng cao hơn nữa nhận thức trong toàn hệ thống chính trị về vai trò, nhiệm vụ của công tác ĐNND trong tình hình mới. Chủ động, tích cực phối hợp với các cấp, ngành, đặc biệt là với LHCTCHN Việt Nam, các tổ chức quốc tế trên địa bàn tỉnh trong triển khai công tác ĐNND. Phát huy tinh thần chủ động, đổi mới nội dung, hình thức trong triển khai công tác thông tin đối ngoại. Đổi mới công tác viện trợ phi chính phủ nước ngoài. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; kiện toàn, củng cố và phát triển bộ máy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành khóa 2 gồm 15 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục được bầu làm Chủ tịch LHCTCHN tỉnh.

Nhân dịp này, LHCTCHN Việt Nam tặng kỷ niệm chương vì hòa bình hữu nghị giữa các dân tộc cho 3 cá nhân; tặng bằng khen cho 2 tập thể, 4 cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác ĐNND giai đoạn 2017 - 2022, cờ lưu niệm cho LHCTCHN tỉnh.

H.L

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục